Vụ bắn chết 3 người tại Đắc Nông: Nghi can xả súng tự thú

VOV.VN - Nghi can xả súng làm 3 người chết trong vụ tranh chấp đất rừng ở Đắc Nông ra đầu thú.

Bản tin thời sự trưa nay (28/10) có những nội dung đáng chú ý sau:

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ kỷ niệm 50 năm Học viện Kỹ thuật quân sự.

Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe các báo cáo Chính phủ, Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao về công tác tư pháp, công tác phòng chống tham nhũng năm nay và nghe báo cáo thẩm tra về các báo cáo này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đại học, cao đẳng công bố tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng đào tạo.

Lực lượng công an bảo vệ tại hiện trường vụ án xả súng làm 3 người chết trong vụ tranh chấp đất rừng ở Đắc Nông 

Nghi can xả súng làm 3 người chết trong vụ tranh chấp đất rừng ở Đắc Nông ra đầu thú.

Trong phần tin quốc tế, giữa lúc căng thẳng giữa Nga và Nato tăng cao, Anh đã bất ngờ đưa thêm quân tới khu vực biên giới Nga.

Thỏa thuận thương mại tự do giữa Canada và Liên minh châu Âu vượt qua cửa ải cuối cùng và sẽ chính thức được phê duyệt vào ngày mai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên