Ninh Thuận cần chấn chỉnh các hành vi tham nhũng vặt

VOV.VN - Ông Nguyễn Hòa Bình đề nghị Tỉnh ủy Ninh Thuận đặc biệt quan tâm chấn chỉnh các hành vi tham nhũng vặt tại những cơ quan công quyền.

Sáng 19/1, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do ông Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Ninh Thuận.

Ông Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại cuộc làm việc.

Trong năm 2018, Tỉnh ủy Ninh Thuận đã tiếp thu, quán triệt và triển khai đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương gắn với đẩy mạnh tuyên truyền và giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Toàn tỉnh đã tổ chức 351 đợt quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 12.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Tỉnh quan tâm tổ chức nhiều đợt kiểm tra, phát hiện, xử lý các vụ tham nhũng; đã thu hồi hơn 5,8 tỷ đồng, đạt hơn 68,2% tổng số tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng. Trong 6 vụ việc phát hiện, có 2 vụ đã được khởi tố; 2 vụ quyết định không khởi tố, 1 vụ hết thời hạn nên không khởi tố; 1 vụ bị truy tố; 1 vụ đã xét xử sơ thẩm, phúc thẩm...

Ông Nguyễn Bắc Việt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng của tỉnh với đoàn công tác.
Ông Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Trưởng đoàn kiểm tra cơ bản đồng tình với các nội dung báo cáo của Tỉnh ủy Ninh Thuận, ghi nhận nỗ lực của địa phương trong thời gian qua.

Đối với các mặt hạn chế và tồn tại, ông Nguyễn Hòa Bình đề nghị Tỉnh ủy Ninh Thuận cần phải thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đi vào thực chất hơn; nhất là quan tâm đến việc thu hồi tài sản trong các vụ tham nhũng.

Các cơ quan tố tụng của tỉnh cần báo cáo lại với tỉnh để làm rõ vì sao không khởi tố 2 vụ án có dấu hiệu tham nhũng và làm rõ 1 vụ án khác được cho là hết thời hiệu. Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận cũng phải kiểm tra lại từng vụ. Bởi theo ông Nguyễn Hoà Bình, có trường  hợp, lúc đầu mới phát hiện quy mô lớn, nhưng sau khi vụ án được khởi tố, điều tra, thì quy mô teo tóp nhỏ lại, rồi đình chỉ.

Ông Nguyễn Hòa Bình cho biết, theo hướng luật đã sửa đổi hiện nay, đối với các vụ án tham nhũng, không có chuyện hết thời hiệu. Cho dù đến 20 đến năm 30 năm sau vẫn phải đưa ra các đối tượng vi phạm ra xử lý nghiêm.

Cùng với đó, ông Nguyễn Hòa Bình đề nghị Tỉnh ủy Ninh Thuận đặc biệt quan tâm chấn chỉnh các hành vi tham nhũng vặt tại những cơ quan công quyền địa phương để tránh gây sách nhiễu nhân dân và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Đức Thanh-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận tiếp thu chỉ đạo của đoàn công tác.

Gần đây, tỉnh Ninh Thuận có sự phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực, theo ông Nguyễn Hòa Bình, quy mô kinh tế tăng lên thì cũng sẽ nảy sinh nhiều vấn đề bên trong. Doanh nghiệp vào địa phương đầu tư nhiều thì cũng có thể phát sinh nạn tham nhũng ở các cơ quan Nhà nước.

Do vậy, ông Nguyễn Hòa Bình đề nghị tỉnh Ninh Thuận chủ động phát hiện xử lý các mặt trái có thể xảy ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Chống tham nhũng phải làm mạnh đến cấp địa phương”
“Chống tham nhũng phải làm mạnh đến cấp địa phương”

VOV.VN - Việc thực thi phòng, chống tham nhũng của Ðảng rất chặt chẽ, thống nhất, “nói đi đôi với làm”. Người dân mong chống tham nhũng mạnh ở địa phương.

“Chống tham nhũng phải làm mạnh đến cấp địa phương”

“Chống tham nhũng phải làm mạnh đến cấp địa phương”

VOV.VN - Việc thực thi phòng, chống tham nhũng của Ðảng rất chặt chẽ, thống nhất, “nói đi đôi với làm”. Người dân mong chống tham nhũng mạnh ở địa phương.

Nghệ An: Chưa phát hiện vụ việc tham nhũng, lãng phí ở cấp cán bộ tỉnh
Nghệ An: Chưa phát hiện vụ việc tham nhũng, lãng phí ở cấp cán bộ tỉnh

VOV.VN - Qua công tác kiểm tra, giám sát, tỉnh Nghệ An chưa phát hiện vụ việc tham nhũng, lãng phí ở cấp cán bộ tỉnh.

Nghệ An: Chưa phát hiện vụ việc tham nhũng, lãng phí ở cấp cán bộ tỉnh

Nghệ An: Chưa phát hiện vụ việc tham nhũng, lãng phí ở cấp cán bộ tỉnh

VOV.VN - Qua công tác kiểm tra, giám sát, tỉnh Nghệ An chưa phát hiện vụ việc tham nhũng, lãng phí ở cấp cán bộ tỉnh.

Thủ tướng: Tham nhũng lớn đang bị nghiêm trị, tham nhũng vặt dân rất kêu
Thủ tướng: Tham nhũng lớn đang bị nghiêm trị, tham nhũng vặt dân rất kêu

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tham nhũng lớn đang bị nghiêm trị thành công nhưng tham nhũng vặt dân rất kêu ca và phải lên án.

Thủ tướng: Tham nhũng lớn đang bị nghiêm trị, tham nhũng vặt dân rất kêu

Thủ tướng: Tham nhũng lớn đang bị nghiêm trị, tham nhũng vặt dân rất kêu

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tham nhũng lớn đang bị nghiêm trị thành công nhưng tham nhũng vặt dân rất kêu ca và phải lên án.

“Lào Cai không được chủ quan trong phòng chống tham nhũng”
“Lào Cai không được chủ quan trong phòng chống tham nhũng”

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, biểu hiện vi phạm, tham nhũng ở Lào Cai không nhiều songi cấp uỷ, lãnh đạo địa phương không được chủ quan.

“Lào Cai không được chủ quan trong phòng chống tham nhũng”

“Lào Cai không được chủ quan trong phòng chống tham nhũng”

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, biểu hiện vi phạm, tham nhũng ở Lào Cai không nhiều songi cấp uỷ, lãnh đạo địa phương không được chủ quan.

“Chủ động phong tỏa tài sản vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế“
“Chủ động phong tỏa tài sản vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế“

VOV.VN - Ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh cơ quan tố tụng cần chủ động trong kê biên, phong tỏa tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

“Chủ động phong tỏa tài sản vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế“

“Chủ động phong tỏa tài sản vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế“

VOV.VN - Ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh cơ quan tố tụng cần chủ động trong kê biên, phong tỏa tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Thông báo dự thảo Kết luận kiểm tra phòng chống tham nhũng tại Hà Nội
Thông báo dự thảo Kết luận kiểm tra phòng chống tham nhũng tại Hà Nội

VOV.VN - Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, thông báo dự thảo kết luận.

Thông báo dự thảo Kết luận kiểm tra phòng chống tham nhũng tại Hà Nội

Thông báo dự thảo Kết luận kiểm tra phòng chống tham nhũng tại Hà Nội

VOV.VN - Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, thông báo dự thảo kết luận.