Mỹ nói Iran sẽ tạo nên “mớ hỗn độn mới” nếu được dỡ trừng phạt

VOV.VN - Giữa bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran vẫn chưa lắng xuống, Ngoại trưởng Pompeo cho rằng Tehran sẽ tạo nên “mớ hỗn độn mới” nếu được dỡ trừng phạt.

Ngày 20/8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hối thúc cộng đồng quốc tế cần hợp tác để tìm cách để ngăn cản Iran "thoát khỏi sự ràng buộc và tạo nên một mớ hỗn độn mới" khi lệnh cấm vận vũ trang của Liên Hợp Quốc với Tehran và lệnh cấm đi lại với Chỉ huy Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran - Qasem Soleimani chấm dứt vào tháng 10/2020.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về những thách thức an ninh và hòa bình tại Trung Đông, ông Pompeo yêu cầu sự hợp tác rộng rãi hơn trong khu vực nhằm tạo ra "cách nghĩ mới mẻ để giải quyết những vấn đề cũ", đồng thời cho biết những vấn đề ở đây chủ yếu liên quan đến các cuộc xung đột ở Syria, Libya và những rạn nứt giữa một số quốc gia vùng Vịnh với Qatar.

Ông Pompeo đặc biệt nêu riêng những quan ngại liên quan đến Iran. Căng thẳng giữa Tehran và Washington leo thang từ khi chính quyền Tổng thống Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018 và áp đặt các lệnh trừng phạt lên chính phủ nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Theo Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), hay còn gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran, lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc lên quốc gia này và lệnh cấm đi lại đối với ông Qasem Soleimani sẽ chấm dứt vào năm tới. Ngoại trưởng Pompeo cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã tải hình ảnh chiếc đồng hồ đếm ngược thời hạn này lên trang web của họ.

"Cộng đồng quốc tế có nhiều thời gian để xem nó sẽ kéo dài trong bao lâu cho tới khi Iran thoát khỏi lệnh trừng phạt và tạo nên một mớ lộn xộn mới, cũng như xem xét liệu chúng ta có thể làm gì để ngăn cản điều này xảy ra", ông Pompeo cho biết.

Tại cuộc gặp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hồi tháng 12/2018, Ngoại trưởng Pompeo đã yêu cầu 15 nước thành viên thiết lập các biện pháp kiểm tra và ngăn cản Iran tiếp tục phát triển các loại tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Các nước châu Âu đang "chật vật" để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran trong khi các nhà ngoại giao cho biết Nga và Trung Quốc - hai nước có quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an bên cạnh Mỹ, Pháp và Anh, có thể sẽ bảo vệ Iran trước bất kỳ động thái nào./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cảnh báo chính phủ Hy Lạp về tàu chở dầu của Iran
Mỹ cảnh báo chính phủ Hy Lạp về tàu chở dầu của Iran

VOV.VN-Mỹ chuyển tải “quan điểm mạnh mẽ” tới chính phủ Hy Lạp về tàu Adrian Darya 1 của Iran đang hướng tới nước này sau khi nó được chính quyền Gibraltar thả.

Mỹ cảnh báo chính phủ Hy Lạp về tàu chở dầu của Iran

Mỹ cảnh báo chính phủ Hy Lạp về tàu chở dầu của Iran

VOV.VN-Mỹ chuyển tải “quan điểm mạnh mẽ” tới chính phủ Hy Lạp về tàu Adrian Darya 1 của Iran đang hướng tới nước này sau khi nó được chính quyền Gibraltar thả.

Có nhiều dấu hiệu cho thấy Iran chuẩn bị phóng thêm vệ tinh
Có nhiều dấu hiệu cho thấy Iran chuẩn bị phóng thêm vệ tinh

VOV.VN - Có nhiều dấu hiệu cho thấy Iran đang chuẩn bị phóng thêm một vệ tinh nữa lên quỹ đạo sau hai nỗ lực thất bại hồi đầu năm nay.

Có nhiều dấu hiệu cho thấy Iran chuẩn bị phóng thêm vệ tinh

Có nhiều dấu hiệu cho thấy Iran chuẩn bị phóng thêm vệ tinh

VOV.VN - Có nhiều dấu hiệu cho thấy Iran đang chuẩn bị phóng thêm một vệ tinh nữa lên quỹ đạo sau hai nỗ lực thất bại hồi đầu năm nay.

Mỹ chưa bỏ ý định bắt giữ trở lại tàu của Iran vừa rời cảng Gibraltar
Mỹ chưa bỏ ý định bắt giữ trở lại tàu của Iran vừa rời cảng Gibraltar

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bày tỏ hi vọng, tàu chở dầu của Iran sẽ một lần nữa bị bắt lại để không còn có thể phục vụ cho các tham vọng của Tehran.

Mỹ chưa bỏ ý định bắt giữ trở lại tàu của Iran vừa rời cảng Gibraltar

Mỹ chưa bỏ ý định bắt giữ trở lại tàu của Iran vừa rời cảng Gibraltar

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bày tỏ hi vọng, tàu chở dầu của Iran sẽ một lần nữa bị bắt lại để không còn có thể phục vụ cho các tham vọng của Tehran.

Tàu chở dầu Iran được thả hướng về phía Hy Lạp
Tàu chở dầu Iran được thả hướng về phía Hy Lạp

VOV.VN - Hôm 19/8, tàu chở dầu của Iran đã đi qua Địa Trung Hải hướng về phía Hy Lạp sau khi được các nhà chức Gibraltar thuộc Anh thả.

Tàu chở dầu Iran được thả hướng về phía Hy Lạp

Tàu chở dầu Iran được thả hướng về phía Hy Lạp

VOV.VN - Hôm 19/8, tàu chở dầu của Iran đã đi qua Địa Trung Hải hướng về phía Hy Lạp sau khi được các nhà chức Gibraltar thuộc Anh thả.

Iran dọa Mỹ sẽ lĩnh “hậu quả nặng nề” nếu bắt tàu chở dầu nước này
Iran dọa Mỹ sẽ lĩnh “hậu quả nặng nề” nếu bắt tàu chở dầu nước này

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo Mỹ sẽ hủy hoại an ninh hàng hải tại vùng biển quốc tế và lĩnh hậu quả nặng nề nếu bắt tàu chở dầu Grace 1 của nước này.

Iran dọa Mỹ sẽ lĩnh “hậu quả nặng nề” nếu bắt tàu chở dầu nước này

Iran dọa Mỹ sẽ lĩnh “hậu quả nặng nề” nếu bắt tàu chở dầu nước này

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo Mỹ sẽ hủy hoại an ninh hàng hải tại vùng biển quốc tế và lĩnh hậu quả nặng nề nếu bắt tàu chở dầu Grace 1 của nước này.

Mỹ tìm mọi cách ngăn chặn tàu Iran giao dầu cho Syria
Mỹ tìm mọi cách ngăn chặn tàu Iran giao dầu cho Syria

VOV.VN - Mỹ tuyên bố sẽ làm mọi điều để ngăn chặn tàu của Iran giao dầu cho Syria trái với lệnh trừng phạt của Washington.

Mỹ tìm mọi cách ngăn chặn tàu Iran giao dầu cho Syria

Mỹ tìm mọi cách ngăn chặn tàu Iran giao dầu cho Syria

VOV.VN - Mỹ tuyên bố sẽ làm mọi điều để ngăn chặn tàu của Iran giao dầu cho Syria trái với lệnh trừng phạt của Washington.