Thưởng nóng cho công an bắt quả tang cơ sở chế biến mỡ bẩn

VOV.VN - Đà Nẵng thưởng nóng 10 triệu đồng cho tập thể PC49 công an thành phố đã có công trong việc bắt quả tang cơ sở chế biến mỡ động vật bẩn.

Sáng nay (17/5), UBND thành phố Đà Nẵng thưởng nóng 10 triệu đồng cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Môi trường (PC49) Công an thành phố Đà Nẵng đã có công trong việc bắt quả tang cơ sở chế biến mỡ động vật bẩn tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang vào ngày 13/5 vừa qua.

Đó là việc bắt quả tang cơ sở ông Nguyễn Quế Huy trú tại tổ 1, thôn An Trạch, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đang chế biến mỡ động vật bẩn. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ gần 6 tấn sản phẩm động vật và 3,5 kg hóa chất không rõ nguồn gốc.

Lãnh đạo Đà Nẵng thưởng nóng cho PC49 vì thành tích xuất sắc.
Chủ cơ sở khai nhận, toàn bộ số sản phẩm này được mua từ một lò mổ ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu với giá 3.000 đồng/kg. 

Trung bình mỗi ngày, cơ sở này chế biến hơn 350kg mỡ, vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Hiện Chi Cục Thú y thành phố Đà Nẵng đã niêm phong cơ sở này và tịch thu toàn bộ gần 6 tấn sản phẩm động vật bẩn và tiến hành tiêu hủy.

Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng mong muốn Công an thành phố tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, khám phá, phát hiện xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ông Dũng nói: “Chúng ta phải quyết tâm làm cho môi trường phải trong sạch, đặc biệt là công tác an toàn thực phẩm, phải đảm bảo được thực phẩm đưa đến bàn ăn của người dân phải sạch. Nhiệm vụ của cảnh sát môi trường rất quan trọng. Tôi rất hy vọng trong thời gian sắp tới phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng cố tình đưa thực phẩm bẩn ra ngoài thị trường”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thực phẩm bẩn đã “nhảy” vào bữa ăn của người dân Sơn La
Thực phẩm bẩn đã “nhảy” vào bữa ăn của người dân Sơn La

VOV.VN - Người tiêu dùng TP Sơn La thực sự lo lắng khi lực lượng chức năng thu giữ, tiêu hủy hàng trăm kg thực phẩm không nguồn gốc.

Thực phẩm bẩn đã “nhảy” vào bữa ăn của người dân Sơn La

Thực phẩm bẩn đã “nhảy” vào bữa ăn của người dân Sơn La

VOV.VN - Người tiêu dùng TP Sơn La thực sự lo lắng khi lực lượng chức năng thu giữ, tiêu hủy hàng trăm kg thực phẩm không nguồn gốc.

Trách nhiệm của doanh nghiệp trong cuộc chiến chống thực phẩm bẩn
Trách nhiệm của doanh nghiệp trong cuộc chiến chống thực phẩm bẩn

VOV.VN - Tình trạng thực phẩm bẩn thực sự là vấn đề đáng báo động không chỉ đối với hàng xuất khẩu mà còn đối với hàng hóa nội địa.

Trách nhiệm của doanh nghiệp trong cuộc chiến chống thực phẩm bẩn

Trách nhiệm của doanh nghiệp trong cuộc chiến chống thực phẩm bẩn

VOV.VN - Tình trạng thực phẩm bẩn thực sự là vấn đề đáng báo động không chỉ đối với hàng xuất khẩu mà còn đối với hàng hóa nội địa.

Cử tri đề đạt tình trạng thực phẩm bẩn đến bà Nguyễn Thị Kim Ngân
Cử tri đề đạt tình trạng thực phẩm bẩn đến bà Nguyễn Thị Kim Ngân

VOV.VN -  Đối với đại biểu ứng cử tại thành phố Cần Thơ, cử tri mong muốn vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cần phải thực hiện quyết liệt. 

Cử tri đề đạt tình trạng thực phẩm bẩn đến bà Nguyễn Thị Kim Ngân

Cử tri đề đạt tình trạng thực phẩm bẩn đến bà Nguyễn Thị Kim Ngân

VOV.VN -  Đối với đại biểu ứng cử tại thành phố Cần Thơ, cử tri mong muốn vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cần phải thực hiện quyết liệt.