Truy bắt đối tượng liên quan vụ hành hạ bé trai ở Campuchia

VOV.VN -Cục trưởng Cục cảnh sát Hình sự - Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đã vào cuộc truy bắt đối tượng liên quan vụ hành hạ bé trai ở Campuchia.

Chiều 7/12, trả lời VOV.VN, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra Bộ Công an đã xác định đối tượng và hiện đang truy bắt nghi phạm người Việt liên quan đến vụ hành hạ bé trai ở Campuchia.

Ảnh cắt từ clip

Chiều cùng ngày, trao đổi về vụ việc này, Đại tá Bùi Thanh Bình – Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh An Giang cho biết, dù chưa có thông báo chính thức từ phía cơ quan chức năng nước bạn Campuchia về vụ việc, nhưng từ sự quan tâm của dư luận, các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đã khẩn trương vào cuộc, xác minh thông tin.

Khác với những thông tin ban đầu, Đại tá Bùi Thanh Bình nêu rõ đối tượng hành hạ cháu bé không phải là người đăng ký hộ khẩu tại tỉnh An Giang.

“Người này không phải ở An Giang. Hiện các đơn vị của TP.HCM đang vào cuộc xác minh, điều tra”.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip ngắn, ghi lại hình ảnh một người đàn ông có hành động bạo hành đối với một bé trai khoảng 2 tuổi không mặc quần áo.

 Vụ việc được xác định xảy ra trên địa phận Campuchia. Đối tượng tình nghi ban đầu được cho là Nguyễn T-D (có đăng ký hộ khẩu ở thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) và đã sang làm việc tại Campuchia. Hiện đối tượng đã trở về Việt Nam.

Liên quan vụ việc, Cảnh sát Campuchia đã bắt giữ gồm 1 người Hà Lan cùng 2 người Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an vào cuộc điều tra vụ “hành hạ trẻ em” tại quán phở Lý Quốc Sư
Công an vào cuộc điều tra vụ “hành hạ trẻ em” tại quán phở Lý Quốc Sư

Thông tin từ người trong cuộc và nhân chứng cho biết có 3 em nhân viên phục vụ ở quán phở Lý Quốc Sư bỏ trốn và bị bắt lại. Sau đó có một em bỏ trốn thành công

Công an vào cuộc điều tra vụ “hành hạ trẻ em” tại quán phở Lý Quốc Sư

Công an vào cuộc điều tra vụ “hành hạ trẻ em” tại quán phở Lý Quốc Sư

Thông tin từ người trong cuộc và nhân chứng cho biết có 3 em nhân viên phục vụ ở quán phở Lý Quốc Sư bỏ trốn và bị bắt lại. Sau đó có một em bỏ trốn thành công

Mẹ kế hành hạ con chồng nhận án 3 năm tù
Mẹ kế hành hạ con chồng nhận án 3 năm tù

Bị mẹ kế đánh bầm dập khắp người, sáng hôm sau khi cháu A. đi học thì cô giáo mới phát hiện trên người cháu có nhiều vết thương nên báo công an.

Mẹ kế hành hạ con chồng nhận án 3 năm tù

Mẹ kế hành hạ con chồng nhận án 3 năm tù

Bị mẹ kế đánh bầm dập khắp người, sáng hôm sau khi cháu A. đi học thì cô giáo mới phát hiện trên người cháu có nhiều vết thương nên báo công an.

Mẹ kế hành hạ con riêng của chồng vì 1.000 đồng bị khởi tố
Mẹ kế hành hạ con riêng của chồng vì 1.000 đồng bị khởi tố

Sau khi giáo viên phát hiện em N.T.K.A có rất nhiều vết thương bầm tím, ban giám hiệu nhà trường hỏi thăm thì cháu A. cho biết bị mẹ kế đánh đập.

Mẹ kế hành hạ con riêng của chồng vì 1.000 đồng bị khởi tố

Mẹ kế hành hạ con riêng của chồng vì 1.000 đồng bị khởi tố

Sau khi giáo viên phát hiện em N.T.K.A có rất nhiều vết thương bầm tím, ban giám hiệu nhà trường hỏi thăm thì cháu A. cho biết bị mẹ kế đánh đập.