Khai trương tuyến xe buýt từ sân bay Tân Sơn Nhất vào thành phố

VOV.VN - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vừa khai trương tuyến xe buýt không trợ giá số 49, lộ trình sân bay Tân Sơn Nhất – Quận 1.

Đây là tuyến buýt 5 sao thứ hai đi vào hoạt động để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách từ trung tâm đi sân bay và ngược lại.

Tuyến xe buýt số 49 có cự ly 17 km và chạy bằng xe nhập khẩu nguyên chiếc mới 100% từ Hàn Quốc, 29 chỗ, có máy lạnh, hệ thống đảm bảo an toàn cho hành khách, wifi miễn phí… Nhân viên xe buýt cũng được trang bị các kĩ năng về giao tiếp, ngoại ngữ.

Thời gian hoạt động từ 5h15 sáng đến 2h đêm mỗi ngày với tần suất 43 chuyến/ngày, thời gian chờ trung bình là 30 phút. Giá vé áp dụng là 40.000 đồng/khách.

Đây là tuyến xe buýt đảm bảo được giờ giấc do đi thẳng từ sân bay vào trung tâm thành phố và ngược lại chứ không dừng ở các bến đỗ công cộng. Tại trung tâm, xe buýt sẽ dừng đổ linh hoạt tại các khách sạn lớn và đặc biệt là hai điểm đông khách tham quan là Nhà thờ Đức Bà và Nhà hát Thành phố.

Khi đưa vào hoạt động, tuyến xe buýt số 49 sẽ cùng với tuyến 109 (lộ trình Sân bay Tân Sơn Nhất – Công viên 23/9) là hai tuyến kết nối trung tâm thành phố với sân bay Tân Sơn Nhất, tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là du khách quốc tế thuận tiện hơn trong việc tham quan, đi lại, tăng cường khả năng phục vụ hành khách và góp phần giảm ùn tắc giao thông tại khu vực ra vào sân bay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe buýt 5 sao đi sân bay Nội Bài giá vé 30.000 đồng
Xe buýt 5 sao đi sân bay Nội Bài giá vé 30.000 đồng

Xe buýt 5 sao đi sân bay Nội Bài giá vé 30.000 đồng là tuyến buýt với dịch vụ cao cấp nhất ở Thủ đô và không có trợ giá của nhà nước.

Xe buýt 5 sao đi sân bay Nội Bài giá vé 30.000 đồng

Xe buýt 5 sao đi sân bay Nội Bài giá vé 30.000 đồng

Xe buýt 5 sao đi sân bay Nội Bài giá vé 30.000 đồng là tuyến buýt với dịch vụ cao cấp nhất ở Thủ đô và không có trợ giá của nhà nước.

TP HCM triển khai vé điện tử thông minh cho khách đi xe buýt
TP HCM triển khai vé điện tử thông minh cho khách đi xe buýt

VOV.VN - Từ năm 2017, hành khách đi xe buýt sẽ sử dụng vé điện tử thông minh thay cho vé thường như hiện nay.

TP HCM triển khai vé điện tử thông minh cho khách đi xe buýt

TP HCM triển khai vé điện tử thông minh cho khách đi xe buýt

VOV.VN - Từ năm 2017, hành khách đi xe buýt sẽ sử dụng vé điện tử thông minh thay cho vé thường như hiện nay.

Tập đoàn của Nga sẽ hỗ trợ lắp ráp 300 xe buýt cho Hà Nội
Tập đoàn của Nga sẽ hỗ trợ lắp ráp 300 xe buýt cho Hà Nội

VOV.VN - Đây là những xe buýt thế hệ mới hiện đại và rất thuận tiện với người sử dụng, giá thành hợp lý, dễ dàng bảo trì.

Tập đoàn của Nga sẽ hỗ trợ lắp ráp 300 xe buýt cho Hà Nội

Tập đoàn của Nga sẽ hỗ trợ lắp ráp 300 xe buýt cho Hà Nội

VOV.VN - Đây là những xe buýt thế hệ mới hiện đại và rất thuận tiện với người sử dụng, giá thành hợp lý, dễ dàng bảo trì.

Bí thư Đinh La Thăng dự khai trương tuyến xe buýt huyện Cần Giờ
Bí thư Đinh La Thăng dự khai trương tuyến xe buýt huyện Cần Giờ

VOV.VN -Hai tuyến xe buýt số 127, 128 do Hợp tác xã Thanh Sơn đảm nhận, có trợ giá để phục vụ nhân dân Cần Giờ trong thời gian 5 năm.

Bí thư Đinh La Thăng dự khai trương tuyến xe buýt huyện Cần Giờ

Bí thư Đinh La Thăng dự khai trương tuyến xe buýt huyện Cần Giờ

VOV.VN -Hai tuyến xe buýt số 127, 128 do Hợp tác xã Thanh Sơn đảm nhận, có trợ giá để phục vụ nhân dân Cần Giờ trong thời gian 5 năm.