Trung Quốc hướng tới xây dựng Trạm nghiên cứu khoa học trên Mặt Trăng

VOV.VN - Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ phóng Tàu vũ trụ Hằng Nga 5 vào khoảng cuối năm nay, với nhiệm vụ thu thập các mẫu vật trên Mặt Trăng và đưa về trái đất.

Trong cuộc họp báo chiều nay (14/1), ông Ngô Diệm Hoa, Phó Cục trưởng Cục hàng không vũ trụ Trung Quốc cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục phóng các tàu Hằng Nga, nhằm hướng tới việc xây dựng Trạm nghiên cứu khoa học trên Mặt Trăng.

Ông Ngô Diệm Hoa, Phó Cục trưởng Cục hàng không vũ trụ Trung Quốc. Nguồn: SCIO

Ông Ngô Diệm Hoa cho biết, chương trình thám hiểm Mặt Trăng của Trung Quốc gồm 3 bước, cũng là 3 giai đoạn, gồm: bay xung quanh mặt trăng, đáp xuống mặt trăng và trở về trái đất. Hằng Nga 5 sau khi phóng thành công và quay về, sẽ đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn 3 là "trở về".

Tàu Hằng Nga 4 ban đầu chỉ là "phiên bản dự phòng" cho Hằng Nga 3, tuy nhiên, sau khi Hằng Nga 3 phóng thành công, Hằng Nga-4 đã thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của Giai đoạn 4 trong chương trình thám hiểm Mặt Trăng. Trong giai đoạn này, Trung Quốc dự kiến hoàn thành 3 nhiệm vụ, gắn với việc phóng 3 tàu Hằng Nga 6, 7 và 8.

Về nhiệm vụ của các con tàu thám hiểm này, ông Ngô Diệm Hoa cho biết: "Tàu Hằng Nga 6 dự kiến sẽ thu thập mẫu vật ở cực Nam của Mặt Trăng và trở về, tuy nhiên sẽ hạ cánh ở vùng mặt trước hay vùng tối của Mặt Trăng, còn phải căn cứ vào kết quả lấy mẫu vật của Hằng Nga 5. Hằng Nga 7 sẽ tiến hành thăm dò tổng hợp ở cực Nam của Mặt Trăng, bao gồm thăm dò địa hình địa mạo, thành phần vật chất, môi trường không gian. Hằng Nga 8 ngoài tiến hành thí nghiệm thăm dò khoa học, còn tiến hành thí nghiệm một số công nghệ cốt lõi trên bề mặt Mặt Trăng."

Ông cũng tiết lộ, Trung Quốc sẽ thông qua tàu Hằng Nga 8 kiểm chứng một số công nghệ, nhằm tiến hành thăm dò bước đầu cho việc xây dựng chung một Căn cứ nghiên cứu khoa học hoặc Trạm nghiên cứu khoa học trên Mặt Trăng giữa các nước. Đây là nội dung mà các nhà khoa học Trung Quốc, Mỹ, Nga và các nước Châu Âu đang thảo luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nổ mỏ than Trung Quốc, ít nhất 19 người thiệt mạng
Nổ mỏ than Trung Quốc, ít nhất 19 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 19 thợ mỏ thiệt mạng, 2 người khác bị mắc kẹt dưới lòng đất sau khi xảy ra một vụ nổ mỏ than tại tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc.

Nổ mỏ than Trung Quốc, ít nhất 19 người thiệt mạng

Nổ mỏ than Trung Quốc, ít nhất 19 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 19 thợ mỏ thiệt mạng, 2 người khác bị mắc kẹt dưới lòng đất sau khi xảy ra một vụ nổ mỏ than tại tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc.

Thái Lan muốn mua thêm xe tăng từ Trung Quốc
Thái Lan muốn mua thêm xe tăng từ Trung Quốc

VOV.VN - Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Thái Lan, nước này đang muốn mua thêm 14 xe tăng VT-4 từ Trung Quốc với tổng giá trị khoảng 72 triệu USD.

Thái Lan muốn mua thêm xe tăng từ Trung Quốc

Thái Lan muốn mua thêm xe tăng từ Trung Quốc

VOV.VN - Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Thái Lan, nước này đang muốn mua thêm 14 xe tăng VT-4 từ Trung Quốc với tổng giá trị khoảng 72 triệu USD.

Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ
Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ

VOV.VN -Biết một người Trung Quốc cần tìm mua phụ nữ Việt Nam làm vợ, 2 đối tượng đã lừa nạn nhân bán sang Trung Quốc để lấy 10.000 nhân dân tệ.

Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ

Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ

VOV.VN -Biết một người Trung Quốc cần tìm mua phụ nữ Việt Nam làm vợ, 2 đối tượng đã lừa nạn nhân bán sang Trung Quốc để lấy 10.000 nhân dân tệ.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tiếp tục tăng
Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tiếp tục tăng

VOV.VN - Bất chấp những căng thẳng thương mại leo thang, thặng dư thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn tiếp tục tăng mạnh trong năm 2018.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tiếp tục tăng

Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tiếp tục tăng

VOV.VN - Bất chấp những căng thẳng thương mại leo thang, thặng dư thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn tiếp tục tăng mạnh trong năm 2018.