Nhiều nhà xe nhồi nhét, tăng giá vé cuối kỳ nghỉ Tết

VOV.VN - Ngày mùng 5 Tết, giá vé bị nhiều nhà xe đẩy lên tăng từ 1,5 đến 2 lần và chở quá số người quy định. 

Hôm nay (mùng 5 Tết), nhiều người dân đã quay trở lại Thủ đô chuẩn bị cho buổi làm việc đầu năm mới. Giá vé bị các nhà xe đẩy lên tăng từ 1,5 đến 2 lần và chở quá số người quy định. Lưu lượng người, phương tiện giao thông tại các tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố, khu vực cửa ngõ thủ đô đã tăng lên đáng kể.

Nhiều người dân phải đi trên những chiếc xe nhồi nhét hành khách chật ních.

Ngay từ sáng, người dân đã hối hả quay trở lại Hà Nội sau kì nghỉ Tết. Tại bến xe Giáp Bát, các chiếc xe khách vào bến đều đông nghịt người. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ nên lượng người trở về Hà Nội tăng cao, không ít nhà xe tăng giá vé lên 1,5 đến 2 lần, nhưng hành khách đi trong ngày này cũng phải chấp nhận.

Các tuyến đường ngắn và trung bình từ các tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình, Ninh Bình… tập trung lượng hành khách đông nhất. Theo phản ánh của hành khách nhiều xe đã “nhồi nhét” phải ngồi 3 người trên một chiếc ghế đôi và nhà xe xếp cả ghế nhựa vào lối đi trên xe hành khách ngồi.

Anh Nguyễn Duy Phong, vừa đi xe từ Thanh Hóa về Hà Nội nói: “Giá vé hôm nay từ 150.000đ đến 200.000đ từ Thanh Hóa ra Hà Nội, tăng đến 100%, ngày thường chỉ 80.000đ đến 90.000đ thôi, xe giường nằm mới có 100 nghìn đồng. Giá vé thì rõ ràng là "cắt cổ" rồi còn có hiện tượng nhồi nhét".

Đến cuối giờ chiều ngày hôm nay, tuyến đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và tuyến đường trên cao vành đai 3 các phương tiện vẫn lưu thông bình thường, không xảy ra ùn tắc nhiều giờ như ngày hôm qua (31/1).

Tại các tuyến đường cửa ngõ thành phố như Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Nguyễn Trãi – Trần Phú, Giải Phóng… áp lực giao thông đã tăng lên rõ rệt, nhiều nơi đã xuất hiện ùn ứ cục bộ như ngã ba: Giải Phóng – Pháp Vân, ngã tư Lê Văn Lương – Khuất Duy Tiến, Phạm Văn Đồng – Hồ Tùng Mậu … Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, cảnh sát cơ động và công an địa phương đang chốt trực tại các ngã 3, ngã 4 và các điểm nóng về ùn tắc để điều tiết giao thông.

Trung tá Nguyễn Trung Thành, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 nói: “Sau kỳ nghỉ Tết thì lễ hội các nơi diễn ra, đơn vị cũng đã bố trí lực lượng để đảm bảo giao thông thông suốt cho nhân dân về Thủ đô, đi chúc Tết, đi lễ hội được an toàn, Đơn vị sẽ phối hợp cùng công an quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm và Cầu Giấy để tập trung xử lý nghiêm các trường hợp xe khách chở quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định hoặc xe đi vào đường cấm, xe chạy xuyên tuyến"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải lì xì cho khách đi tàu xe
Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải lì xì cho khách đi tàu xe

Ông Hoàng Trung Hải cùng Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung có mặt tại Bến xe Mỹ Đình để lì xì cho khách.

Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải lì xì cho khách đi tàu xe

Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải lì xì cho khách đi tàu xe

Ông Hoàng Trung Hải cùng Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung có mặt tại Bến xe Mỹ Đình để lì xì cho khách.

Trộm két sắt lấy tiền tậu xe tay ga tặng vợ
Trộm két sắt lấy tiền tậu xe tay ga tặng vợ

Công an TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự Dương Văn Dũng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ trộm két sắt trên địa bàn thành phố.

Trộm két sắt lấy tiền tậu xe tay ga tặng vợ

Trộm két sắt lấy tiền tậu xe tay ga tặng vợ

Công an TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự Dương Văn Dũng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ trộm két sắt trên địa bàn thành phố.

Đảm bảo tàu xe cho người dân Đất Mũi về quê ăn Tết
Đảm bảo tàu xe cho người dân Đất Mũi về quê ăn Tết

VOV.VN - Ngoài tăng chuyến phục vụ người dân về quê ăn Tết, Bến xe khách Cà Mau còn dự phòng thêm 33 phương tiện vận chuyển để không xảy ra tình trạng ứ đọng khách.

Đảm bảo tàu xe cho người dân Đất Mũi về quê ăn Tết

Đảm bảo tàu xe cho người dân Đất Mũi về quê ăn Tết

VOV.VN - Ngoài tăng chuyến phục vụ người dân về quê ăn Tết, Bến xe khách Cà Mau còn dự phòng thêm 33 phương tiện vận chuyển để không xảy ra tình trạng ứ đọng khách.

Đà Nẵng: Tàu xe dịp Tết Dương lịch không căng thẳng
Đà Nẵng: Tàu xe dịp Tết Dương lịch không căng thẳng

VOV.VN -Tết Dương lịch năm nay được nghỉ 3 ngày nên lượng khách từ thành phố Đà Nẵng đi các nơi khác không nhiều như mọi năm.

Đà Nẵng: Tàu xe dịp Tết Dương lịch không căng thẳng

Đà Nẵng: Tàu xe dịp Tết Dương lịch không căng thẳng

VOV.VN -Tết Dương lịch năm nay được nghỉ 3 ngày nên lượng khách từ thành phố Đà Nẵng đi các nơi khác không nhiều như mọi năm.

Đi tàu xe ngày Tết, ăn gì và không ăn gì để hạn chế say xe?
Đi tàu xe ngày Tết, ăn gì và không ăn gì để hạn chế say xe?

VOV.VN - Say xe trong những chuyến đi gây nhiều phiền toái cho nhiều người, vậy nên ăn gì và không ăn gì để hạn chế các triệu chứng say xe dịp Tết?

Đi tàu xe ngày Tết, ăn gì và không ăn gì để hạn chế say xe?

Đi tàu xe ngày Tết, ăn gì và không ăn gì để hạn chế say xe?

VOV.VN - Say xe trong những chuyến đi gây nhiều phiền toái cho nhiều người, vậy nên ăn gì và không ăn gì để hạn chế các triệu chứng say xe dịp Tết?