HLV Kiatisak tự tin khi Thái Lan và Việt Nam cùng chung bảng

VOV.VN -Phát biểu của HLV Kiatisak cho thấy sự tự tin cao độ khi cùng bảng tại vòng loại World Cup 2018 và SEA Games với Việt Nam.

Đã từ rất lâu, Thái Lan luôn là đối thủ lớn, là “chướng ngại vật” lớn nhất mà bóng đá Việt Nam phải vượt qua trên hành trình trở thành số một khu vực Đông Nam Á. “Duyên nợ” với người Thái tiếp tục “dày” thêm khi lá thăm may rủi đưa Việt Nam chung bảng cùng đội bóng xứ Chùa vàng ở cả vòng loại World Cup 2018 cũng như vòng bảng SEA Games 28.

Sau khi cùng ĐT U23 VN đối đầu với Thái Lan ở bảng B môn bóng đá nam tại SEA Games năm nay, HLV Miura tiếp tục “đấu trí” cùng người đồng nghiệp trẻ tuổi Kiatisak Senamuang trên băng ghế huấn luyện ở trận đấu mở màn vòng loại World Cup 2018 thuộc bảng F trên đất Thái.

HLV Kiatisak tràn đầy tự tin khi là người duy nhất đăng quang AFF Cup trong vai trò cầu thủ và HLV (Ảnh: Bangkokpost)

Tạm gác lại câu chuyện World Cup bởi còn đối thủ lớn khác là Iraq, khi biết U23 Thái Lan nằm cùng bảng với 2 đối thủ khó chịu là U23 Việt Nam và U23 Malaysia tại SEA Games 28, HLV Kiatisak tỏ ra khá bình thản.

Trao đổi với đầu báo nổi tiếng của Thái Lan, Bangkokpost, nhà cầm quân 41 tuổi cho rằng việc gặp Việt Nam ở vòng bảng sẽ giúp đội nhà dễ dàng tiến vào bán kết giải đấu khu vực Đông Nam Á, tương tự như quan điểm của lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thái Lan khi biết kết quả bốc thăm vòng bảng SEA Games.

Có thể thấy sự tự tin cao độ của HLV Kiatisak, đặc biệt là sau khi cùng ĐT Olympic Thái Lan đánh bại Olympic Việt Nam của HLV Miura với tỷ số 3-1 trong trận giao hữu tháng trước trên sân nhà, dù chưa tung vào sân đội hình mạnh nhất. Điều đáng nói, đội bóng xứ sở Chùa vàng chưa so tài trận đấu chính thức nào với ĐTVN kể từ khi HLV Kiatisak lên nắm quyền.

Olympic Thái Lan đánh bại Olympic VN với tỷ số 3-1 ở Bangkok (Ảnh: Thanh Niên)

Không những vậy, ngay cả trong thời kỳ hoàng kim với “thế hệ vàng” Kiatisak, Dusit, Natipong... dù đa phần giành chiến thắng trước Việt Nam ở Tiger Cup hay SEA Games, nhưng luôn dè chừng và đánh giá cao tinh thần và tiềm năng của những cầu thủ Việt Nam khi đó.

Sau nhiều năm tháng “chinh chiến” trong màu áo ĐT Thái Lan, đối đầu với ĐTVN không ít cũng như là thi đấu và sau đó trở thành HLV trên băng ghế chỉ đạo ở V-League, Kiatisak không còn quá xa lạ với bóng đá Việt Nam. Thậm chí, tiền đạo “khét tiếng” của xứ sở chùa Vàng một thời cũng rành về văn hóa và có thể nói “sõi” tiếng Việt chứ không chỉ am tường về bóng đá ở mảnh đất hình chữ S.

Kiatisak thời còn khoác áo HAGL bên "bầu" Đức (Ảnh: Tri thức)

Thế nhưng, đây không phải là lần đầu tiên HLV Kiatisak đánh giá thấp bóng đá Việt Nam. Trước đây, ngoài phát biểu không hề biết Công Phượng là ai ở thời điểm tiền đạo HAGL cùng ĐT U19 VN chơi đầy ấn tượng ở các giải đấu khu vực, nhà cầm quân 41 tuổi cũng từng “đặt cửa” Malaysia đánh bại Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2014.

Đáp lại sự tự tin đến thái quá từ đối thủ, HLV Miura cho thấy cá tính của mình khi hơn một lần khẳng định Thái Lan là đội bóng mạnh nhưng ông không nghĩ trình độ các cầu thủ Việt Nam thua kém đối thủ lớn ở khu vực.

Chờ đợi màn đấu trí giữa HLV Miura và Kiatisak (Ảnh: Thanh Niên)

“Trận thua mới đây của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan chỉ là một trận giao hữu, không nói nên nhiều điều. Khi gặp nhau ở một giải chính thức, mọi chuyện sẽ khác. Vì thế, tôi không quan tâm hay e ngại khi cùng bảng với Thái Lan”, HLV Miura nói.

Thái độ tự tin cao độ của HLV Kiatisak có thể sẽ là động lực lớn lao để thầy trò HLV Miura quyết tâm hơn trên sân cỏ để dành tặng câu trả lời xác đáng nhất bằng kết quả trận đấu sau 90 phút “thư hùng” ở cả hai đấu trường SEA Games 28 và vòng loại World Cup 2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiatisak trở thành HLV trưởng tuyển Thái Lan
Kiatisak trở thành HLV trưởng tuyển Thái Lan

(VOV) - "Zico Thái Lan" vừa được LĐBĐ nước này bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐTQG thay HLV người Đức Schafer

Kiatisak trở thành HLV trưởng tuyển Thái Lan

Kiatisak trở thành HLV trưởng tuyển Thái Lan

(VOV) - "Zico Thái Lan" vừa được LĐBĐ nước này bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐTQG thay HLV người Đức Schafer

Kiatisak sẽ dẫn dắt HA.GL từ tháng 11/2009
Kiatisak sẽ dẫn dắt HA.GL từ tháng 11/2009

Đấy là khẳng định của ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch câu lạc bộ HA.GL

Kiatisak sẽ dẫn dắt HA.GL từ tháng 11/2009

Kiatisak sẽ dẫn dắt HA.GL từ tháng 11/2009

Đấy là khẳng định của ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch câu lạc bộ HA.GL

Kiatisak được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Thái Lan
Kiatisak được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Thái Lan

VOV.VN - Sau thành công cùng U23 Thái Lan tại SEA Games, Kiatisak sẽ kiêm nhiệm thêm vai trò HLV ĐT quốc gia.

Kiatisak được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Thái Lan

Kiatisak được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Thái Lan

VOV.VN - Sau thành công cùng U23 Thái Lan tại SEA Games, Kiatisak sẽ kiêm nhiệm thêm vai trò HLV ĐT quốc gia.

Kiatisak từ chối dẫn dắt tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2014
Kiatisak từ chối dẫn dắt tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2014

VOV.VN - Lý do mà huyền thoại bóng đá Thái Lan đưa ra là muốn tập trung huấn luyện cho đội U23 để đạt hiệu quả thi đấu tốt tại Asiad sắp tới.

Kiatisak từ chối dẫn dắt tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2014

Kiatisak từ chối dẫn dắt tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2014

VOV.VN - Lý do mà huyền thoại bóng đá Thái Lan đưa ra là muốn tập trung huấn luyện cho đội U23 để đạt hiệu quả thi đấu tốt tại Asiad sắp tới.