Chính phủ họp phiên thường kỳ cuối năm 2014

VOV.VN -Phiên họp thảo luận về tình hình soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật.

Ngày 30/12, Chính phủ họp phiên thường kỳ cuối năm 2014, tập trung thảo luận về tình hình soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2014 cũng như thống nhất nhiệm vụ năm 2015. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp.

Một phiên thường kỳ của Chính phủ (Ảnh: Chinhphu.vn)

Theo báo cáo, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2014 đã đạt được mục tiêu, định hướng đề ra. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã trình Chính phủ 31 dự án luật, nghị quyết, pháp lệnh, trong đó Chính phủ đã cho ý kiến thông qua 26 dự án, cho ý kiến 3 dự án và cho ý kiến về định hướng lớn của 2 dự án.

Sau khi điều chỉnh Chương trình, các Bộ, cơ quan ngang Bộ phối hợp chỉnh lý và trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 38 dự án luật, pháp lệnh; thông qua 26 dự án và cho ý kiến 9 dự án.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm nay vẫn còn phải điều chỉnh. Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình 3 dự án; rút khỏi chương trình 2 dự án; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị rút khỏi Chương trình 1 dự án. Đặc biệt, tình hình nợ đọng vẫn chưa đạt chỉ tiêu Chính phủ cam kết trước Quốc hội, dự báo đến đầu năm 2015 số văn bản nợ đọng sẽ tăng lên rất lớn, lên tới 100 văn bản.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 đã có nhiều cố gắng, tiến bộ cả về số lượng văn bản trình ban hành và chất lượng, theo tinh thần đúng Hiến pháp, pháp luật và có tính khả thi. Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra vẫn còn nhiều hạn chế.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị, khi đưa các dự án Luật vào chương trình cần cân nhắc kỹ sự cần thiết phải sửa đổi và tính khả thi để cố gắng thực hiện, hạn chế thấp nhất trường hợp xin lùi, xin rút. Đồng thời khi xây dựng phải đánh giá kỹ tác động của Luật và yêu cầu điều chỉnh thực tế. Các cơ quan chủ trì chỉ tiếp thu những cái đúng, phù hợp để chỉnh sửa cho hợp lý, hoàn thiện trình Quốc hội đúng trình tự, thời gian, đảm bảo chất lượng cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11

(VOV) -Ngày 7/12, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2012. 

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11

(VOV) -Ngày 7/12, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2012. 

Chính phủ họp thường kỳ tháng 5
Chính phủ họp thường kỳ tháng 5

VOV.VN -Chính phủ tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến các tác động xung quanh tình hình Biển Đông; phát triển thủy sản.

Chính phủ họp thường kỳ tháng 5

Chính phủ họp thường kỳ tháng 5

VOV.VN -Chính phủ tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến các tác động xung quanh tình hình Biển Đông; phát triển thủy sản.

Khai mạc Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Khai mạc Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN - Sáng nay (22/12), phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Khai mạc Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN - Sáng nay (22/12), phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao
Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao

(VOV)- Tại cuộc họp báo chiều 8/11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị đã trả lời nhiều câu hỏi của các phóng viên.  

Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao

Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao

(VOV)- Tại cuộc họp báo chiều 8/11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị đã trả lời nhiều câu hỏi của các phóng viên.  

Khai mạc phiên họp thứ 32 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Khai mạc phiên họp thứ 32 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN -Nội dung quan trọng tại phiên họp này là cho ý kiến vào các báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước.

Khai mạc phiên họp thứ 32 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 32 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN -Nội dung quan trọng tại phiên họp này là cho ý kiến vào các báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước.

Thủ tướng ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ
Thủ tướng ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ

VOV-Nghị quyết nhấn mạnh đến việc tập trung nỗ lực cao nhất bảo vệ chủ quyền quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ

Thủ tướng ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ

VOV-Nghị quyết nhấn mạnh đến việc tập trung nỗ lực cao nhất bảo vệ chủ quyền quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2014
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2014

VOV.VN - Ngày 29/5, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5/2014 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2014

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2014

VOV.VN - Ngày 29/5, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5/2014 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.