Sứ mệnh bất khả thi của Tổng thư ký LHQ ở Trung Đông

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã thất bại khi cố thuyết phục các nhà lãnh đạo Israel khôi phục tiến trình hòa bình với Palestine.

Ngày 28/9, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Israel tại Jerusalem. Tuy nhiên trái với kỳ vọng, các cuộc thảo luận lại một lần nữa lâm vào ngõ cụt. Tổng thư ký Guterres đã không thể chia sẻ được điều mà ông gọi là “giấc mơ một ngày nhìn thấy tại vùng đất Thánh 2 Nhà nước chung sống trong  hòa bình và an ninh”.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Guterres (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Trên thực tế, về phía Israel, các cuộc đàm phán với Palestine hiện nằm ngoài mọi chương trình nghị sự. Đối với nước này, Liên Hợp Quốc tốt hơn hết nên tập trung vào việc yêu cầu các lực lượng gìn giữ hòa bình tại miền Nam Lebanon ngăn chặn các tay súng phong trào vũ trang Hezbollah tiến gần tới biên giới Israel hay ngăn cản quân đội Iran chiếm đóng những vị trí giành lại được từ tay IS tại Syria, điều mà Israel cho là có thể đe dọa tới an ninh nước này. Trên hết, Thủ tướng Benjamin Netanyahu, cũng như chính phủ của ông vẫn luôn cho rằng Liên Hợp Quốc có “thành kiến chống Israel”.

Trong chuyến thăm đầu tiên tới Israel kể từ khi nhậm chức hồi cuối năm ngoái, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã nỗ lực tìm kiếm sự thỏa hiệp khi lên án mạnh mẽ chủ nghĩa khủng bố, kích động hận thù và bài Do thái, song đều không thành công. Theo các nhà phân tích một trong những lý do quan trọng nhất là Liên Hợp Quốc cũng như cộng đồng quốc tế không thể chấp nhận việc Israel tiếp tục chính sách định cư tại Đông Jerusalem và Khu Bờ Tây, những vùng lãnh thổ của Palestine bị nước này chiếm đóng. Song đây lại là một chính sách mà Israel không dễ dàng từ bỏ.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres nói: “Tôi đã thể hiện lập trường rõ ràng của mình chống các hoạt động định cư trái phép, song cũng lên án mạnh mẽ chủ nghĩa khủng bố, bạo lực và kích động hay hiểu những khó khăn do sự chia cắt giữa Bờ Tây và dải Gaza. Tôi có một mong muốn mạnh mẽ đối với hòa bình. Dù đây là một tiến trình chính trị phức tạp, song tôi tin cuối cùng cũng sẽ đạt được kết quả, vừa đảm bảo sự phát triển kinh tế của Israel, lại vừa mang lại cho người dân Palestine một cuộc sống tốt hơn về kinh tế và xã hội”.

Trước thềm chuyến thăm của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Israel Tzipi Hotovely ngày 27/8 cảnh báo nước này có thể sẽ cắt những khoản đóng góp hàng năm cho Liên Hợp Quốc nếu tổ chức này không thay đổi cách tiếp cận với nhà nước Do Thái. Liên tiếp hồi tháng 1, tháng 3 và tháng 5 vừa qua, Israel đã cắt giảm các khoản đóng góp thường niên cho Liên Hợp Quốc nhằm phản đối nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án các khu định cư của Israel, cũng như những nghị quyết cáo buộc Israel vi phạm nhân quyền tại Cao nguyên Golan bị chiếm đóng của Syria và khu Bờ Tây.

Dự kiến, sau Israel, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres sẽ tới thành phố Ramallah để gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Lịch trình của ông Guterres bao gồm cả chuyến thăm Dải Gaza, nơi Liên Hợp Quốc đang điều phối các chương trình viện trợ nhân đạo để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang gia tăng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS đang tháo chạy sang Đông Nam Á sau thảm bại ở Trung Đông
IS đang tháo chạy sang Đông Nam Á sau thảm bại ở Trung Đông

VOV.VN -Hiện có khoảng 100 tay súng IS đã tập kết và thề trả thù cho tổ chức của chúng.

IS đang tháo chạy sang Đông Nam Á sau thảm bại ở Trung Đông

IS đang tháo chạy sang Đông Nam Á sau thảm bại ở Trung Đông

VOV.VN -Hiện có khoảng 100 tay súng IS đã tập kết và thề trả thù cho tổ chức của chúng.

LHQ cảnh báo khủng hoảng Jerusalem vượt ra ngoài Trung Đông
LHQ cảnh báo khủng hoảng Jerusalem vượt ra ngoài Trung Đông

VOV.VN - Đại diện LHQ cho rằng cần có giải pháp cho khủng hoảng hiện nay ở Đông Jerusalem giữa người Palestine và Israel, để tránh bạo lực leo thang.

LHQ cảnh báo khủng hoảng Jerusalem vượt ra ngoài Trung Đông

LHQ cảnh báo khủng hoảng Jerusalem vượt ra ngoài Trung Đông

VOV.VN - Đại diện LHQ cho rằng cần có giải pháp cho khủng hoảng hiện nay ở Đông Jerusalem giữa người Palestine và Israel, để tránh bạo lực leo thang.

Người Kurd đòi ly khai – “nỗi lo” của 4 nước Trung Đông
Người Kurd đòi ly khai – “nỗi lo” của 4 nước Trung Đông

VOV.VN - Là “một cộng đồng lớn ở 4 quốc gia”, người Kurd tại Trung Đông suốt hơn 500 năm qua vẫn ấp ủ giấc mơ “lập quốc” của mình.  

Người Kurd đòi ly khai – “nỗi lo” của 4 nước Trung Đông

Người Kurd đòi ly khai – “nỗi lo” của 4 nước Trung Đông

VOV.VN - Là “một cộng đồng lớn ở 4 quốc gia”, người Kurd tại Trung Đông suốt hơn 500 năm qua vẫn ấp ủ giấc mơ “lập quốc” của mình.  

Con rể Tổng thống Mỹ Trump nỗ lực tái khởi động hòa bình Trung Đông
Con rể Tổng thống Mỹ Trump nỗ lực tái khởi động hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Cố vấn Nhà Trắng Jared Kushner vừa kết thúc chuyến thăm Trung Đông với sứ mệnh khởi động tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine.

Con rể Tổng thống Mỹ Trump nỗ lực tái khởi động hòa bình Trung Đông

Con rể Tổng thống Mỹ Trump nỗ lực tái khởi động hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Cố vấn Nhà Trắng Jared Kushner vừa kết thúc chuyến thăm Trung Đông với sứ mệnh khởi động tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine.