Pep Guardiola chật vật cùng Man City: Nước Anh không dành cho quý ông

VOV.VN - Mỉa mai phóng viên, trọng tài và cả… nước Anh, Pep Guardiola đang mất sự điềm tĩnh của một quý ông lịch lãm khi phải “chật vật” cùng Man City ở NHA.

Lẽ ra thắng lợi 2-1 trước Burnley sẽ trọn vẹn hơn với Man City, đặc biệt là sau trận thua “muối mặt” trên sân Liverpool cách đây 2 ngày, nếu không có chiếc thẻ đỏ của Fernandinho và đội bóng áo xanh thành Manchester phải chơi 10 người từ phút 32, cùng hàng loạt phản ứng dữ dội của Pep Guardiola với trọng tài.

“Tôi nghĩ gì về chiếc thẻ đỏ dành cho Fernandinho à? Đừng hỏi tôi, hãy hỏi trọng tài ấy. Còn đánh giá thế nào về tấm thẻ đó thì là công việc của phóng viên các bạn, cũng không phải của tôi. Chúng tôi sẽ chấp nhận hết mọi hình phạt, có vẻ như ở đây đội bóng nào chơi áp đảo và vượt trội về kiểm soát bóng sẽ bị đuổi người nhiều hơn. Đây có phải là luật lệ ở bóng đá Anh không nhỉ, chắc tôi sẽ phải làm quen với điều này”, Pep chua chát khi trả lời phỏng vấn sau trận, dù đội nhà ca khúc khải hoàn.

Thái độ của các cầu thủ Man City khi trọng tài Lee Mason rút thẻ đỏ dành cho Fernandinho. (Ảnh: PA).

Có vẻ như chuỗi trận kém cỏi gần đây của Man City đang làm gia tăng khối áp lực khổng lồ trên vai Pep, khiến một quý ông luôn chỉn chu trong bộ vest lịch lãm cùng những lời nhỏ nhẹ thường thấy, trở nên xấu xí hơn trước truyền thông, với những lời lẽ nặng nề và cay đắng.

Vẻ mặt điềm tĩnh cùng thái độ nhã nhặn với trọng tài trên băng ghế chỉ đạo thời còn dẫn dắt Barca và Bayern đã không còn khi Pep tới Etihad. Man City đang sa sút không phanh trong thời gian gần đây và đã để đội bảng Chelsea bỏ xa trên BXH cùng 7 điểm nhiều hơn dù thi đấu ít hơn một trận.

Tình huống mà Pep cho rằng thủ môn Bravo đã bị phạm lỗi trước khi cầu thủ của Burnley ghi bàn. (Ảnh: Reuters).

Chiếc thẻ đỏ của Fernandinho là lần thứ 7 mùa này Chelsea bị trọng tài đuổi người, trong đó 6 lần ở Premier League, nhiều gấp đôi so với các đội bóng ở top dẫn đầu, tính đến thời điểm này.

“Ồ đó luôn luôn là lỗi của chúng tôi. Các cầu thủ Man City luôn phạm lỗi và mắc lỗi. Hãy nhìn bàn thắng của Burnley, đó là tình huống thủ thành Bravo đã bị phạm lỗi, trước khi tiền đạo của họ ghi bàn. Theo điều luật bóng đá trên toàn thế giới, các thủ môn luôn là bất khả xâm phạm ở vòng 3m”, Pep Guardiola mỉa mai các quyết định của trọng tài.

Có lẽ đây là lý do mà chiến lược gia người Tây Ban Nha không ngần ngại ra “bóp mồm” thủ môn Bravo, để tự mình… cãi lý cùng các trọng tài sau trận đấu, dù tất cả đều vô nghĩa khi vị vua áo đen Lee Mason vẫn quyết định công nhận bàn thắng của Burnley.

Pep "bóp mồm" thủ môn Bravo để tự mình... nói chuyện phải quấy với trọng tài. (Ảnh: PA).

