Pháp thúc giục Nga gia tăng sức ép với chính quyền Syria

VOV.VN - Tổng thống Pháp nhấn mạnh sự cần thiết của việc chấm dứt tình trạng leo thang quân sự trong những tháng gần đây tại Syria.

Ngày 6/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron một lần nữa yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin gia tăng sức ép với chính quyền Syria, nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 7 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

Tổng thống Nga Putin (trái) và Tổng thống Pháp Macron. Ảnh: AFP/Getty Images.

Theo phủ Tổng thống Pháp, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga ngày 6/4, người đứng đầu nước Pháp đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc chấm dứt tình trạng leo thang quân sự trong những tháng gần đây.

Theo Tổng thống Macron, điều này sẽ cho phép bảo vệ dân thường Syria, khôi phục các cuộc đàm phán đáng tin cậy về giai đoạn chuyển tiếp chính trị, cũng như đảm bảo không cho nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có cơ hội trỗi dậy tại khu vực.

Trước đó, hôm 19/3, sau khi ông Putin tái đắc cử Tổng thống Nga, ông Macron cũng đã bày tỏ sự lo ngại đối với tình hình tại Syria, đồng thời kêu gọi Nga thực hiện mọi nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột và thiệt hại về người.

Nga và Pháp là hai quốc gia đối đầu về lập trường trong nhiều vấn đề quốc tế, không chỉ  Syria, mà cả việc Crimea sáp nhập vào Nga hay cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine.

Quan hệ giữa hai bên càng trở nên xấu hơn sau khi vụ đầu độc một cựu điệp viên “hai mang” Nga tại Anh hồi tháng 3, mà các nước phương Tây quy trách nhiệm cho Nga. Hai bên không ngừng đưa ra các biện pháp trả đũa ngoại giao, đặc biệt là làn sóng trục xuất các nhà ngoại giao mới đây giữa Nga và các nước phương Tây, trong đó có Pháp.

Dự kiến, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có chuyến thăm Nga lần thứ 2 kể từ khi nhậm chức vào cuối tháng 5 tới./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc quan ngại về sự an toàn của người sơ tán Syria
Liên Hợp Quốc quan ngại về sự an toàn của người sơ tán Syria

VOV.VN - Khoảng 133.000 người đã rời khỏi Đông Ghouta qua các hành lang nhân đạo để tới những khu vực dành cho người sơ tán ở ngoại ô thủ đô Damascus.

Liên Hợp Quốc quan ngại về sự an toàn của người sơ tán Syria

Liên Hợp Quốc quan ngại về sự an toàn của người sơ tán Syria

VOV.VN - Khoảng 133.000 người đã rời khỏi Đông Ghouta qua các hành lang nhân đạo để tới những khu vực dành cho người sơ tán ở ngoại ô thủ đô Damascus.

Cáo buộc Nga đầu độc cựu điệp viên, Anh có lặp lại kịch bản Syria?
Cáo buộc Nga đầu độc cựu điệp viên, Anh có lặp lại kịch bản Syria?

VOV.VN - Không đưa ra được bằng chứng trong vụ đầu độc cựu điệp viên, Anh đang làm dấy lên nhiều nghi ngờ về lời cáo buộc Nga đứng sau vụ việc này.

Cáo buộc Nga đầu độc cựu điệp viên, Anh có lặp lại kịch bản Syria?

Cáo buộc Nga đầu độc cựu điệp viên, Anh có lặp lại kịch bản Syria?

VOV.VN - Không đưa ra được bằng chứng trong vụ đầu độc cựu điệp viên, Anh đang làm dấy lên nhiều nghi ngờ về lời cáo buộc Nga đứng sau vụ việc này.

Điều gì khiến Mỹ “quay ngoắt 180 độ", tiếp tục điều quân tới Syria?
Điều gì khiến Mỹ “quay ngoắt 180 độ", tiếp tục điều quân tới Syria?

VOV.VN - Phát ngôn trái ngược của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến hoạt động điều quân tại Syria đã khiến chính giới Mỹ và đồng minh “chao đảo”.

Điều gì khiến Mỹ “quay ngoắt 180 độ", tiếp tục điều quân tới Syria?

Điều gì khiến Mỹ “quay ngoắt 180 độ", tiếp tục điều quân tới Syria?

VOV.VN - Phát ngôn trái ngược của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến hoạt động điều quân tại Syria đã khiến chính giới Mỹ và đồng minh “chao đảo”.

Mỹ đang tìm cái cớ “rút quân” khỏi Syria trong danh dự?
Mỹ đang tìm cái cớ “rút quân” khỏi Syria trong danh dự?

VOV.VN - Theo nhiều quan chức Mỹ cũng như các quốc gia Arab đồng minh của Washington tại khu vực, việc Mỹ rút quân ngay tại Syria là chưa thể.

Mỹ đang tìm cái cớ “rút quân” khỏi Syria trong danh dự?

Mỹ đang tìm cái cớ “rút quân” khỏi Syria trong danh dự?

VOV.VN - Theo nhiều quan chức Mỹ cũng như các quốc gia Arab đồng minh của Washington tại khu vực, việc Mỹ rút quân ngay tại Syria là chưa thể.