Giả danh Trung tướng Bộ Quốc phòng để lừa 6,3 tỷ đồng

Hưởng tự xưng là trung tướng, công tác tại Tổng cục II (Bộ Quốc phòng), cố vấn Bộ Chính trị, hai lần được nhà nước phong Anh hùng LLVT nhân dân.

Liên quan đến đến vụ giả danh “đại tá công an” lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đại tá Trần Văn Sơn - Trưởng phòng PC45 - Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa làm rõ danh tính “Bảy cụt”, “Bảy lửa”, đối tượng giả danh “trung tướng Bộ Quốc phòng”.

Theo kết quả điều tra bước đầu, “Bảy cụt”, “Bảy lửa” tên thật là Nguyễn Thiên Hưởng (SN 1951, nguyên quán tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

 Nguyễn Thiên Hưởng (ngoài cùng bê phải) và Trần Văn Nhứt (ngoài cùng bên trái)
Hưởng tự xưng là trung tướng, công tác tại Tổng cục II (Bộ Quốc phòng), cố vấn Bộ Chính trị, hai lần được nhà nước phong Anh hùng LLVT nhân dân.

Còn Trần Văn Nhứt tự xưng mình là đại tá, công tác tại Tổng cục V (Bộ Công an), lái xe và là trợ lý giúp việc cho Bảy.

Hiện Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã toàn quốc đối với tên Nguyễn Thiên Hưởng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, như tin đã đưa, "Bảy cụt" và Nhứt đã giả danh đại tá công an và trung tướng Bộ Quốc phòng đến các tỉnh, làm quen với cán bộ cao cấp của địa phương, qua đó, tiếp xúc với các doanh nghiệp và giới thiệu có khả năng “chạy” dự án, công trình, rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thiên Hưởng và Trần Văn Nhứt lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 5 bị hại với tổng số tiền hơn 6,3 tỷ đồng.

Mọi thông tin liên quan của công dân xin gửi về: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Tĩnh (PC45), số 268 đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, điện thoại: 0393. 888659./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả danh đại tá công an, lừa đảo gần 2 tỷ đồng
Giả danh đại tá công an, lừa đảo gần 2 tỷ đồng

Nhiều doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn toàn quốc đã trở thành nạn nhân của Nhứt và đồng bọn.

Giả danh đại tá công an, lừa đảo gần 2 tỷ đồng

Giả danh đại tá công an, lừa đảo gần 2 tỷ đồng

Nhiều doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn toàn quốc đã trở thành nạn nhân của Nhứt và đồng bọn.

Đề nghị xử lý hình sự gã xe ôm giả danh bác sĩ lừa bệnh nhân nghèo
Đề nghị xử lý hình sự gã xe ôm giả danh bác sĩ lừa bệnh nhân nghèo

Đối tượng không có bằng cấp chuyên môn y tế nhưng lại thực hiện hành vi khám chữa bệnh và bán thuốc tân dược trái phép.

Đề nghị xử lý hình sự gã xe ôm giả danh bác sĩ lừa bệnh nhân nghèo

Đề nghị xử lý hình sự gã xe ôm giả danh bác sĩ lừa bệnh nhân nghèo

Đối tượng không có bằng cấp chuyên môn y tế nhưng lại thực hiện hành vi khám chữa bệnh và bán thuốc tân dược trái phép.

Giả danh cảnh sát hình sự để ra oai
Giả danh cảnh sát hình sự để ra oai

Nhí khai do trên đường đi nhậu về, thấy 2 thanh niên đang đi với 2 cô gái, Nhí "thấy ghét” nên chặn xe lại rồi giả danh cảnh sát hình sự đặc nhiệm nhằm mục đích ra oai.

Giả danh cảnh sát hình sự để ra oai

Giả danh cảnh sát hình sự để ra oai

Nhí khai do trên đường đi nhậu về, thấy 2 thanh niên đang đi với 2 cô gái, Nhí "thấy ghét” nên chặn xe lại rồi giả danh cảnh sát hình sự đặc nhiệm nhằm mục đích ra oai.

Giả danh cảnh sát hình sự, chuốc thuốc ngủ cướp tài sản
Giả danh cảnh sát hình sự, chuốc thuốc ngủ cướp tài sản

Sơn mua thuốc ngủ nghiền nát bỏ vào bánh mì và nước. Khi tiếp cận “con mồi”, Sơn bắt chuyện rồi mời họ ăn để ra tay cướp tài sản.

Giả danh cảnh sát hình sự, chuốc thuốc ngủ cướp tài sản

Giả danh cảnh sát hình sự, chuốc thuốc ngủ cướp tài sản

Sơn mua thuốc ngủ nghiền nát bỏ vào bánh mì và nước. Khi tiếp cận “con mồi”, Sơn bắt chuyện rồi mời họ ăn để ra tay cướp tài sản.