Trung Quốc-Nga kết thúc tập trận hải quân đầu tiên trên Địa Trung Hải

VOV.VN - 9 tàu hải quân Trung Quốc và Nga đã tập trung tại biển Địa Trung Hải tham gia cuộc tập trận quân sự chung, kéo dài từ ngày 17-21/5.

Trung Quốc và Nga hôm qua (21/5) kết thúc cuộc tập trận hải quân trên biển Địa Trung Hải. Đây là lần đầu tiên hai nước tiến hành tập trận quân sự cùng nhau tại khu vực này.

9 tàu hải quân Trung Quốc và Nga đã tập trung tại biển Địa Trung Hải tham gia cuộc tập trận quân sự chung, kéo dài từ ngày 17-21/5. Trong số 9 tàu của hai nước tham gia cuộc tập trận, có cả những tàu của Trung Quốc đang tham gia giám sát hoạt động chống cướp biển tại khu vực hải phận Somalia.

Một trong những nội dung của cuộc diễn tập về chống cướp biển, với giả định cướp biển bắt giữ một tàu và các thủy thủ đoàn làm con tin. Cuộc diễn tập cũng có sự tham gia của nhóm cứu hộ với tàu hải quân và trực thăng.

Cuộc diễn tập quân sự Trung - Nga diễn ra trong bối cảnh Nga đang đối mặt với các biện pháp trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. NATO và các đồng minh cũng đang tăng cường hàng loạt cuộc tập trận trên khắp châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đô đốc Mỹ yêu cầu Trung Quốc giải thích việc cải tạo đảo ở Trường Sa
Đô đốc Mỹ yêu cầu Trung Quốc giải thích việc cải tạo đảo ở Trường Sa

"Theo quan điểm của tôi, chẳng ai nói họ đang xây khu nghỉ dưỡng ở đó cả, vì vậy ai đó cần giải thích họ đang dựng cái gì ở đó", nữ Đô đốc Mỹ cho biết. 

Đô đốc Mỹ yêu cầu Trung Quốc giải thích việc cải tạo đảo ở Trường Sa

Đô đốc Mỹ yêu cầu Trung Quốc giải thích việc cải tạo đảo ở Trường Sa

"Theo quan điểm của tôi, chẳng ai nói họ đang xây khu nghỉ dưỡng ở đó cả, vì vậy ai đó cần giải thích họ đang dựng cái gì ở đó", nữ Đô đốc Mỹ cho biết. 

Mỹ lo ngại "Mistral" sẽ vào tay Trung Quốc
Mỹ lo ngại "Mistral" sẽ vào tay Trung Quốc

Mỹ đã từng quan ngại sâu sắc khi biết Nga mua hai tàu sân bay trực thăng "Mistral" của Pháp

Mỹ lo ngại "Mistral" sẽ vào tay Trung Quốc

Mỹ lo ngại "Mistral" sẽ vào tay Trung Quốc

Mỹ đã từng quan ngại sâu sắc khi biết Nga mua hai tàu sân bay trực thăng "Mistral" của Pháp

Trung Quốc cấm đánh bắt cá ở Biển Đông: Lắt léo và ngụy biện
Trung Quốc cấm đánh bắt cá ở Biển Đông: Lắt léo và ngụy biện

VOV.VN - Chiếu theo luật pháp quốc tế hiện hành, Trung Quốc không có quyền định đoạt hay tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm ở vùng biển này.

Trung Quốc cấm đánh bắt cá ở Biển Đông: Lắt léo và ngụy biện

Trung Quốc cấm đánh bắt cá ở Biển Đông: Lắt léo và ngụy biện

VOV.VN - Chiếu theo luật pháp quốc tế hiện hành, Trung Quốc không có quyền định đoạt hay tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm ở vùng biển này.

Cuba từ chối cho Trung Quốc triển khai tàu hải quân ở nước mình
Cuba từ chối cho Trung Quốc triển khai tàu hải quân ở nước mình

Cuba quyết định từ chối thỏa thuận đã ký kết với Bắc Kinh hồi nửa cuối năm ngoái về việc triển khai các tàu của Hải quân Trung Quốc ở nước mình.

Cuba từ chối cho Trung Quốc triển khai tàu hải quân ở nước mình

Cuba từ chối cho Trung Quốc triển khai tàu hải quân ở nước mình

Cuba quyết định từ chối thỏa thuận đã ký kết với Bắc Kinh hồi nửa cuối năm ngoái về việc triển khai các tàu của Hải quân Trung Quốc ở nước mình.

Hải quân Trung Quốc xua đuổi máy bay Mỹ tuần tra trên Biển Đông
Hải quân Trung Quốc xua đuổi máy bay Mỹ tuần tra trên Biển Đông

VOV.VN- Hải quân Trung Quốc từng 8 lần yêu cầu máy bay trinh sát Mỹ phải bay khỏi các khu vực xung quanh bãi đá mà Trung Quốc cải tạo ở Biển Đông.

Hải quân Trung Quốc xua đuổi máy bay Mỹ tuần tra trên Biển Đông

Hải quân Trung Quốc xua đuổi máy bay Mỹ tuần tra trên Biển Đông

VOV.VN- Hải quân Trung Quốc từng 8 lần yêu cầu máy bay trinh sát Mỹ phải bay khỏi các khu vực xung quanh bãi đá mà Trung Quốc cải tạo ở Biển Đông.