Nóng chuyện lấn sông, xử lý kỷ luật Phó Bí thư Tỉnh ủy ở Đồng Nai

VOV.VN - Trong phiên họp chiều nay (9/8) Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vẫn chưa có ý kiến cụ thể về sai phạm của Phó Bí thư tỉnh ủy Phan Thị Mỹ Thanh.

Chiều 9/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Chủ trì cuộc họp là bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Đại diện sở ngành giải thích thêm về các vụ việc trên địa bàn mà báo chí quan tâm (Ảnh: Tuổi trẻ)

Các câu hỏi của phóng viên tập trung xoay quanh dự án lấn sông Đồng Nai và việc xử lý sai phạm của bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về dự án Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai (dự án lấn sông Đồng Nai), Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết: ngày 18/7, Văn phòng Chính phủ có thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về dự án này.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định xử lý các vấn đề liên quan đến dự án theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định pháp luật, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến sông Đồng Nai và chịu trách nhiệm toàn diện về quyết định của mình.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng giao các Bộ, trong đó có Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, giám sát Đồng Nai triển khai thực hiện, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai khẳng định hiện chưa triển khai gì thêm ở dự án này do đang chờ ý kiến của các bộ ngành liên quan.

Về việc xử lý kỷ luật đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết: Bà Phan Thị Mỹ Thanh đã nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Nhưng hiện nay bà Phan Thị Mỹ Thanh đang là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội nên không thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Công ty Cường Hưng của chồng bà Thanh vẫn đang trong quá trình thanh tra nên Đồng Nai đang chờ kết quả.

Ngoài ra một số vấn đề khác của Đồng Nai như “sốt” giá đất tại khu vực xung quanh dự án Sân bay Long Thành; xử lý cán bộ xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; tình hình các dự án trọng điểm chậm triển khai trên địa bàn v.v…  cũng đã được đề cập, trao đổi trong buổi họp báo này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh cáo Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh
Cảnh cáo Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh

VOV.VN - UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai bằng hình thức cảnh cáo.

Cảnh cáo Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh

Cảnh cáo Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh

VOV.VN - UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai bằng hình thức cảnh cáo.

Dự án Cải tạo cảnh quan ven sông Đồng Nai sau 2 năm “đắp chiếu“
Dự án Cải tạo cảnh quan ven sông Đồng Nai sau 2 năm “đắp chiếu“

VOV.VN - Do có nhiều ý kiến phản đối DA Cải tạo cảnh quan ven sông Đồng Nai, tháng 3/2015, chủ đầu tư xin tạm dừng dự án và bỏ hoang đến nay.

Dự án Cải tạo cảnh quan ven sông Đồng Nai sau 2 năm “đắp chiếu“

Dự án Cải tạo cảnh quan ven sông Đồng Nai sau 2 năm “đắp chiếu“

VOV.VN - Do có nhiều ý kiến phản đối DA Cải tạo cảnh quan ven sông Đồng Nai, tháng 3/2015, chủ đầu tư xin tạm dừng dự án và bỏ hoang đến nay.

Đất Đồng Nai sốt “ảo” vì sân bay Long Thành
Đất Đồng Nai sốt “ảo” vì sân bay Long Thành

VOV.VN -Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai khẳng định, đất trong khu vực sân bay Long Thành sốt và sốt rất ảo.

Đất Đồng Nai sốt “ảo” vì sân bay Long Thành

Đất Đồng Nai sốt “ảo” vì sân bay Long Thành

VOV.VN -Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai khẳng định, đất trong khu vực sân bay Long Thành sốt và sốt rất ảo.