Hoàng Bách: “Tôi ủng hộ Messi và mong Argentina vô địch World Cup 2018“

VOV.VN - Chia sẻ với VOV.VN về giải đấu lớn nhất hành tinh - World Cup 2018, Hoàng Bách đặt nhiều hy vọng cho cầu thủ Messi và đội bóng Argentina. 

Trong âm nhạc, Hoàng Bách được biết đến với nhưng ca khúc tràn đầy cảm xúc. Phía sau sân khấu và âm nhạc, Hoàng Bách không chỉ là một người chồng chiều vợ, một ông bố thương con mà còn là một "chân sút" cừ khôi.

Hoàng Bách là một trong những thành viên sáng lập và hiện là trụ cột của đội bóng Sai Gon Artist United - sân chơi thể thao của nhiều diễn viên, ca sĩ trong làng nghệ thuật đam mê với trái bóng tròn.

Chia sẻ với VOV.VN về giải đấu lớn nhất hành tinh - World Cup 2018, Hoàng Bách đặt nhiều hy vọng cho cầu thủ Messi và đội bóng Argentina. 

World Cup 2018 khởi đầu tốt

PV: Anh có theo dõi hết tất cả các trận đấu của World Cup vừa qua? Anh hài lòng với trận đấu nào nhất?

Ca sĩ Hoàng Bách: Tôi nghĩ World Cup năm nay có một khởi đầu khá tốt. Chắc chắn chúng ta sẽ được hưởng một mùa World Cup đẹp, thú vị nhất trong các mùa trước đó. Khán giả không chỉ có dịp được chứng kiến những pha bóng hay mà còn có những bàn thắng đẹp.

PV: Thời gian kỳ World Cup khá dài với 64 trận đấu, anh đã sắp xếp công việc như thế nào để dành thời gian “sống cùng World Cup”?

Ca sĩ Hoàng Bách: Thực ra tôi cũng chưa thể sắp xếp được thời gian cụ thể bởi tôi đang có chuyến lưu diễn ở Sa Pa. Trước mắt, tôi chỉ cố gắng thu xếp để theo dõi trận đấu của các đội tôi yêu thích.

PV: Anh hay xem các trận đấu ở nhà hay tụ tập cùng bạn bè?

Ca sĩ Hoàng Bách: Năm nay, tôi xem với gia đình là chủ yếu. Bởi tôi đang có tour lưu diễn ngoài Bắc và tôi có đưa cả gia đình đi cùng trong chuyến đi. Hiện tại đang xem bóng đá ở Sa Pa, sắp tới xem ở Hà Nội, Hạ Long… Nếu như mọi việc may mắn, tôi sẽ đi Nga xem từ vòng loại trực tiếp trở đi.

PV: Có nhiều bà vợ hay cằn nhằn vì chồng mải mê bóng đá, quên vợ con, gia đình. Vợ anh có hay như vậy?

Ca sĩ Hoàng Bách: Cũng gần gần thế. (Cười). Tuy nhiên tôi cũng biết sắp xếp thời gian công việc, gia đình và xem bóng đá nên vợ tôi chắc không quá kêu ca như những bà vợ bạn nhắc đến. Hồi trước vợ tôi rất thích bóng đá, nhưng từ lúc lấy tôi, hết thích luôn. Có khi hồi trước giả vờ thích để “dụ” tôi cũng nên. (Cười)

Ủng hộ Messi và Argentina

PV: Anh nhận xét như thế nào về ca khúc chủ đề của World Cup năm nay -  “Live it up” do Diplo sản xuất, và được Will Smith, Nicky Jam, cùng Era Isterefi thể hiện?

Ca sĩ Hoàng Bách: Tôi không thấy ca khúc này hấp dẫn lắm. Bài hát chưa đủ nhộn nhịp, hấp dẫn để khuấy động không khí hay khích lệ tinh thần mình lên cao. Tôi đã nghe một loạt các ca khúc nhưng cảm giác chung vẫn chưa “đã” bằng những ca khúc chủ đề World Cup như “Waka Waka” của Shakira vào năm 2010, "Un Estate Italiana" - "Mùa hè ở Italy" của  Gianna Nannini và Edoardo Bennato năm 1990, hay "The cup of life" của Ricky Martin năm 1998…

Bên cạnh đó, ca khúc “Live it up” cũng không thể hiện rõ được đặc trưng của nước Nga và đặc trưng của bóng đá.

PV: Anh có cảm thấy các bình luận viên (BLV) của VTV nói quá nhiều trong trận đấu? Anh nghĩ sao khi đưa một người đẹp ngồi cùng bình luận về bóng đá trong khi kiến thức bóng đá chưa đủ sâu, rộng?

Ca sĩ Hoàng Bách: Tôi thấy các BLV nói cũng bình thường, đôi lúc cũng thấy thú vị. Về cơ bản tôi không bị ảnh hưởng bởi những lời bình luận nên tôi không quá bận tâm.

Còn về việc đưa một người đẹp không có nhiều kiến thức bóng đá lên một chương trình bóng đá thì việc bị khán giả chuyên về bóng đá nhận xét, chê bai thì cũng hiểu thôi, họ cũng có lý của người ta.

Tuy nhiên, tôi nghĩ, phụ nữ đẹp là được rồi, không cần phải biết quá nhiều về bóng đá. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là gia tăng thêm một chút “hương vị” trong lúc xem. Bởi toàn đàn ông mà, giữa môi trường toàn đàn ông, toàn mùi mồ hôi, cơ bắp mà có một bóng hồng ở giữa thì cũng vui, dễ thương.

PV: Trong đội hình năm nay, anh thích nhất cầu thủ nào và đội tuyển nào? Nếu được lựa chọn một đội vô địch, anh chọn đội nào?

Ca sĩ Hoàng Bách: Tôi thích và muốn ủng hộ cầu thủ Messi nhất. Bởi tôi muốn cậu ấy có một danh hiệu lớn ở đội tuyển quốc gia. Mọi năm tôi là fan của Hà Lan, nhưng năm nay không có Hà Lan nên tôi ủng hộ các đội Anh, Brazil, Argentina.

Tôi hy vọng Argentina vô địch mặc dù trước đây tôi không thích đội bóng này. Bởi tôi muốn Messi một lần được cầm chiếc Cup cùng đội tuyển.

PV: Xin cảm ơn anh!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sao Việt thức khuya cổ vũ World Cup 2018
Sao Việt thức khuya cổ vũ World Cup 2018

Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Ngô Thanh Vân... đầy ắp cảm xúc về giải thể thao lớn nhất hành tinh.

Sao Việt thức khuya cổ vũ World Cup 2018

Sao Việt thức khuya cổ vũ World Cup 2018

Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Ngô Thanh Vân... đầy ắp cảm xúc về giải thể thao lớn nhất hành tinh.

“Đứng ngồi không yên” với các ca khúc chủ đề trong lịch sử World Cup
“Đứng ngồi không yên” với các ca khúc chủ đề trong lịch sử World Cup

VOV.VN - Bên cạnh các trận đấu gay cấn, những bài hát về World Cup cũng có sức hút lớn với fans hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.

“Đứng ngồi không yên” với các ca khúc chủ đề trong lịch sử World Cup

“Đứng ngồi không yên” với các ca khúc chủ đề trong lịch sử World Cup

VOV.VN - Bên cạnh các trận đấu gay cấn, những bài hát về World Cup cũng có sức hút lớn với fans hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.