Và cũng có lẽ áp lực đã khiến Pep Guardiola phạm vào “điều cấm kỵ” ở xứ sở sương mù, khi “tuyên chiến” với cả giới truyền thông và các trọng tài. Trước HLV 45 tuổi đã từng có không ít tiền lệ các chiến lược gia “va chạm” với giới truyền thông nổi tiếng tọc mạch của nước Anh và hoàn toàn bị cô lập và quay lưng, ngoài trừ trường hợp duy nhất là Sir Alex Ferguson – người đã làm việc 27 năm để xây dựng nên đế chế MU trước đây.

Đây là câu nói thể hiện rõ ràng nhất sự bất lực của Pep, “Man City có lẽ sẽ là lần cuối cùng tôi đảm nhiệm công việc HLV, ít ra là ở nước Anh này”. Có lẽ nước Anh không phải là mảnh đất lành dành cho những quý ông như Pep./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Man City – Burnley: Đứng dậy sau thất bại
Man City – Burnley: Đứng dậy sau thất bại

VOV.VN - Man City cần đứng dậy ngay sau thất bại trước Liverpool để giành trọn 3 điểm trước Burnley nếu muốn tiếp tục cuộc đua vô địch. 

Man City – Burnley: Đứng dậy sau thất bại

Man City – Burnley: Đứng dậy sau thất bại

VOV.VN - Man City cần đứng dậy ngay sau thất bại trước Liverpool để giành trọn 3 điểm trước Burnley nếu muốn tiếp tục cuộc đua vô địch. 

Thắng nhọc Burnley, Man City tạm trở lại top 3
Thắng nhọc Burnley, Man City tạm trở lại top 3

VOV.VN - Manchester City tạm trở lại vị trí thứ 3 trên BXH Ngoại hạng Anh sau trận thắng nhọc nhằn trước Burnley. 

Thắng nhọc Burnley, Man City tạm trở lại top 3

Thắng nhọc Burnley, Man City tạm trở lại top 3

VOV.VN - Manchester City tạm trở lại vị trí thứ 3 trên BXH Ngoại hạng Anh sau trận thắng nhọc nhằn trước Burnley. 

Wijnaldum lập công, Liverpool thắng tối thiểu trước Man City
Wijnaldum lập công, Liverpool thắng tối thiểu trước Man City

VOV.VN - Bàn thắng duy nhất của Wijnaldum ở phút thứ 8 giúp Liverpool giành trọn 3 điểm với thắng lợi 1-0 trước Man City trên sân nhà Anfield.

Wijnaldum lập công, Liverpool thắng tối thiểu trước Man City

Wijnaldum lập công, Liverpool thắng tối thiểu trước Man City

VOV.VN - Bàn thắng duy nhất của Wijnaldum ở phút thứ 8 giúp Liverpool giành trọn 3 điểm với thắng lợi 1-0 trước Man City trên sân nhà Anfield.

Pep Guardiola gạch tên Man City khỏi cuộc đua vô địch Premier League
Pep Guardiola gạch tên Man City khỏi cuộc đua vô địch Premier League

VOV.VN - Pep Guardiola tỏ ra rất thất vọng sau trận thua Liverpool và thừa nhận Man City không thể nghĩ tới cuộc đua vô địch Premier League vào lúc này.

Pep Guardiola gạch tên Man City khỏi cuộc đua vô địch Premier League

Pep Guardiola gạch tên Man City khỏi cuộc đua vô địch Premier League

VOV.VN - Pep Guardiola tỏ ra rất thất vọng sau trận thua Liverpool và thừa nhận Man City không thể nghĩ tới cuộc đua vô địch Premier League vào lúc này.

Chấm điểm Liverpool 1-0 Man City: Lallana thăng hoa, Aguero nhạt nhòa
Chấm điểm Liverpool 1-0 Man City: Lallana thăng hoa, Aguero nhạt nhòa

VOV.VN - Theo Daily Mail, Lallana chính là người tỏa sáng trong trận Liverpool thắng Man City 1-0, trong khi Aguero là cái tên gây thất vọng nhất.

Chấm điểm Liverpool 1-0 Man City: Lallana thăng hoa, Aguero nhạt nhòa

Chấm điểm Liverpool 1-0 Man City: Lallana thăng hoa, Aguero nhạt nhòa

VOV.VN - Theo Daily Mail, Lallana chính là người tỏa sáng trong trận Liverpool thắng Man City 1-0, trong khi Aguero là cái tên gây thất vọng nhất.