Săn gà kỳ lân khổng lồ giá chục triệu biếu Tết

VOV.VN - Dịp Tết năm nay ngoài các loại gà như mặt quỷ, đông tảo, chín cựa thì gà kỳ lân “khổng lồ” lại được thực khách săn đón.

Anh Phan Minh Hồng, chủ trang trại gà Minh Hồng tại Dĩ An (Bình Dương) cho biết, năm nay gà kỳ lân và mặt quỷ được khách mua nhiều nhất. (Ảnh: Báo Dân trí)
Loại này khá hiếm, trang trại anh phải nuôi rất công phu mới được gần trăm cặp mỗi loại, nhưng hiện gần như “cháy” hàng vì khách đặt mua dồn dập.(Ảnh: Báo Dân trí)
Gà kỳ lân khổng lồ được thế giới công nhận là "vua của các loài gà" vì trọng lượng siêu khủng của chúng từ 9 - 12kg với gà trống và 7kg với gà mái. (Ảnh: Báo Dân trí)
Gà kỳ lân khổng lồ dịp Tết năm nay được các trang trại bán với giá 15-25 triệu đồng/cặp. (Ảnh: Báo Dân trí)
Loại gà này có hình dáng oai vệ, lông mượt và bóng phủ xuống tận ngón chân. (Ảnh: Báo Dân trí)
Đa phần khách mua để biếu Tết, có khách đặt một lượt cả chục con.
(Ảnh: Vnexpress)
Một chú gà kỳ lân trắng có giá cao trội hơn các con gà Brahma khác khoảng từ 4 – 5 triệu đồng. (Ảnh: Báo Dân Việt)
Theo chủ trang trại, sở dĩ chúng được khách mua nhiều vì mang lại ý nghĩa vui tươi, tài lộc.(Ảnh: Báo Dân Việt)
Theo các chủ trang trại, năm nay lượng kỳ lân không nhiều như mọi năm nên giá gà có thể sẽ tăng thêm 5.000-10.000 đồng/kg.(Ảnh: Báo Dân Việt)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh gà Đông Tảo có cặp chân 'khủng' giá 30 triệu đồng
Cận cảnh gà Đông Tảo có cặp chân 'khủng' giá 30 triệu đồng

1 con gà Đông Tảo với cặp chân to bằng tay người lớn được nuôi tại trang trại ở xã Đông Tảo (huyện Khoái Châu, Hưng Yên) bán với giá 30 triệu đồng.

Cận cảnh gà Đông Tảo có cặp chân 'khủng' giá 30 triệu đồng

Cận cảnh gà Đông Tảo có cặp chân 'khủng' giá 30 triệu đồng

1 con gà Đông Tảo với cặp chân to bằng tay người lớn được nuôi tại trang trại ở xã Đông Tảo (huyện Khoái Châu, Hưng Yên) bán với giá 30 triệu đồng.

Về quê “săn” lợn rừng, dê núi, gà chân voi ăn Tết
Về quê “săn” lợn rừng, dê núi, gà chân voi ăn Tết

VOV.VN - Chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, nhiều người ở thành phố về tận làng quê để săn lùng thực phẩm sạch như lợn rừng, dê núi, gà chân voi về ăn Tết.

Về quê “săn” lợn rừng, dê núi, gà chân voi ăn Tết

Về quê “săn” lợn rừng, dê núi, gà chân voi ăn Tết

VOV.VN - Chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, nhiều người ở thành phố về tận làng quê để săn lùng thực phẩm sạch như lợn rừng, dê núi, gà chân voi về ăn Tết.