Hai đối tượng nguy hiểm bị truy nã liên tiếp sa lưới tại Hà Nội

VOV.VN - Hai đối tượng nguy hiểm đang bị truy nã là Nguyễn Ngọc Lương và Nguyễn Tuấn Tú đã liên tiếp sa lưới tại Hà Nội.

Trong những ngày gần đây, Công an quận Thanh Xuân đã liên tiếp bắt được các đối tượng truy nã nguy hiểm qua nguồn tin báo từ quần chúng nhân dân.

Quyết định truy nã bị can với Nguyễn Ngọc Lương (trái) và Nguyễn Tuấn Tú. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cụ thể: Ngày 15/7/2019, Công an phường Hạ Đình đã bắt được Nguyễn Ngọc Lương (SN 1989; trú tại: Yên Dũng, Bắc Giang), trước đó ngày 14/7/2019, Lương bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn truy nã về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 17/7/2019, Công an phường Khương Đình đã bắt được Nguyễn Tuấn Tú (SN 1993; trú tại: tổ 3, cụm 4 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), trước đó ngày 12/7/2019, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Tuấn Tú về tội danh Trộm cắp tài sản.

Việc truy bắt hai đối tượng truy nã nguy hiểm của Công an quận Thanh Xuân có sự phối hợp tích cực từ quần chúng nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát hình sự Tiền Giang đột kích bắt ‘‘nữ tặc’’ đang bị truy nã
Cảnh sát hình sự Tiền Giang đột kích bắt ‘‘nữ tặc’’ đang bị truy nã

VOV.VN - Qua tin tố giác tội phạm, lực lượng cảnh sát đột kích vào một căn nhà trọ phát hiện đối tượng đang bị truy nã tội trộm cắp tài sản.

Cảnh sát hình sự Tiền Giang đột kích bắt ‘‘nữ tặc’’ đang bị truy nã

Cảnh sát hình sự Tiền Giang đột kích bắt ‘‘nữ tặc’’ đang bị truy nã

VOV.VN - Qua tin tố giác tội phạm, lực lượng cảnh sát đột kích vào một căn nhà trọ phát hiện đối tượng đang bị truy nã tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng bị truy nã vì tội cướp xe sa lưới tại Hà Tĩnh
Đối tượng bị truy nã vì tội cướp xe sa lưới tại Hà Tĩnh

VOV.VN - Đã từng có 3 tiền án tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng, tội trộm cắp và tội cố ý gây thương tích vẫn đi cướp tài sản.

Đối tượng bị truy nã vì tội cướp xe sa lưới tại Hà Tĩnh

Đối tượng bị truy nã vì tội cướp xe sa lưới tại Hà Tĩnh

VOV.VN - Đã từng có 3 tiền án tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng, tội trộm cắp và tội cố ý gây thương tích vẫn đi cướp tài sản.

“Yêu râu xanh” bị bắt sau 26 năm trốn truy nã
“Yêu râu xanh” bị bắt sau 26 năm trốn truy nã

Sau 26 năm trốn truy nã, “yêu râu xanh” trốn đến các tỉnh phía Nam, ẩn dật thay tên đổi họ nhưng cuối cùng đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ.

“Yêu râu xanh” bị bắt sau 26 năm trốn truy nã

“Yêu râu xanh” bị bắt sau 26 năm trốn truy nã

Sau 26 năm trốn truy nã, “yêu râu xanh” trốn đến các tỉnh phía Nam, ẩn dật thay tên đổi họ nhưng cuối cùng đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ.