Việt Nam giành giải Ba Giải bóng đá Thượng viện Séc

VOV.VN - Ngày 3/6, tại sân vận động quốc gia ASC Dukla ở thủ đô Praha đã diễn ra Giải bóng đá giữa các dân tộc thiểu số lần thứ 19 do Thượng viện Séc tổ chức.

Giải có sự tham gia của 25 đội tuyển đến từ khắp các châu lục của thế giới. Tại đây, Việt Nam vượt qua nhiều đối thủ nặng ký và giành giải ba chung cuộc.

Thành phần nồng cốt đội Việt nam là đội Sông Lam xứ Nghệ.

Giải bóng đá giữa các dân tộc thiểu số do Thượng viện Séc tổ chức hàng năm nhằm tăng cường giao lưu văn hóa-thể thao, thúc đẩy sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa các dân tộc sống tại Cộng hòa Séc.

Năm nay giải quy tụ 25 đội bóng đại diện cho 24 nước có cộng đồng dân tộc thiểu số sống tại Cộng hòa Séc và các đội khách mời. Các đội chia thành 4 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để chọn các đội nhất, nhì các bảng vào vòng trong.

Việt Nam nằm ở bảng C cùng với sáu đội tuyển khác là Trung Quốc, Pháp, Lebanon, Belarus, Jordan, và Truyền hình Séc. Đã nhiều lần tham dự và giành giải, Việt Nam được coi là đội hạt giống của bảng.

Trao đổi với Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tại Praha, ông Vladislav Liszok, Trưởng ban tổ chức giải, ghi nhận sự tham gia tích cực cũng như đóng góp vào sự thành công của giải của đội Việt Nam.

“Chúng tôi đánh giá rất cao sự tham gia hàng năm của đội Việt Nam vào giải, thể hiện sự quan tâm và mong muốn của cộng đồng người Việt Nam hội nhập vào xã hội Séc thông qua hoạt động giao lưu thể thao. Những gì đội Việt Nam thể hiện trong các giải trước cho thấy đây luôn là một ẩn số của giải.” – ông Liszok cho biết.

Một pha tranh bóng quyết liệt giữa các cầu thủ Việt Nam - áo vàng chanh với các cầu thủ truyền hình Séc.

Trên tinh thần thi đấu hữu nghị, đoàn kết, và hội nhập, đội Việt Nam, với nòng cốt là các cầu thủ đội Sông Lam xứ Nghệ, đương kim vô định Giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc, đã thể hiện lối đá kỹ thuật đẹp mắt, gây ấn tượng mạnh với các đội bạn và người xem.

Kết quả, Việt Nam toàn thắng 6 trận tại vòng bảng, ghi được 26 bàn và chỉ thủng lưới đúng một bàn. Đáng chú ý là Việt Nam vượt qua các đối thủ nặng ký của bảng như Pháp, Belarus và Lebanon. Thậm chí Việt Nam đánh bại Truyền hình Séc với tỉ số đậm 6-0 hay Trung Quốc 5-0.

Tại vòng tứ kết, Việt Nam hạ knock-out Macedonia với tỉ số 4-0 và chỉ dừng lại tại bán kết khi để thua Bulgaria 3-0. Trong trận tranh giải ba, Việt Nam hạ Neratovice của Séc với tỉ số sát nút 3-2, giành giải ba chung cuộc.

Đánh giá về kết quả này, anh Nguyễn Tiến Nhuận, đội trưởng đội Việt Nam, thể hiện chút tiếc nuối khi đội không vào sâu hơn so với dự kiến.

“Chúng tôi nghĩ rằng giải lần này anh em cầu thủ đã rất cố gắng, nhưng vào vòng sau thì các đội rất mạnh”, anh Nhuận cho biết. “Thiếu một chút may mắn nữa thì chúng tôi vào chung kết và kết quả có thể khác. Điều này thì trong bóng đá xảy ra rất nhiều. Theo đánh giá của tôi, các cầu thủ đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt rồi. Năm sau chúng tôi hy vọng sẽ đi xa hơn năm nay.”

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội đoạt giải. Ukraine thể hiện sức mạnh khi đánh bại Bulgaria trong trận chung kết, dành chức vô địch giải. Với nỗ lực của mình, Việt Nam giành giải Ba, tương đương vị trí mà đội đạt được tại giải năm ngoái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Séc và Thái Lan
Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Séc và Thái Lan

VOV.VN - Tại Séc và Thái Lan đã diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Séc và Thái Lan

Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Séc và Thái Lan

VOV.VN - Tại Séc và Thái Lan đã diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việt Nam tham dự Lễ hội văn hóa các dân tộc thiểu số toàn Séc 2017
Việt Nam tham dự Lễ hội văn hóa các dân tộc thiểu số toàn Séc 2017

VOV.VN - Lễ hội văn hóa các dân tộc thiểu số toàn Séc lần thứ 19 đã chính thức khai mạc chiều 27/5 tại Quảng trường Phố Cổ ở thủ đô Praha.

Việt Nam tham dự Lễ hội văn hóa các dân tộc thiểu số toàn Séc 2017

Việt Nam tham dự Lễ hội văn hóa các dân tộc thiểu số toàn Séc 2017

VOV.VN - Lễ hội văn hóa các dân tộc thiểu số toàn Séc lần thứ 19 đã chính thức khai mạc chiều 27/5 tại Quảng trường Phố Cổ ở thủ đô Praha.

Ấn tượng đêm diễn “Một thời để nhớ” với bà con kiều bào tại Séc
Ấn tượng đêm diễn “Một thời để nhớ” với bà con kiều bào tại Séc

VOV.VN - Tối 12/5, bất chấp trời mưa to, hàng trăm bà con kiều bào tại Cộng hòa Séc đã tới thưởng thức chương trình “Một thời để nhớ” tại Praha.

Ấn tượng đêm diễn “Một thời để nhớ” với bà con kiều bào tại Séc

Ấn tượng đêm diễn “Một thời để nhớ” với bà con kiều bào tại Séc

VOV.VN - Tối 12/5, bất chấp trời mưa to, hàng trăm bà con kiều bào tại Cộng hòa Séc đã tới thưởng thức chương trình “Một thời để nhớ” tại Praha.

Giữ gìn và phát huy làn điệu quan họ Bắc Ninh tại CH Séc
Giữ gìn và phát huy làn điệu quan họ Bắc Ninh tại CH Séc

VOV.VN -Những người con Bắc Ninh trong và ngoài nước đang cố gắng gìn giữ, bảo tồn và phát triển các giá trị lịch sử và văn hóa quê hương. 

Giữ gìn và phát huy làn điệu quan họ Bắc Ninh tại CH Séc

Giữ gìn và phát huy làn điệu quan họ Bắc Ninh tại CH Séc

VOV.VN -Những người con Bắc Ninh trong và ngoài nước đang cố gắng gìn giữ, bảo tồn và phát triển các giá trị lịch sử và văn hóa quê hương. 

Đại sứ Việt Nam Hồ Minh Tuấn trình Quốc thư lên Tổng thống Séc
Đại sứ Việt Nam Hồ Minh Tuấn trình Quốc thư lên Tổng thống Séc

VOV.VN - Ngày 23/5, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Séc Hồ Minh Tuấn đã trình Quốc thư lên Tổng thống Milos Zeman.

Đại sứ Việt Nam Hồ Minh Tuấn trình Quốc thư lên Tổng thống Séc

Đại sứ Việt Nam Hồ Minh Tuấn trình Quốc thư lên Tổng thống Séc

VOV.VN - Ngày 23/5, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Séc Hồ Minh Tuấn đã trình Quốc thư lên Tổng thống Milos Zeman.