Kẻ chủ mưu sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên khai chi tiết mới bất ngờ

VOV.VN - Các chủ mưu trong vụ giết hại nữ sinh Điện Biên - Cao Mỹ Duyên khai lên kế hoạch bắt cóc nữ sinh nhằm gây sức ép bắt gia đình trả nợ. 

Theo thông tin từ tờ Bảo vệ Pháp luật, đối tượng lên kế hoạch cho vụ bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ Duyên là Vi Văn Toán (SN 1982 ở Điện Biên). Tại cơ quan công an, Toán khai nhận đã nhờ Bùi Văn Công và Vương Văn Hùng bắt cóc Cao Mỹ Duyên. Theo Vi Văn Toán, gia đình của nạn nhân Cao Mỹ Duyên có nợ Toán một số tiền, nên Toán muốn bắt cóc con gái để gây sức ép cho gia đình trả nợ. (Ảnh: Vũ Lợi) 
Vi Văn Toán và vợ Vì Thị Thu (SN 1982, trú tại Điện Biên) là nguồn cung cấp ma túy cho các đối tượng nghiện trong khu vực. Nên khi nghe Toán nói sẽ thưởng công bằng ma túy và tiền, các đối tượng Bùi Văn Công và Vương Văn Hùng nhận lời ngay. (Ảnh: Bảo vệ Pháp luật)
Đúng theo kế hoạch, Vương Văn Hùng có nhiệm vụ làm quen, xin số điện thoại và hẹn mua gà từ Cao Mỹ Duyên. Nhóm của Bùi Văn Công, Lường Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm mai phục sẵn ở điểm hẹn để bắt cóc Cao Mỹ Duyên.
Sau khi bắt cóc Cao Mỹ Duyên, thay vì giam giữ để gây sức ép như trong kế hoạch thì các đối tượng đã nổi "thú tính" và liên tục hãm hiếp nữ sinh này. 
Theo lời khai của các đối tượng thì địa điểm chính để thực hiện hành vi hãm hiếp nữ sinh Cao Mỹ Duyên là nhà của Bùi Văn Công. Các đối tượng đã thay nhau hãm hiếp nữ sinh từ ngày 4/2 đến 7/2.
Đến rạng sáng 7/2, thấy Cao Mỹ Duyên đã yếu, các đối tượng sát hại rồi khiêng xác lên để tại khu chăn nuôi nhà em rể Bùi Văn Công ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Bắt đối tượng thứ 10 trong vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên
Nóng 24h: Bắt đối tượng thứ 10 trong vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên

VOV.VN - Đối tượng thứ 10 bị bắt trong vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên là Vì Thị Thu (SN 1982, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên).

Nóng 24h: Bắt đối tượng thứ 10 trong vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên

Nóng 24h: Bắt đối tượng thứ 10 trong vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên

VOV.VN - Đối tượng thứ 10 bị bắt trong vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên là Vì Thị Thu (SN 1982, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên).

Vợ kẻ hiếp dâm, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên đối diện tội danh nào?
Vợ kẻ hiếp dâm, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên đối diện tội danh nào?

VOV.VN - Đối tượng Bùi Kim Thu (SN 1975) được xác định đã phát hiện chồng là Bùi Văn Công hiếp dâm nữ sinh Cao Mỹ Duyên nhưng không tố giác.

Vợ kẻ hiếp dâm, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên đối diện tội danh nào?

Vợ kẻ hiếp dâm, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên đối diện tội danh nào?

VOV.VN - Đối tượng Bùi Kim Thu (SN 1975) được xác định đã phát hiện chồng là Bùi Văn Công hiếp dâm nữ sinh Cao Mỹ Duyên nhưng không tố giác.

Mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên nhận nhiều tin nhắn gạ gẫm cúng vong
Mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên nhận nhiều tin nhắn gạ gẫm cúng vong

VOV.VN - Bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên liên tục nhận những tin nhắn gạ gẫm cúng vong trong vài ngày gần đây.

Mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên nhận nhiều tin nhắn gạ gẫm cúng vong

Mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên nhận nhiều tin nhắn gạ gẫm cúng vong

VOV.VN - Bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên liên tục nhận những tin nhắn gạ gẫm cúng vong trong vài ngày gần đây.

Nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại: Bắt nghi phạm thứ 10
Nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại: Bắt nghi phạm thứ 10

VOV.VN - Lãnh đạo Công an xã Thanh Yên đã lý giải vì sao ngay sau khi chồng Vì Thị Thu bị bắt, thì Thu - nghi phạm thứ 10 cũng bị bắt vì liên quan đến ma túy.

Nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại: Bắt nghi phạm thứ 10

Nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại: Bắt nghi phạm thứ 10

VOV.VN - Lãnh đạo Công an xã Thanh Yên đã lý giải vì sao ngay sau khi chồng Vì Thị Thu bị bắt, thì Thu - nghi phạm thứ 10 cũng bị bắt vì liên quan đến ma túy.