Phó Tổng thống Mỹ: Hoạt động của Nga đang gây bất ổn

VOV.VN - Ông Pence cho biết, Tổng thống Mỹ Trump sẽ sớm ký ban hành dự luật trừng phạt bổ sung vốn đã được lưỡng viện Quốc hội thông qua.

Reuters đưa tin, ngày 30/7, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã lên án những gì ông gọi là “hoạt động gây bất ổn của Nga”. Mặc dù vậy, ông và Tổng thống Donald Trump vẫn rất hy vọng rằng Nga sẽ có động thái khác để hỗ trợ giải quyết vấn đề Ukraine, Iran và Triều Tiên.

Nguồn video: Reuters.

Phát biểu trên của ông Pence được đưa ra khi ông có mặt ở Estonia trong chuyến công du 3 nước Estonia, Georgia và Montenego nhằm trấn an các đồng minh NATO về cam kết tiếp tục ủng hộ tổ chức này trong bối cảnh ảnh hưởng của Nga trong khu vực không ngừng gia tăng.

“Thông điệp của tôi hôm nay là rất, rất đơn giản. Trong khi tiếp tục theo đuổi chính sách ‘nước Mỹ trên hết’, chính sách này không đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ đi một mình. Và đó là lý do tại sao các đồng minh của chúng tôi ở Đông Âu có thể hoàn toàn yên tâm rằng chúng tôi sẽ sát cánh với họ”, ông Pence nói.

Phó Tổng thống Mỹ nói thêm: “Tổng thống đã nói rõ rằng Nga đang có các hoạt động gây bất ổn, những gì họ làm ở Ukraine là không chấp nhận được. Tổng thống cũng đã nói rõ rằng ông ấy sẽ sớm ký ban hành dự luật trừng phạt bổ sung vốn đã được lưỡng viện Quốc hội thông qua”.

“Chúng tôi hy vọng hành động của Nga sẽ thay đổi. Ngài Tổng thống và tôi vẫn hy vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến cách tiếp cận khác của Nga đối với vấn đề Ukraine, Iran và Triều Tiên”, ông Pence nhấn mạnh.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố 755 nhà ngoại giao Mỹ sẽ phải rời nước này, sau khi Moscow thông báo sẽ trục xuất các nhân viên Mỹ nhằm đáp trả lại các lệnh trừng phạt cứng rắn mới của Washington.

Bộ Ngoại giao Nga đã yêu cầu phía Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao ở Nga xuống còn 455 người vào tháng 9 tới, bằng với con số nhân viên ngoại giao Nga ở Mỹ./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cam kết phối hợp chặt chẽ với đồng minh sau khi trừng phạt Nga
Mỹ cam kết phối hợp chặt chẽ với đồng minh sau khi trừng phạt Nga

VOV.VN - Ngày 28/7 Mỹ cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với những người bạn và đồng minh, sau khi các nghị sĩ Mỹ thông qua các lệnh trừng phạt Nga.

Mỹ cam kết phối hợp chặt chẽ với đồng minh sau khi trừng phạt Nga

Mỹ cam kết phối hợp chặt chẽ với đồng minh sau khi trừng phạt Nga

VOV.VN - Ngày 28/7 Mỹ cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với những người bạn và đồng minh, sau khi các nghị sĩ Mỹ thông qua các lệnh trừng phạt Nga.

“Quan hệ Nga - Mỹ phải bắt đầu lại hoặc bị tan vỡ hoàn toàn”
“Quan hệ Nga - Mỹ phải bắt đầu lại hoặc bị tan vỡ hoàn toàn”

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 29/7 tuyên bố quan hệ Nga-Mỹ phải bắt đầu lại hoặc tất cả mọi thứ sẽ trở nên tan vỡ.

“Quan hệ Nga - Mỹ phải bắt đầu lại hoặc bị tan vỡ hoàn toàn”

“Quan hệ Nga - Mỹ phải bắt đầu lại hoặc bị tan vỡ hoàn toàn”

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 29/7 tuyên bố quan hệ Nga-Mỹ phải bắt đầu lại hoặc tất cả mọi thứ sẽ trở nên tan vỡ.

Đòn trừng phạt ngoại giao của Nga nhằm vào Mỹ đáng sợ cỡ nào?
Đòn trừng phạt ngoại giao của Nga nhằm vào Mỹ đáng sợ cỡ nào?

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, đòn trừng phạt đáp trả của Nga nhằm vào Mỹ đã được hạn chế và chỉ gây ra những tác động ở mức tối thiểu.

Đòn trừng phạt ngoại giao của Nga nhằm vào Mỹ đáng sợ cỡ nào?

Đòn trừng phạt ngoại giao của Nga nhằm vào Mỹ đáng sợ cỡ nào?

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, đòn trừng phạt đáp trả của Nga nhằm vào Mỹ đã được hạn chế và chỉ gây ra những tác động ở mức tối thiểu.

Tổng thống Nga ký luật ngăn công dân Nga truy cập các trang web cấm
Tổng thống Nga ký luật ngăn công dân Nga truy cập các trang web cấm

VOV.VN - Trang web của chính phủ Nga ngày 30/7 thông báo, Tổng thống nước này vừa ký luật cấm công nghệ cung cấp quyền truy cập tới các trang web bị cấm ở Nga.

Tổng thống Nga ký luật ngăn công dân Nga truy cập các trang web cấm

Tổng thống Nga ký luật ngăn công dân Nga truy cập các trang web cấm

VOV.VN - Trang web của chính phủ Nga ngày 30/7 thông báo, Tổng thống nước này vừa ký luật cấm công nghệ cung cấp quyền truy cập tới các trang web bị cấm ở Nga.

Sau lệnh trừng phạt, Nga trục xuất hàng trăm nhân viên ngoại giao Mỹ
Sau lệnh trừng phạt, Nga trục xuất hàng trăm nhân viên ngoại giao Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin thông báo, Nga sẽ tiến hành trục xuất hàng trăm nhân viên ngoại giao Mỹ và cân nhắc sẽ áp đặt các biện pháp bổ sung.

Sau lệnh trừng phạt, Nga trục xuất hàng trăm nhân viên ngoại giao Mỹ

Sau lệnh trừng phạt, Nga trục xuất hàng trăm nhân viên ngoại giao Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin thông báo, Nga sẽ tiến hành trục xuất hàng trăm nhân viên ngoại giao Mỹ và cân nhắc sẽ áp đặt các biện pháp bổ sung.