Thực nghiệm hiện trường quá trình lọc máu tại BVĐK Hòa Bình

VOV.VN - CQĐT dựng lại hiện trường quá trình lọc máu dưới sự chứng kiến của đại diện bệnh viện để xác định nguyên nhân 8 người tử vong khi chạy thận nhân tạo.

Ngày 7/6, Cơ quan công an vừa tiến hành thực nghiệm hiện trường, quy trình lọc máu đối với các máy chạy thận nhân tạo tại BVĐK tỉnh Hòa Bình để làm rõ nguyên nhân 8 người chạy thận tử vong trước đó.(Ảnh: Infonet)

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình, Cơ quan điều tra đã tiến hành dựng lại hiện trường, thực nghiệm điều tra, dưới sự chứng kiến của đại diện bệnh viện để xác định làm rõ nguyên nhân vụ án 8 người tử vong trong khi chạy thận nhân tạo, xảy ra ngày 29/5 tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Công an Nhân dân)

Quá trình thực nghiệm điều tra kéo dài đến chiều tối 7/6. Quá trình thực nghiệm điều tra diễn ra phù hợp, đúng như lời khai của những người có liên quan trong vụ án đã khai tại cơ quan điều tra. Trong ảnh, lực lượng chức năng phong tỏa khu vực khoa Thận của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình hôm 29/5 (Ảnh: Zing)

Trong một diễn biến liên quan, sáng 8/6, Sở Y tế Hòa Bình đã ra quyết định đình chỉ 3 cán bộ, bác sĩ liên quan đến sự cố chạy thận khiến 8 người tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình ngày 29/5 vừa qua, gồm: ông Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện; ông Trần Văn Sơn, cán bộ Phòng Vật tư của bệnh viện và bà Đỗ Thị Điệp, cán bộ Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. 

Theo thông tin ban đầu, Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn (trụ sở ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là Công ty đứng ra ký hợp đồng với bệnh viện về việc bảo trì, sửa chữa thiết bị tại khoa Thận, BV đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Được biết, tới đây, để làm rõ nguyên nhân vụ án, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an sẽ chủ trì cuộc lấy ý kiến của pháp y Công an, pháp y Quân đội, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Thận Hà Nội và các nhà chuyên môn để có sự đánh giá về nguyên nhân xảy ra vụ án, trước khi cơ quan điều tra có kết luận chính thức về nguyên nhân khiến 8 bệnh nhân tử vong trong khi chạy thận nhân tạo tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố vụ án liên quan đến 7 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tử vong
Khởi tố vụ án liên quan đến 7 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tử vong

VOV.VN - Công an TP Hòa Bình đã khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân 7 người tử vong khi đang chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện đa khoa Hòa Bình.

Khởi tố vụ án liên quan đến 7 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tử vong

Khởi tố vụ án liên quan đến 7 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tử vong

VOV.VN - Công an TP Hòa Bình đã khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân 7 người tử vong khi đang chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện đa khoa Hòa Bình.

Nóng trong ngày: Khởi tố điều tra vụ 7 bệnh nhân tử vong khi đang chạy thận tại Hòa Bình
Nóng trong ngày: Khởi tố điều tra vụ 7 bệnh nhân tử vong khi đang chạy thận tại Hòa Bình

VOV.VN - Công an tỉnh Hòa Bình ngày 30/5 đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguyên nhân 7 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tử vong

Nóng trong ngày: Khởi tố điều tra vụ 7 bệnh nhân tử vong khi đang chạy thận tại Hòa Bình

Nóng trong ngày: Khởi tố điều tra vụ 7 bệnh nhân tử vong khi đang chạy thận tại Hòa Bình

VOV.VN - Công an tỉnh Hòa Bình ngày 30/5 đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguyên nhân 7 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tử vong

Hôm nay, 10 bệnh nhân trong vụ chạy thận bị sốc ở Hòa Bình ra viện
Hôm nay, 10 bệnh nhân trong vụ chạy thận bị sốc ở Hòa Bình ra viện

VOV.VN - BS Trương Quý Dương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, hiện sức khỏe của 10 bệnh nhân này đã ổn định

Hôm nay, 10 bệnh nhân trong vụ chạy thận bị sốc ở Hòa Bình ra viện

Hôm nay, 10 bệnh nhân trong vụ chạy thận bị sốc ở Hòa Bình ra viện

VOV.VN - BS Trương Quý Dương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, hiện sức khỏe của 10 bệnh nhân này đã ổn định

Hội đồng chuyên môn sắp có kết luận vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình
Hội đồng chuyên môn sắp có kết luận vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, trong tuần này Hội đồng chuyên môn sẽ có kết luận về vụ việc này.

Hội đồng chuyên môn sắp có kết luận vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình

Hội đồng chuyên môn sắp có kết luận vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, trong tuần này Hội đồng chuyên môn sẽ có kết luận về vụ việc này.

Tai biến chạy thận ở Hòa Bình: Nghi ngờ liên quan nguồn nước lọc
Tai biến chạy thận ở Hòa Bình: Nghi ngờ liên quan nguồn nước lọc

VOV.VN - Trong số các nguyên nhân có thể xảy ra tai biến chạy thận, lãnh đạo Bệnh viện nghĩ nhiều đến nguyên nhân liên quan đến hệ thống lọc nước RO.

Tai biến chạy thận ở Hòa Bình: Nghi ngờ liên quan nguồn nước lọc

Tai biến chạy thận ở Hòa Bình: Nghi ngờ liên quan nguồn nước lọc

VOV.VN - Trong số các nguyên nhân có thể xảy ra tai biến chạy thận, lãnh đạo Bệnh viện nghĩ nhiều đến nguyên nhân liên quan đến hệ thống lọc nước RO.

Tai biến chạy thận tại Hòa Bình: Bệnh nhân suy 6 tạng tử vong
Tai biến chạy thận tại Hòa Bình: Bệnh nhân suy 6 tạng tử vong

VOV.VN -Đây là bệnh nhân thứ 8 tử vong, người bị nguy kịch nhất trong số 11 bệnh nhân sống sót sau ngày 30/5.

Tai biến chạy thận tại Hòa Bình: Bệnh nhân suy 6 tạng tử vong

Tai biến chạy thận tại Hòa Bình: Bệnh nhân suy 6 tạng tử vong

VOV.VN -Đây là bệnh nhân thứ 8 tử vong, người bị nguy kịch nhất trong số 11 bệnh nhân sống sót sau ngày 30/5.