Một công ty tư nhân xin đầu tư xây nhà ga ở sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Công ty này đề xuất bỏ 100% vốn tự thực hiện đầu tư xây dựng thêm 1 nhà ga hành khách với công suất khoảng 10 triệu khách/năm.

Công ty Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPP) vừa có văn bản đề xuất Bộ Giao thông Vận tải xin được thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng hệ thống Nhà ga hành khách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Công ty này đề xuất thực hiện đầu tư xây dựng thêm 1 nhà ga hành khách với công suất khoảng 10 triệu khách/năm, góp phần nâng tổng công suất khai thác của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lên 40-50 triệu khách/năm theo nhu cầu phát triển từ nay đến năm 2025.

Thời điểm hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất đã đón khoảng 32,5 triệu hành khách, vượt công suất thiết kế quá lớn. (Ảnh minh họa: KT)
Công ty Liên Thái Bình Dương cho biết, 100% vốn đầu tư là của công ty, không liên doanh, liên kết với bất kỳ đối tác nước ngoài nào. IPP là Công ty của tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, từng tham gia khá nhiều hoạt động đầu tư vào hạ tầng hàng không và dịch vụ phi hàng không tại nhiều sân bay trong và ngoài nước.

Ông Đặng Tuấn Tú, Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, việc xây nhà ga lưỡng dụng này đã được Quân đội và một đơn vị Liên doanh của quân đội đăng kí xây dựng từ trước.

Công suất khai thác của Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã quá tải từ năm 2015. Công suất thiết kế khai thác của Tân Sơn Nhất theo quy hoạch đến năm 2020 chỉ có 25 triệu hành hành khách, nhưng thời điểm hiện tại sân bay đã đón khoảng 32,5 triệu hành khách, vượt công suất thiết kế hạ tầng sân bay tương đối lớn.

Trước mắt, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vẫn cần phải được đầu tư, xây dựng, mở rộng thêm một hệ thống nhà ga hành khách trong nước, để nâng tổng công suất đạt khoảng 40-50 triệu khách/năm.

Ông Đăng Tuấn Tú cũng cho rằng, trong khi chờ sân bay quốc tế Long Thành được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2025, năng lực khai thác sân đỗ máy bay và đường lăn phải được nâng cấp ngay.

“Căng thẳng nhất hiện nay là bến đậu với nhà ga và kết nối giao thông bên ngoài, để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng quá nóng hiện nay. Hạ tầng sân bay đã quá tải từ năm 2015 và ngày càng trở nên quá tải. Trong lúc chờ có sân bay Long Thành thêm khá nhiều năm nữa, đòi hỏi hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn nhất phải được nâng cấp”, ông Tú cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sân bay Tân Sơn Nhất đưa nhà để xe hiện đại vào hoạt động
Sân bay Tân Sơn Nhất đưa nhà để xe hiện đại vào hoạt động

VOV.VN - Ngày mai (16/11), tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Công ty cổ phần đầu tư TCP sẽ đưa vào khai thác nhà xe hiện đại nhất Việt Nam.

Sân bay Tân Sơn Nhất đưa nhà để xe hiện đại vào hoạt động

Sân bay Tân Sơn Nhất đưa nhà để xe hiện đại vào hoạt động

VOV.VN - Ngày mai (16/11), tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Công ty cổ phần đầu tư TCP sẽ đưa vào khai thác nhà xe hiện đại nhất Việt Nam.

Xây hầm chui giải tỏa áp lực giao thông cho sân bay Tân Sơn Nhất?
Xây hầm chui giải tỏa áp lực giao thông cho sân bay Tân Sơn Nhất?

Một công ty xây dựng ở TP.HCM vừa có đề xuất phương án xây hầm chui để giải tỏa áp lực giao thông cho sân bay Tân Sơn Nhất.  

Xây hầm chui giải tỏa áp lực giao thông cho sân bay Tân Sơn Nhất?

Xây hầm chui giải tỏa áp lực giao thông cho sân bay Tân Sơn Nhất?

Một công ty xây dựng ở TP.HCM vừa có đề xuất phương án xây hầm chui để giải tỏa áp lực giao thông cho sân bay Tân Sơn Nhất.  

Xuất hiện “hố tử thần” trên đường vào sân bay Tân Sơn Nhất
Xuất hiện “hố tử thần” trên đường vào sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Chiều tối 30/11, một “hố tử thần” xuất hiện ngay đường dẫn vào sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khiến các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Xuất hiện “hố tử thần” trên đường vào sân bay Tân Sơn Nhất

Xuất hiện “hố tử thần” trên đường vào sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Chiều tối 30/11, một “hố tử thần” xuất hiện ngay đường dẫn vào sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khiến các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác an toàn bay tại sân bay Tân Sơn Nhất
Phó Thủ tướng kiểm tra công tác an toàn bay tại sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn an ninh của ngành hàng không là rất nặng nề

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác an toàn bay tại sân bay Tân Sơn Nhất

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác an toàn bay tại sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn an ninh của ngành hàng không là rất nặng nề