Israel tuyên bố sẽ rút khỏi UNESCO vì bị “công kích có hệ thống”

VOV.VN - Những nghị quyết của UNESCO khiến Israel giận dữ vì họ cho là làm mất đi mối liên kết của người Do Thái với Jerusalem và thành phố Hebron.

Hôm qua (22/12), Israel thông báo sẽ rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO), viện dẫn lý do tổ chức này thường “công kích có hệ thống” vào nhà nước Do Thái.

Israel tuyên bố rút khỏi UNESCO vì bị “công kích có hệ thống". Ảnh: Times of Israel.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Emmanuel Nahshon tuyên bố, quyết định nói trên xuất phát từ việc UNESCO đang tìm cách tách lịch sử Do Thái ra khỏi lãnh thổ của Israel. Ông cho biết lá thư chính thức xin rút khỏi UNSCO sẽ được đệ trình trước cuối năm nay và Israel sẽ rời khỏi tổ chức này vào cuối năm 2018.

Đầu năm nay Mỹ cũng tuyên bố sẽ rút khỏi UNESCO với những lý do tương tự. Israel từ lâu vẫn phàn nàn rằng, nước này thường bị định kiến tại các diễn đàn của Liên Hợp Quốc, nơi mà số các nước Arab và những nước ủng hộ họ thường áp đảo Israel.  

Những nghị quyết mới đây của UNESCO khiến nhiều người Israel giận dữ vì họ cho là làm mất dần mối liên kết của người Do Thái với Jerusalem và thành phố linh thiêng Hebron./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tuyên bố rời khỏi tổ chức UNESCO
Mỹ tuyên bố rời khỏi tổ chức UNESCO

Mỹ tuyên bố rút khỏi tổ chức UNESCO vào cuối năm 2018 với lý do cần đến một sự cải cách...

Mỹ tuyên bố rời khỏi tổ chức UNESCO

Mỹ tuyên bố rời khỏi tổ chức UNESCO

Mỹ tuyên bố rút khỏi tổ chức UNESCO vào cuối năm 2018 với lý do cần đến một sự cải cách...

Dư luận trái chiều trước việc Mỹ rút khỏi UNESCO
Dư luận trái chiều trước việc Mỹ rút khỏi UNESCO

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua thông báo nước này sẽ rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO).

Dư luận trái chiều trước việc Mỹ rút khỏi UNESCO

Dư luận trái chiều trước việc Mỹ rút khỏi UNESCO

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua thông báo nước này sẽ rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO).

Chân dung Tổng Giám đốc tương lai của UNESCO
Chân dung Tổng Giám đốc tương lai của UNESCO

VOV.VN - Bà Audrey Azoulay sẽ trở thành Tổng Giám đốc thứ 11 của UNESCO và là người phụ nữ thứ 2 đảm nhiệm vai trò này trong lịch sử của tổ chức.

Chân dung Tổng Giám đốc tương lai của UNESCO

Chân dung Tổng Giám đốc tương lai của UNESCO

VOV.VN - Bà Audrey Azoulay sẽ trở thành Tổng Giám đốc thứ 11 của UNESCO và là người phụ nữ thứ 2 đảm nhiệm vai trò này trong lịch sử của tổ chức.

Sau UNESCO, Mỹ tính rút khỏi các cơ quan khác của Liên Hợp Quốc
Sau UNESCO, Mỹ tính rút khỏi các cơ quan khác của Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Mỹ ngày 12/10 tuyên bố rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO).

Sau UNESCO, Mỹ tính rút khỏi các cơ quan khác của Liên Hợp Quốc

Sau UNESCO, Mỹ tính rút khỏi các cơ quan khác của Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Mỹ ngày 12/10 tuyên bố rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO).

Cựu Bộ trưởng Văn hoá Pháp sẽ là tân Tổng giám đốc UNESCO
Cựu Bộ trưởng Văn hoá Pháp sẽ là tân Tổng giám đốc UNESCO

VOV.VN - Tổ chức giáo dục-khoa học-văn hoá của Liên Hiệp Quốc sẽ có tân Tổng Giám đốc là bà Audrey Azoulay, cựu Bộ trưởng Văn hoá Pháp.

Cựu Bộ trưởng Văn hoá Pháp sẽ là tân Tổng giám đốc UNESCO

Cựu Bộ trưởng Văn hoá Pháp sẽ là tân Tổng giám đốc UNESCO

VOV.VN - Tổ chức giáo dục-khoa học-văn hoá của Liên Hiệp Quốc sẽ có tân Tổng Giám đốc là bà Audrey Azoulay, cựu Bộ trưởng Văn hoá Pháp.