Một công trình xây dựng không cho Bộ Y tế vào kiểm tra chống dịch
VOV.VN - Khi đoàn kiểm tra chống dịch của Bộ Y tế đến một công trình xây dựng trên đường Trịnh Đình Thảo (TP HCM) bảo vệ công trình này không cho vào.
Sáng 6/10, Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế do Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng làm trưởng đoàn đã kiểm tra một số điểm nóng về sốt xuất huyết trên địa bàn TP HCM.
Đoàn công tác đã kiểm tra tình hình dịch sốt xuất huyết tại một số điểm nóng tại quận Tân Phú. Qua kiểm tra 5 điểm gồm 2 nhà dân, 1 trường học và 1 công trình xây dựng nhận thấy nhiều vật dụng phế thải chứa nước, chứa lăng quăng.
Các bể chứa nước, cống rãnh, bồn hoa, chậu cây cảnh, khu chứa rác thải đều xuất hiện muỗi, lăng quăng. Điều đáng nói là khi đoàn kiểm tra đến một công trình xây dựng trên đường Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú bảo vệ công trình này không cho vào.
Quận Tân Phú là một trong những điểm nóng về sốt xuất huyết của Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quận này đã có đến 3 ổ dịch sốt xuất huyết. Phần lớn các ca mắc sốt xuất huyết và các ổ dịch đều nằm gần các công trình xây dựng. Trên cả nước hiện đã có 53 trên 63 tỉnh, thành có dịch sốt xuất huyết với hơn 43.000 ca mắc.
Kiểm tra sốt xuất huyết tại quận Tân Phú |
Sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế cũng đã làm việc với Bệnh viện Nhi đồng 2 về tình hình quá tải do gia tăng nhiều bệnh dịch cùng một lúc.
Theo số liệu từ bệnh viện này trong ngày 5/10, có đến trên 7.800 bệnh nhi khám ngoại trú, hơn 2.150 bệnh nhi điều trị nội trú.
Trước tình hình quá tải tại Bệnh viện Nhi đồng 2, Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cảnh báo những bệnh nhân nhẹ có thể nằm điều trị ở tuyến bệnh viện quận, huyện không nên lên tuyến cao rất dễ lây chéo các bệnh khác. Dù chúng ta đã làm tốt công tác chống lây nhiễm nhưng nếu tất cả các bệnh nhân ùn về tuyến cao, từ sốt xuất huyết, tay - chân - miệng, hô hấp sẽ dễ bùng lên một dịch khác và có thể không kiểm soát được, giống như dịch sởi năm ngoái./.