Du khách tắm biển Đà Nẵng bị ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ khắp người

VOV.VN - Trong các ngày 1-2/7, du khách xuống tắm biển Đà Nẵng có hiện tượng bị ngứa ngáy khó chịu, nổi mẩn đỏ khắp người, nhất là trẻ em.

Hiện cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đang điều tra xác định nguyên nhân.

Theo ông Nguyễn Đức Mạnh, người dân phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, mấy ngày nay thời tiết ở Đà Nẵng nóng bức, chiều 2/7, sau khi xuống tắm, người ông bị nổi mẩn ngứa rất khó chịu, ông vội lên bờ để tắm lại nước ngọt. 

Bãi tắm tại Công viên Biển Đông- TP Đà Nẵng

Ông Mạnh cho biết, người nào ở lại tắm lâu liền bị nổi mẩn đỏ khắp người, đặc biệt là trẻ em.

“Như mọi ngày, tôi đi tắm biển. Lần này khi xuống tắm, tự nhiên có cảm giác khác lạ, giống như kiến cắn, khi lên, người tôi bị nổi mẩn”, ông Mạnh khẳng định.

Cũng theo người dân này, trước đây bãi biển này đã có vài lần xảy ra hiện tượng như vậy nhưng không bị nổi mẩn nặng như lần này.

“Có thể do sứa hoặc nguồn nước bị vấn đề gì đó”, ông Mạnh phỏng đoán.

Người đàn ông này đang kiểm tra tình trạng mẩn ngứa trên cơ thể người thân. 

Nhiều du khách tắm biển tại Đà Nẵng bị ngứa, mẩn đỏ

Một trai đã không chịu mặc quần áo vì khó chịu

Theo những ngư dân ven biển Đà Nẵng, mùa này biển thường xuất xuất hiện sứa lửa, vì vậy nguyên nhân gây ngứa có thể do động vật này gây ra hoặc cũng có thể do nguồn nước thay đổi.

Ông Nguyễn Đức Vinh, Đội trưởng Đội cứu hộ Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, tình trạng người dân và du khách xuống tắm biển bị ngứa, mẩn đỏ đã từng xảy ra các năm trước. Nguyên nhân được xác định do sứa biển gây ra.

Tuy nhiên, những ngày qua, khu vực ven bờ biển Đà Nẵng rất ít sứa, lãnh đạo Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã báo cáo với cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng để phối hợp xác định nguyên nhân thực sự gây ngứa cho người khi xuống tắm biển Đà Nẵng./.

Người đàn ông mất tích khi tắm biển

VOV.VN - Đến chiều nay (18/9), người đàn ông bị mất tích trong lúc tắm biển tại bãi biển Minh Tân Nam, Đức Minh, Mộ Đức, (Quảng Ngãi) vẫn chưa được tìm thấy.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du khách co ro trên bãi biển đông nghẹt người ngày nghỉ lễ 30/4-1/5
Du khách co ro trên bãi biển đông nghẹt người ngày nghỉ lễ 30/4-1/5

Hàng nghìn du khách ra bãi biển Sầm Sơn chủ yếu để hoặc ngắm cảnh, check-in chứ không dám nhảy xuống nước khi thời tiết tại đây chỉ 25-26 độ C

Du khách co ro trên bãi biển đông nghẹt người ngày nghỉ lễ 30/4-1/5

Du khách co ro trên bãi biển đông nghẹt người ngày nghỉ lễ 30/4-1/5

Hàng nghìn du khách ra bãi biển Sầm Sơn chủ yếu để hoặc ngắm cảnh, check-in chứ không dám nhảy xuống nước khi thời tiết tại đây chỉ 25-26 độ C

Xác định nguyên nhân sam chết hàng loạt trên bãi biển Cô Tô
Xác định nguyên nhân sam chết hàng loạt trên bãi biển Cô Tô

VOV.VN - Trước hiện tượng hàng trăm con sam chết, trôi dạt vào bãi biển du lịch tại đảo Cô Tô, UBND huyện Cô Tô (Quảng Ninh) đã xác định rõ nguyên nhân.

Xác định nguyên nhân sam chết hàng loạt trên bãi biển Cô Tô

Xác định nguyên nhân sam chết hàng loạt trên bãi biển Cô Tô

VOV.VN - Trước hiện tượng hàng trăm con sam chết, trôi dạt vào bãi biển du lịch tại đảo Cô Tô, UBND huyện Cô Tô (Quảng Ninh) đã xác định rõ nguyên nhân.

Rủ nhau ra bãi biển tắm, 2 anh em bị đuối nước
Rủ nhau ra bãi biển tắm, 2 anh em bị đuối nước

VOV.VN -Rủ nhau ra bãi biển tắm, 2 anh em bị đuối nước. Ngoài ra, 1 thanh niên khác ra cứu 2 người cũng bị dòng nước cuốn trôi.

Rủ nhau ra bãi biển tắm, 2 anh em bị đuối nước

Rủ nhau ra bãi biển tắm, 2 anh em bị đuối nước

VOV.VN -Rủ nhau ra bãi biển tắm, 2 anh em bị đuối nước. Ngoài ra, 1 thanh niên khác ra cứu 2 người cũng bị dòng nước cuốn trôi.

Nguy hiểm rình rập khi bơi ở “bãi biển” Hồ Tây ngày Hà Nội nắng nóng
Nguy hiểm rình rập khi bơi ở “bãi biển” Hồ Tây ngày Hà Nội nắng nóng

VOV.VN - Mỗi khi Hà Nội nhiệt độ tăng cao khi vào hè, người dân lại kéo nhau ra "bãi biển" Hồ Tây giải nhiệt, bất chấp nhiều nguy hiểm rình rập.

Nguy hiểm rình rập khi bơi ở “bãi biển” Hồ Tây ngày Hà Nội nắng nóng

Nguy hiểm rình rập khi bơi ở “bãi biển” Hồ Tây ngày Hà Nội nắng nóng

VOV.VN - Mỗi khi Hà Nội nhiệt độ tăng cao khi vào hè, người dân lại kéo nhau ra "bãi biển" Hồ Tây giải nhiệt, bất chấp nhiều nguy hiểm rình rập.