Châu Âu lập chiến dịch quân sự đối phó với làn sóng người di cư

VOV.VN - Liên minh châu Âu đã thống nhất thành lập một chiến dịch quân sự để đối phó với làn sóng người di cư trái phép.

Trong cuộc họp thượng đỉnh tại Brussels hôm 18/5, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng các nước Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí mở một chiến dịch quân sự trên biển Địa Trung Hải nhằm chặn đứng các con tàu không an toàn và  nhồi cứng người di cư trái phép tới châu Âu.

Cuộc khủng hoảng di cư trái phép tới châu Âu đã lên đến đỉnh điểm trong tháng trước khi có hơn 700 người di cư đã bỏ mạng khi vượt biển Địa Trung Hải. Thảm kịch này đã buộc các nhà lãnh đạo châu Âu phải hành động và cam kết sẽ chi nhiều ngân sách hơn cho những hoạt động tìm chiến và cứu nạn những người di cư.

Những chiếc tàu chở đầy người di cư trái phép vào châu Âu. (Ảnh: AP)

Tại cuộc họp thượng đỉnh hôm nay, các nhà lãnh đạo châu Âu đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân thiệt mạng trong hành trình vượt biển Địa Trung Hải. Phát biểu trước báo giới ở Brussels, Ủy viên cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu Federica Mogherini khẳng định, cuộc họp hôm nay là nhằm biến lời nói và quyết tâm thành hành động trong giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư này.

Bà Mogherini cho biết: “Cuộc họp tập trung vào quyết định thành lập một chiến dịch quân sự của Liên minh châu Âu trên biển Địa Trung Hải. Chiến dịch này nhằm phá tan mạng lưới tội phạm buôn người trên biển Địa Trung Hải. Tôi hy vọng với quyết định của Liên minh châu Âu hôm nay, chúng tôi có thể lên kế hoạch hành động và triển khai chiến dịch này trong những tuần tới”

Liên minh châu Âu cũng đang tìm kiếm sự đồng tình của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong vấn đề này; mong muốn Hội đồng Bảo an thông qua một nghị quyết cho phép Liên minh châu Âu can thiệp quân sự vào vùng biển trong lãnh thổ Libya và vùng bờ biển của nước này để tìm kiếm những tàu chở người di cư trái phép.

Tại cuộc họp hôm nay, các Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Liên minh châu Âu cũng thảo luận bước chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh châu Âu vào tháng 6 tới sẽ tập trung vào vấn đề an ninh và quốc phòng. Các Bộ trưởng Liên minh châu Âu cũng đề cập tiến trình hòa bình Trung Đông và vai trò của Liên minh châu Âu trong vấn đề này, trong bối cảnh Ủy viên cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu Mogherini sẽ tới thăm Trung Đông trong 2 ngày 20 và 21/05./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU tăng gấp 3 lần nguồn quỹ cứu hộ người di cư trên Địa Trung Hải
EU tăng gấp 3 lần nguồn quỹ cứu hộ người di cư trên Địa Trung Hải

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhất trí tăng gấp 3 lần nguồn quỹ cho hoạt động tìm kiếm và cứu hộ người di cư.

EU tăng gấp 3 lần nguồn quỹ cứu hộ người di cư trên Địa Trung Hải

EU tăng gấp 3 lần nguồn quỹ cứu hộ người di cư trên Địa Trung Hải

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhất trí tăng gấp 3 lần nguồn quỹ cho hoạt động tìm kiếm và cứu hộ người di cư.

Lybia tiếp tục bắt giữ 600 người di cư trái phép
Lybia tiếp tục bắt giữ 600 người di cư trái phép

VOV.VN - Phần lớn người di cư bị bắt đến từ châu Phi khi đang tìm cách vượt biển để quá cảnh tới Italy.

Lybia tiếp tục bắt giữ 600 người di cư trái phép

Lybia tiếp tục bắt giữ 600 người di cư trái phép

VOV.VN - Phần lớn người di cư bị bắt đến từ châu Phi khi đang tìm cách vượt biển để quá cảnh tới Italy.

Indonesia cứu sống 469 người di cư vượt biển
Indonesia cứu sống 469 người di cư vượt biển

VOV.VN - Các nạn nhân bị mắc kẹt trên con thuyền gỗ ngoài khơi đã được giải cứu an toàn, một số người cần được chăm sóc y tế.

Indonesia cứu sống 469 người di cư vượt biển

Indonesia cứu sống 469 người di cư vượt biển

VOV.VN - Các nạn nhân bị mắc kẹt trên con thuyền gỗ ngoài khơi đã được giải cứu an toàn, một số người cần được chăm sóc y tế.

Indonesia sẽ hỗ trợ nhân đạo với những người di cư bất hợp pháp
Indonesia sẽ hỗ trợ nhân đạo với những người di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Ngày 10/5, lực lượng bảo vệ bờ biển Indonesia đã cứu sống khoảng 600 người Rohingya từ Myanmar và Bangladesh bị mắc kẹt ngoài khơi bờ biển nước này.

Indonesia sẽ hỗ trợ nhân đạo với những người di cư bất hợp pháp

Indonesia sẽ hỗ trợ nhân đạo với những người di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Ngày 10/5, lực lượng bảo vệ bờ biển Indonesia đã cứu sống khoảng 600 người Rohingya từ Myanmar và Bangladesh bị mắc kẹt ngoài khơi bờ biển nước này.

Các tay súng IS đang trên những con thuyền di cư vào châu Âu
Các tay súng IS đang trên những con thuyền di cư vào châu Âu

VOV.VN - Cố vấn chính phủ Libya Abdul Basit Haroun cho biết, những kẻ buôn lậu đang giấu các tay súng IS trên những con thuyền chứa đầy người di cư.

Các tay súng IS đang trên những con thuyền di cư vào châu Âu

Các tay súng IS đang trên những con thuyền di cư vào châu Âu

VOV.VN - Cố vấn chính phủ Libya Abdul Basit Haroun cho biết, những kẻ buôn lậu đang giấu các tay súng IS trên những con thuyền chứa đầy người di cư.