Trung Quốc đang cải thiện quan hệ với Nhật Bản và Hàn Quốc

VOV.VN - Ngày 21/8, Ngoại trưởng Trung Quốc và hai người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tham dự Hội nghị Ngoại trưởng 3 bên lần thứ 9.

Chiều 20/8, trước thềm Hội nghị Ngoại trưởng 3 nước Trung-Nhật-Hàn lần thứ 9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lần lượt đã có buổi hội kiến với người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono và người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-wha.

Tại buổi hội kiến với Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đánh giá, thời gian gần đây quan hệ Trung-Nhật được cải thiện là thành quả không dễ gì có được, do đó hai bên cần trân trọng và bảo vệ.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh, Trung-Nhật cần tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, phản đối chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch dưới mọi hình thức, ngoài ra hai bên cũng cần tăng cường trao đổi, tạo điều kiện và không khí tốt đẹp nhằm chuẩn bị cho giao lưu cấp cao hai nước thời gian tới.

Tại buổi hội kiến, hai bên cũng trao đổi về những vấn đề nhạy cảm trong quan hệ hai nước, đồng thời cùng khẳng định Trung-Nhật cần tăng cường kiểm soát và giải quyết tốt bất đồng giữa hai bên.

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono (bên trái) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (bên phải). Ảnh: Chinadaily

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đánh giá, cuộc gặp giữa nguyên thủ hai nước Trung-Nhật tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 vừa qua tại Osaka đã hoạch định phương hướng phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới. Nhật Bản mong muốn tăng cường phối hợp với Trung Quốc, đi sâu hợp tác thực chất, thúc đẩy giao lưu hai nước trên nhiều lĩnh vực như giao lưu thanh niên, du lịch, nhân văn... đồng thời xử lý ổn thỏa bất đồng, thúc đẩy quan hệ hai nước tiến về phía trước.

Tại buổi hội kiến với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đánh giá, quan hệ Trung-Hàn đang ở giai đoạn tốt đẹp, Trung Quốc hy vọng Hàn Quốc tích cực tham gia và cùng xây dựng Sáng kiến “Vành đai và Con đường”, cùng khai thác thị trường thứ ba, thúc đẩy đàm phán Hiệp định thương mại tự do FTA giai đoạn hai. Thời gian tới, hai bên cần tăng cường hợp tác đặc biệt là trên lĩnh vực khoa học công nghệ cao và lĩnh vực sáng tạo đổi mới. Ngoại trưởng Trung Quốc cũng mong muốn Nhật Bản và Hàn Quốc thông qua đối thoại để giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha (bên trái) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (bên phải). Ảnh: Chinadaily

Về phần mình, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho biết, Hàn Quốc mong muốn cùng Trung Quốc thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương trên nhiều phương diện, đặc biệt là hợp tác kinh tế giữa hai nước trong thời gian tới. Ngoài ra, tại cuộc gặp, Ngoại trưởng hai bên cũng trao đổi về tình hình bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây.

Hôm nay (21/8), tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và hai người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tham dự Hội nghị Ngoại trưởng 3 nước Trung-Nhật-Hàn lần thứ 9, đây là Hội nghị quan trọng nhằm thảo luận công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh 3 bên nhiều khả năng sẽ diễn ra vào tháng 12/2019./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc kỳ vọng vào Hội nghị Ngoại trưởng 3 nước Trung - Nhật - Hàn
Trung Quốc kỳ vọng vào Hội nghị Ngoại trưởng 3 nước Trung - Nhật - Hàn

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Hội nghị Ngoại trưởng ba nước Trung – Nhật – Hàn lần 9 sẽ được tổ chức vào ngày 21/8 tới tại thủ đô Bắc Kinh.

Trung Quốc kỳ vọng vào Hội nghị Ngoại trưởng 3 nước Trung - Nhật - Hàn

Trung Quốc kỳ vọng vào Hội nghị Ngoại trưởng 3 nước Trung - Nhật - Hàn

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Hội nghị Ngoại trưởng ba nước Trung – Nhật – Hàn lần 9 sẽ được tổ chức vào ngày 21/8 tới tại thủ đô Bắc Kinh.

Trung, Nhật tái khởi động Đối thoại chiến lược sau 7 năm
Trung, Nhật tái khởi động Đối thoại chiến lược sau 7 năm

VOV.VN - Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Đối thoại chiến lược giữa nước này với Nhật Bản sẽ tổ chức vào ngày 10/8 sau 7 năm gián đoạn.

Trung, Nhật tái khởi động Đối thoại chiến lược sau 7 năm

Trung, Nhật tái khởi động Đối thoại chiến lược sau 7 năm

VOV.VN - Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Đối thoại chiến lược giữa nước này với Nhật Bản sẽ tổ chức vào ngày 10/8 sau 7 năm gián đoạn.

Đối thoại kinh tế cấp cao Trung – Nhật lần thứ 5
Đối thoại kinh tế cấp cao Trung – Nhật lần thứ 5

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đồng chủ trì Đối thoại kinh tế cấp cao Trung – Nhật lần thứ 5 tại Bắc Kinh.

Đối thoại kinh tế cấp cao Trung – Nhật lần thứ 5

Đối thoại kinh tế cấp cao Trung – Nhật lần thứ 5

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đồng chủ trì Đối thoại kinh tế cấp cao Trung – Nhật lần thứ 5 tại Bắc Kinh.