Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích quyết định của Đức cho phép người Kurd biểu tình

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ coi quyết định của Đức là động thái khiêu khích, gây căng thẳng và đã trao công hàm phản đối tới Đại sứ Đức tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 19/3, Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng chỉ trích quyết định của Đức cho phép người Kurd xuống đường biểu tình tại thành phố Frankfurt, Đức, để phản đối Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và cuộc trưng cầu ý dân vào tháng 4 tới, vốn được cho là sẽ gia tăng quyền hạn của nhà lãnh đạo này. 

Người biểu tình ủng hộ ông Abdullah Ocalan, nhà lãnh đạo của Đảng công nhân người Kurd. (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn Anadolu dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ coi quyết định của Đức là động thái khiêu khích, gây căng thẳng và ngay lập tức trao công hàm phản đối tới Đại sứ Đức tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, ông Ibrahim Kalin, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên án giới chức Đức, cho rằng thật phi lý khi Đức cho phép người Kurd biểu tình trong khi ngăn cấm Bộ trưởng và các nhà lập pháp Thổ Nhĩ Kỳ gặp gỡ cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ tại Đức.  

Ông Kalin cáo buộc một số nước Châu Âu đang hành động theo hướng vận động nói “không” đối với cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp của nước này.

Trước đó hôm 18/3, khoảng 9.000 người Kurd đã xuống đường biểu tình tại thành phố Frankfurt hô vang khẩu hiệu “Tự do cho Ocalan”, ám chỉ tới Abdullah Ocalan, nhà lãnh đạo của Đảng công nhân người Kurd (PKK) đang bị Thổ Nhĩ Kỳ giam giữ./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ dọa rút khỏi thỏa thuận nhập cư với EU
Thổ Nhĩ Kỳ dọa rút khỏi thỏa thuận nhập cư với EU

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/3 tuyên bố đã đến lúc nước này “cần xem xét lại” thỏa thuận với EU về hạn chế dòng người di cư nước ngoài kéo tới đây.

Thổ Nhĩ Kỳ dọa rút khỏi thỏa thuận nhập cư với EU

Thổ Nhĩ Kỳ dọa rút khỏi thỏa thuận nhập cư với EU

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/3 tuyên bố đã đến lúc nước này “cần xem xét lại” thỏa thuận với EU về hạn chế dòng người di cư nước ngoài kéo tới đây.

Tình báo Đức: Giáo sĩ Gulen không đứng sau đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ
Tình báo Đức: Giáo sĩ Gulen không đứng sau đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Tình báo Đức cho rằng, cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ là hành động tự phát của một bộ phận binh sĩ trong quân đội nước này.

Tình báo Đức: Giáo sĩ Gulen không đứng sau đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ

Tình báo Đức: Giáo sĩ Gulen không đứng sau đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Tình báo Đức cho rằng, cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ là hành động tự phát của một bộ phận binh sĩ trong quân đội nước này.

Liệu có xảy ra “Turkexit” - Thổ Nhĩ Kỳ rời bỏ NATO?
Liệu có xảy ra “Turkexit” - Thổ Nhĩ Kỳ rời bỏ NATO?

VOV.VN - Nhiều chỉ dấu cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang rời xa Liên minh châu Âu (EU) và khối quân sự NATO, bất mãn với sự can thiệp của phương Tây.

Liệu có xảy ra “Turkexit” - Thổ Nhĩ Kỳ rời bỏ NATO?

Liệu có xảy ra “Turkexit” - Thổ Nhĩ Kỳ rời bỏ NATO?

VOV.VN - Nhiều chỉ dấu cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang rời xa Liên minh châu Âu (EU) và khối quân sự NATO, bất mãn với sự can thiệp của phương Tây.

Căng thẳng ngoại giao qua lại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria
Căng thẳng ngoại giao qua lại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria

VOV.VN - Ngày 16/3, Bulgaria đã triệu hồi Đại sứ của mình tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ về nước để tham vấn liên quan đến căng thẳng giữa 2 nước.

Căng thẳng ngoại giao qua lại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria

Căng thẳng ngoại giao qua lại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria

VOV.VN - Ngày 16/3, Bulgaria đã triệu hồi Đại sứ của mình tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ về nước để tham vấn liên quan đến căng thẳng giữa 2 nước.

Bulgaria đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt can dự vào bầu cử Quốc hội
Bulgaria đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt can dự vào bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Tổng thống Rumen Radev khẳng định đã có bằng chứng cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang can thiệp vào cuộc bầu cử Quốc hội ở Bulgaria.

Bulgaria đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt can dự vào bầu cử Quốc hội

Bulgaria đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt can dự vào bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Tổng thống Rumen Radev khẳng định đã có bằng chứng cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang can thiệp vào cuộc bầu cử Quốc hội ở Bulgaria.