9 tháng, Chính phủ vay thêm 16 tỷ USD và chi trả nợ xấp xỉ 8 tỷ USD

VOV.VN-9 tháng đầu năm 2016, Chính phủ vay nợ nước ngoài và huy động vốn từ trái phiếu của Chính phủ được 16 tỷ USD, nhưng tổng chi trả nợ cũng xấp xỉ 8 tỷ USD.

Báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước 9 tháng vừa được Bộ Tài chính công bố cho thấy, tính từ đầu năm đến hết 30/9, Chính phủ đã huy động được khoảng 250.320 tỷ đồng (hơn 11 tỷ USD) trái phiếu, tương đương gần 89% kế hoạch đề ra cho cả năm 2016.

9 tháng qua, Chính phủ cũng đã ký kết 31 hiệp định vay vốn nước ngoài với tổng trị giá quy đổi khoảng 4,88 tỷ USD. Như vậy, tính chung cả vay nợ nước ngoài và huy động qua trái phiếu, 9 tháng qua Chính phủ vay thêm khoảng 16 tỷ USD.

Cùn với đó, tổng giá trị trả nợ 9 tháng qua là 176.827 tỷ đồng (khoảng 8 tỷ USD), trong đó nợ trong nước là 140.183 tỷ đồng, nợ nước ngoài là 36.644 tỷ đồng.

Được biết, năm nay, Chính phủ đặt kế hoạch vay 452.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 20 tỷ USD), trong đó gần 50% là thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ, còn lại là vay ODA, quỹ bảo hiểm, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và trái phiếu quốc tế...

Trước đó, đầu tháng 6/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2016. Theo đó, cơ quan điều hành dự kiến dành 273.300 tỷ đồng (tương đương hơn 12 tỷ USD) để trả nợ năm nay, gồm: trả trực tiếp đã bố trí trong dự toán ngân sách năm (154.000 tỷ đồng), trả nợ vay nước ngoài của Chính phủ về cho vay lại (24.000 tỷ), đảo nợ (95.000 tỷ).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau Brexit: Nợ công Việt Nam “có lợi, có hại”
Sau Brexit: Nợ công Việt Nam “có lợi, có hại”

VOV.VN - Đại diện ngành tài chính khẳng định, việc biến động tỷ giá của các đồng tiền sau sự kiện Brexit giúp nợ công Việt Nam vừa có lợi và vừa bị thiệt hại.

Sau Brexit: Nợ công Việt Nam “có lợi, có hại”

Sau Brexit: Nợ công Việt Nam “có lợi, có hại”

VOV.VN - Đại diện ngành tài chính khẳng định, việc biến động tỷ giá của các đồng tiền sau sự kiện Brexit giúp nợ công Việt Nam vừa có lợi và vừa bị thiệt hại.

Kiểm toán chỉ ra hàng loạt hạn chế trong quản lý nợ công Việt Nam
Kiểm toán chỉ ra hàng loạt hạn chế trong quản lý nợ công Việt Nam

VOV.VN -Theo Kiểm toán Nhà nước, nợ công và công tác quản lý nợ công vẫn còn một số hạn chế, tồn tại.

Kiểm toán chỉ ra hàng loạt hạn chế trong quản lý nợ công Việt Nam

Kiểm toán chỉ ra hàng loạt hạn chế trong quản lý nợ công Việt Nam

VOV.VN -Theo Kiểm toán Nhà nước, nợ công và công tác quản lý nợ công vẫn còn một số hạn chế, tồn tại.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Phải cắt giảm bội chi để giảm nợ công
Bộ trưởng Bộ Tài chính: Phải cắt giảm bội chi để giảm nợ công

VOV.VN-Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Việt Nam phải tiếp tục tái cơ cấu chi ngân sách nhà nước nhằm an toàn nợ công và bền vững ngân sách. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Phải cắt giảm bội chi để giảm nợ công

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Phải cắt giảm bội chi để giảm nợ công

VOV.VN-Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Việt Nam phải tiếp tục tái cơ cấu chi ngân sách nhà nước nhằm an toàn nợ công và bền vững ngân sách. 

Thủ tướng: Nợ công cao, sử dụng vốn đầu tư kém hiệu quả
Thủ tướng: Nợ công cao, sử dụng vốn đầu tư kém hiệu quả

VOV.VN - Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nước ta đối mặt thách thức nợ công cao, áp lực trả nợ lớn, trong khi đó việc sử dụng vốn đầu tư còn kém hiệu quả...

Thủ tướng: Nợ công cao, sử dụng vốn đầu tư kém hiệu quả

Thủ tướng: Nợ công cao, sử dụng vốn đầu tư kém hiệu quả

VOV.VN - Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nước ta đối mặt thách thức nợ công cao, áp lực trả nợ lớn, trong khi đó việc sử dụng vốn đầu tư còn kém hiệu quả...

Nhiều doanh nghiệp "bự" vẫn nợ công bố thông tin
Nhiều doanh nghiệp "bự" vẫn nợ công bố thông tin

VOV.VN -Cả 31 Tập đoàn kinh tế, TCT nhà nước phải thực hiện công bố thông tin thì chưa có doanh nghiệp nào thực hiện công bố đầy đủ thông tin theo quy định.

Nhiều doanh nghiệp "bự" vẫn nợ công bố thông tin

Nhiều doanh nghiệp "bự" vẫn nợ công bố thông tin

VOV.VN -Cả 31 Tập đoàn kinh tế, TCT nhà nước phải thực hiện công bố thông tin thì chưa có doanh nghiệp nào thực hiện công bố đầy đủ thông tin theo quy định.