Hàn Quốc sẽ tham gia tập trận cùng tàu sân bay Mỹ từ 11-14/11

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc hôm 10/11 tuyên bố họ sẽ tham gia tập trận với ba nhóm tấn công của tàu sân bay Mỹ từ ngày 11-14/11.

Trong thông cáo chung, các tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc cho biết, các tàu hải quân nước này sẽ tham gia tập trận ở ngoài khơi bờ biển phía đông.

Một tàu hải quân Hàn Quốc. Ảnh: National Interest.

Hôm 8/11 Lầu Năm Góc cho biết, cuộc tập trận với sự tham gia của ba đội hình tấn công của tàu sân bay ở Tây Thái Bình Dương sẽ diễn ra lần đầu tiên trong một thập kỷ.

Tổng cộng 7 tàu hải quân Hàn Quốc, bao gồm các chiến hạm được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis, sẽ tham gia diễn tập, hộ tống 14 tàu chiến của hải quân Mỹ.

Trong cuộc diễn tập này, hai nước sẽ thực hành tác chiến đường không, pháo phòng không và hộ tống tàu sân bay để kiểm tra năng lực tiến hành các chiến dịch như vậy.

Quân đội Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận này là để đáp trả các động thái hạt nhân và tên lửa đạn đạo từ phía Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc để ngỏ khả năng hỗ trợ Mỹ bảo dưỡng vũ khí chiến lược
Hàn Quốc để ngỏ khả năng hỗ trợ Mỹ bảo dưỡng vũ khí chiến lược

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc vừa bật đèn xanh cho việc hỗ trợ bảo trì các loại vũ khí chiến lược của Mỹ triển khai tại Hàn Quốc theo cơ chế luân phiên khi cần.

Hàn Quốc để ngỏ khả năng hỗ trợ Mỹ bảo dưỡng vũ khí chiến lược

Hàn Quốc để ngỏ khả năng hỗ trợ Mỹ bảo dưỡng vũ khí chiến lược

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc vừa bật đèn xanh cho việc hỗ trợ bảo trì các loại vũ khí chiến lược của Mỹ triển khai tại Hàn Quốc theo cơ chế luân phiên khi cần.

CNC - Bí quyết giúp Triều Tiên chế tạo tên lửa và vũ khí hạt nhân
CNC - Bí quyết giúp Triều Tiên chế tạo tên lửa và vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Thiết bị CNC (máy điều khiển tự động) được cho là tạo nền tảng cho sự thành công của chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

CNC - Bí quyết giúp Triều Tiên chế tạo tên lửa và vũ khí hạt nhân

CNC - Bí quyết giúp Triều Tiên chế tạo tên lửa và vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Thiết bị CNC (máy điều khiển tự động) được cho là tạo nền tảng cho sự thành công của chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Hàn Quốc khẳng định không có kế hoạch để Mỹ triển khai thêm THAAD
Hàn Quốc khẳng định không có kế hoạch để Mỹ triển khai thêm THAAD

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha khẳng định Hàn Quốc sẽ không tham gia mạng lưới phòng thủ tên lửa do Mỹ dẫn dắt.

Hàn Quốc khẳng định không có kế hoạch để Mỹ triển khai thêm THAAD

Hàn Quốc khẳng định không có kế hoạch để Mỹ triển khai thêm THAAD

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha khẳng định Hàn Quốc sẽ không tham gia mạng lưới phòng thủ tên lửa do Mỹ dẫn dắt.

Hải quân Hàn Quốc tiếp nhận tàu tuần tra “sát thủ tên lửa tầm trung”
Hải quân Hàn Quốc tiếp nhận tàu tuần tra “sát thủ tên lửa tầm trung”

VOV.VN - Hải quân Hàn Quốc ngày 30/10 tiếp nhận tàu tầu tra “sát thủ tên lửa tầm trung” (PKMR) lớp Gumdoksuri để đối phó với tàu Triều Tiên.

Hải quân Hàn Quốc tiếp nhận tàu tuần tra “sát thủ tên lửa tầm trung”

Hải quân Hàn Quốc tiếp nhận tàu tuần tra “sát thủ tên lửa tầm trung”

VOV.VN - Hải quân Hàn Quốc ngày 30/10 tiếp nhận tàu tầu tra “sát thủ tên lửa tầm trung” (PKMR) lớp Gumdoksuri để đối phó với tàu Triều Tiên.

Hàn Quốc muốn mua tàu ngầm hạt nhân Mỹ đối phó Triều Tiên
Hàn Quốc muốn mua tàu ngầm hạt nhân Mỹ đối phó Triều Tiên

Hàn Quốc cân nhắc việc mua tàu ngầm năng lượng hạt nhân như một phần trong kế hoạch mua vũ khí quân sự Mỹ trị giá lên tới hàng tỷ đô la.

Hàn Quốc muốn mua tàu ngầm hạt nhân Mỹ đối phó Triều Tiên

Hàn Quốc muốn mua tàu ngầm hạt nhân Mỹ đối phó Triều Tiên

Hàn Quốc cân nhắc việc mua tàu ngầm năng lượng hạt nhân như một phần trong kế hoạch mua vũ khí quân sự Mỹ trị giá lên tới hàng tỷ đô la.