Tổng thống Pháp: Tạp chí Charlie Hebdo đang "hồi sinh"

VOV.VN - Ấn phẩm mới nhất của tạp chí trào phúng Charlie Hebdo ngày 14/1 đã được bán ra với số lượng kỷ lục bất chấp những tuyên bố đe dọa của Al-Qaeda.

Trước thông tin này, Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định: tạp chí Charlie Hebdo đang “hồi sinh”.

Người đứng đầu nước Pháp nhấn mạnh rằng, những kẻ khủng bố có thể sát hại các nhà báo, song không bao giờ có thể giết chết tư tưởng của họ.

Các nhân viên còn lại của tạp chí Charlie Hebdo bàn về số báo mới (ảnh: AFP)
Dự kiến hôm nay (theo giờ địa phương), Tổng thống Pháp sẽ có bài phát biểu tại Viện Arab thế giới tại thủ đô Paris. Đây là một viện văn hóa có nhiệm vụ thúc đẩy các mối quan hệ gần gũi hơn giữa Pháp với thế giới người Hồi giáo.

Trước đó, đề cập các vụ tấn công xảy ra tại Paris hồi tuần trước nhằm vào tòa soạn của tạp chí Charlie Hebdo, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron cũng khẳng định, các phần tử cực đoan sẽ không thể hủy hoại tự do ngôn luận bằng những cuộc tấn công như vậy.

Hiện các nhà lãnh đạo Mỹ và phương Tây đang thể hiện quyết tâm rất lớn trong việc đẩy lùi làn sóng khủng bố và bạo lực cực đoan sau việc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu lo ngại về chủ nghĩa cực đoan mới sau vụ Charlie Hebdo
Châu Âu lo ngại về chủ nghĩa cực đoan mới sau vụ Charlie Hebdo

VOV.VN - Phong trào chống Hồi giáo và chống người nhập cư đang có dấu hiệu gia tăng mạnh mẽ không chỉ ở Pháp, mà còn trên khắp châu Âu.

Châu Âu lo ngại về chủ nghĩa cực đoan mới sau vụ Charlie Hebdo

Châu Âu lo ngại về chủ nghĩa cực đoan mới sau vụ Charlie Hebdo

VOV.VN - Phong trào chống Hồi giáo và chống người nhập cư đang có dấu hiệu gia tăng mạnh mẽ không chỉ ở Pháp, mà còn trên khắp châu Âu.

Số mới của Charlie Hebdo tiếp tục gây tranh cãi
Số mới của Charlie Hebdo tiếp tục gây tranh cãi

VOV.VN - Thủ tướng Australia tỏ ra thích thú trước bức biếm họa Mohammed nhưng đại diện thế giới Hồi giáo thì lại phản đối.

Số mới của Charlie Hebdo tiếp tục gây tranh cãi

Số mới của Charlie Hebdo tiếp tục gây tranh cãi

VOV.VN - Thủ tướng Australia tỏ ra thích thú trước bức biếm họa Mohammed nhưng đại diện thế giới Hồi giáo thì lại phản đối.

Số mới Charlie Hebdo tiếp tục đăng ảnh nhà tiên tri Mohammed
Số mới Charlie Hebdo tiếp tục đăng ảnh nhà tiên tri Mohammed

VOV.VN - Bức biếm họa trang bìa số tiếp theo là nhà tiên tri Mohammed đang khóc lóc, trên tay cầm tấm biển với dòng chữ “Tôi là Charlie”.

Số mới Charlie Hebdo tiếp tục đăng ảnh nhà tiên tri Mohammed

Số mới Charlie Hebdo tiếp tục đăng ảnh nhà tiên tri Mohammed

VOV.VN - Bức biếm họa trang bìa số tiếp theo là nhà tiên tri Mohammed đang khóc lóc, trên tay cầm tấm biển với dòng chữ “Tôi là Charlie”.

Người Pháp xếp hàng mua hết 5 triệu bản tạp chí Charlie Hebdo
Người Pháp xếp hàng mua hết 5 triệu bản tạp chí Charlie Hebdo

VOV.VN - Từ 6h sáng 14/1, khi trời còn tối mịt, bất chấp gió lạnh, người dân Paris đã đổ ra đường đến các sạp báo để chờ mua số mới nhất của Charlie Hebdo.

Người Pháp xếp hàng mua hết 5 triệu bản tạp chí Charlie Hebdo

Người Pháp xếp hàng mua hết 5 triệu bản tạp chí Charlie Hebdo

VOV.VN - Từ 6h sáng 14/1, khi trời còn tối mịt, bất chấp gió lạnh, người dân Paris đã đổ ra đường đến các sạp báo để chờ mua số mới nhất của Charlie Hebdo.

Thêm một  tờ báo của Pháp bị đe dọa tấn công sau vụ Charlie Hebdo
Thêm một tờ báo của Pháp bị đe dọa tấn công sau vụ Charlie Hebdo

VOV.VN- Các phóng viên của tuần báo Le Canard Enchaîné cho biết họ bị đe dọa sát hại bằng rìu thay vì súng AK như các đồng nghiệp tại Charlie Hebdo.

Thêm một  tờ báo của Pháp bị đe dọa tấn công sau vụ Charlie Hebdo

Thêm một tờ báo của Pháp bị đe dọa tấn công sau vụ Charlie Hebdo

VOV.VN- Các phóng viên của tuần báo Le Canard Enchaîné cho biết họ bị đe dọa sát hại bằng rìu thay vì súng AK như các đồng nghiệp tại Charlie Hebdo.

Thổ Nhĩ Kỳ cấm các website đăng lại trang bìa tạp chí Charlie Hebdo
Thổ Nhĩ Kỳ cấm các website đăng lại trang bìa tạp chí Charlie Hebdo

VOV.VN - Trong dân số 82 triệu người của nước này, có tới 99,8% là người Hồi giáo.

Thổ Nhĩ Kỳ cấm các website đăng lại trang bìa tạp chí Charlie Hebdo

Thổ Nhĩ Kỳ cấm các website đăng lại trang bìa tạp chí Charlie Hebdo

VOV.VN - Trong dân số 82 triệu người của nước này, có tới 99,8% là người Hồi giáo.