Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo có thể khởi động lại chiến dịch quân sự ở Syria

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ khởi động lại chiến dịch quân sự ở đông bắc Syria nếu Mỹ-Nga không thực hiện cam kết nhằm đảm bảo người Kurd rút khỏi biên giới.

Hôm qua (18/11), hãng Thông tấn quốc gia Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đã dẫn lời Ngoại trưởng nước này Mevlut Cavusoglu tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ khởi động lại chiến dịch quân sự ở phía đông bắc Syria nếu Mỹ và Nga không thực hiện cam kết nhằm đảm bảo lực lượng người Kurd rút ra khỏi khu vực biên giới.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Ảnh: Reuters

Theo ông Cavusoglu, cả Mỹ và Nga đã không đảm bảo thực hiện các yêu cầu theo thỏa thuận tạm dừng chiến dịch tấn công quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở đông bắc Syria hồi tháng trước. Nếu điều này tiếp tục diễn ra, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nối lại các cuộc tấn công quân sự nhằm “loại bỏ mối đe dọa trước mắt” tại khu vực này.

Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi YPG, lực lượng nòng cốt của các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn, là một nhóm khủng bố có liên quan tới đảng Công nhân người Kurd (PKK) vốn bị chính quyền Ankara đặt ngoài vòng pháp luật.

Theo thỏa thuận giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngày 22/10, hai bên nhất trí để lực lượng người Kurd rút lui 30 km khỏi khu vực biên giới và hai nước tiến hành tuần tra chung trong khu vực 10 km tính từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, các cuộc giao tranh giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ với quân đội Syria và lực lượng người Kurd vẫn diễn ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Syria kiểm soát được 1 giếng dầu ở đông bắc Syria
Quân đội Syria kiểm soát được 1 giếng dầu ở đông bắc Syria

VOV.VN - Phần lớn các giếng dầu ở đông bắc Syria vẫn đang nằm trong sự kiểm soát của Mỹ và các lực người vũ trang người Kurd.

Quân đội Syria kiểm soát được 1 giếng dầu ở đông bắc Syria

Quân đội Syria kiểm soát được 1 giếng dầu ở đông bắc Syria

VOV.VN - Phần lớn các giếng dầu ở đông bắc Syria vẫn đang nằm trong sự kiểm soát của Mỹ và các lực người vũ trang người Kurd.

Thổ Nhĩ Kỳ “tố” người Kurd thả hơn 800 tay súng IS ở Syria
Thổ Nhĩ Kỳ “tố” người Kurd thả hơn 800 tay súng IS ở Syria

VOV.VN - Ngày 17/11, Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng lực lượng người Kurd YPG đã thả tự do cho hơn 800 tay súng IS ở Syria. 

Thổ Nhĩ Kỳ “tố” người Kurd thả hơn 800 tay súng IS ở Syria

Thổ Nhĩ Kỳ “tố” người Kurd thả hơn 800 tay súng IS ở Syria

VOV.VN - Ngày 17/11, Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng lực lượng người Kurd YPG đã thả tự do cho hơn 800 tay súng IS ở Syria. 

Nga công bố bản đồ Syria mới, cử quân tới biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ
Nga công bố bản đồ Syria mới, cử quân tới biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Nga công bố một tấm bản đồ mới ở Syria sau những dàn xếp với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cử quân cảnh tới tuần tra tại các vị trí đã nêu trong thỏa thuận.

Nga công bố bản đồ Syria mới, cử quân tới biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

Nga công bố bản đồ Syria mới, cử quân tới biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Nga công bố một tấm bản đồ mới ở Syria sau những dàn xếp với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cử quân cảnh tới tuần tra tại các vị trí đã nêu trong thỏa thuận.

Video: Kinh hoàng vụ đánh bom xe khiến 19 người thiệt mạng ở Syria
Video: Kinh hoàng vụ đánh bom xe khiến 19 người thiệt mạng ở Syria

VOV.VN - Một vụ đánh bom xe ở thành phố al-Bab của Syria hiện do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Video: Kinh hoàng vụ đánh bom xe khiến 19 người thiệt mạng ở Syria

Video: Kinh hoàng vụ đánh bom xe khiến 19 người thiệt mạng ở Syria

VOV.VN - Một vụ đánh bom xe ở thành phố al-Bab của Syria hiện do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

NATO chia rẽ về hồi hương các tay súng khủng bố nước ngoài ở Syria
NATO chia rẽ về hồi hương các tay súng khủng bố nước ngoài ở Syria

VOV.VN - Trong khối NATO, Mỹ muốn hồi hương các tay súng khủng bố nước ngoài bị bắt ở Syria nhưng Pháp và các nước khác không đồng ý.

NATO chia rẽ về hồi hương các tay súng khủng bố nước ngoài ở Syria

NATO chia rẽ về hồi hương các tay súng khủng bố nước ngoài ở Syria

VOV.VN - Trong khối NATO, Mỹ muốn hồi hương các tay súng khủng bố nước ngoài bị bắt ở Syria nhưng Pháp và các nước khác không đồng ý.

Syria: sự hiện diện của Mỹ dẫn tới kháng chiến vũ trang
Syria: sự hiện diện của Mỹ dẫn tới kháng chiến vũ trang

VOV.VN - Tổng thống Bashar al-Assad cho rằng, sự hiện diện của Mỹ ở Syria sẽ dẫn đến các cuộc kháng chiến vũ trang và tổn thất trong lực lượng.

Syria: sự hiện diện của Mỹ dẫn tới kháng chiến vũ trang

Syria: sự hiện diện của Mỹ dẫn tới kháng chiến vũ trang

VOV.VN - Tổng thống Bashar al-Assad cho rằng, sự hiện diện của Mỹ ở Syria sẽ dẫn đến các cuộc kháng chiến vũ trang và tổn thất trong lực lượng.