Đón đoàn 120 khách tàu biển đến xông đất Huế

VOV.VN -Sáng 5/2, tức mùng 1 Tết Kỷ Hợi, đoàn du khách từ tàu biển Silversea gồm 168 khách của Công ty Du lịch Tân Hồng đến "xông đất" Hoàng cung Huế.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng đại diện lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, Sở Du lịch chào đón, tặng hoa, quà lưu niệm và lời chúc mừng năm mới tại Ngọ Môn, mong muốn những vị khách này sẽ là những đại sứ du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh Huế đến với bạn bè quốc tế. 

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa du khách tàu biển đến Đại Nội Huế
Trong dịp Tết Kỷ Hợi, các điểm di tích thuộc Khu Di sản Huế sẽ mở cổng miễn vé cho nhân dân địa phương và du khách Việt Nam từ hôm nay đến hết ngày mùng 3 Tết (7/2), đồng thời tổ chức một số hoạt động tái hiện cảnh sinh hoạt Hoàng cung xưa như: lễ đổi gác, một số trò chơi cung đình và biểu diễn nghệ thuật cung đình được tổ chức bên trong khu vực Hoàng cung để phục vụ du khách và cộng đồng.

Trong ngày đầu tiên của năm mới đã có hàng nghìn du khách đến tham quan, vui Tết tại Hoàng cung Huế. Ngoài tham quan di sản, khách còn được tham gia các hoạt động vui chơi, trải nghiệm không khí Tết ở Hoàng cung xưa.

 Múa lân sư rồng phục vụ du khách tại Đại Nội Huế
Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, các trò chơi dân gian, trò chơi cung đình, các hoạt động biểu diễn Nhã nhạc, Đại nhạc được tổ chức thường xuyên trong những ngày Tết. Bên cạnh đó tiếp tục các hoạt động chiếu sáng Kỳ Đài, bắn súng thần công, phục vụ du khách, tạo điều kiện tốt nhất cho du khách đến Huế được trải nghiệm nhiều nhất, được hưởng thụ nhiều dịch vụ tăng thêm. "Chúng tôi mong muốn du khách đến Huế đông hơn và có ấn tượng tốt hơn" - ông Hải cho biết./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đón những cư dân đầu tiên xuất - nhập cảnh
Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đón những cư dân đầu tiên xuất - nhập cảnh

VOV.VN - Từ sớm mùng 1 Tết Kỷ Hợi 2019, tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ Lào Cai, đã diễn ra nhiều hoạt động nổi bật của các lực lượng, cư dân và du khách. 

Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đón những cư dân đầu tiên xuất - nhập cảnh

Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đón những cư dân đầu tiên xuất - nhập cảnh

VOV.VN - Từ sớm mùng 1 Tết Kỷ Hợi 2019, tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ Lào Cai, đã diễn ra nhiều hoạt động nổi bật của các lực lượng, cư dân và du khách. 

Nét riêng của người dân xứ Huế khi đi chùa lễ Phật đầu năm mới
Nét riêng của người dân xứ Huế khi đi chùa lễ Phật đầu năm mới

VOV.VN - Với người dân xứ Huế, đi lễ chùa vào ngày Tết, ngày xuân, cốt làm sao lòng phải thành, tâm phải thiện

Nét riêng của người dân xứ Huế khi đi chùa lễ Phật đầu năm mới

Nét riêng của người dân xứ Huế khi đi chùa lễ Phật đầu năm mới

VOV.VN - Với người dân xứ Huế, đi lễ chùa vào ngày Tết, ngày xuân, cốt làm sao lòng phải thành, tâm phải thiện