VOV ký kết hợp tác truyền thông với UBND tỉnh Lào Cai

VOV.VN - Lễ ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp giữa VOV và UBND tỉnh Lào Cai trong công tác truyền thông; đảm bảo nội dung thông tin chính xác, kịp thời...

Chiều 24/5, tại thành phố Lào Cai đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác truyền thông giữa Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và UBND tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019 – 2020.

Tham dự lễ ký kết có ông Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ban ngành trực thuộc tỉnh.

Về phía VOV có ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc; các Phó Tổng Giám đốc Trần Minh Hùng, Ngô Minh Hiển cùng các lãnh đạo đơn vị trực thuộc Đài.

Lễ ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp giữa VOV và UBND tỉnh Lào Cai trong công tác truyền thông; đảm bảo nội dung thông tin chính xác, kịp thời, hiệu quả, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị chung.

Ký kết hợp tác truyền thông giữa VOV và UBND tỉnh Lào Cai.

Trên tinh thần đó, VOV sẽ quan tâm hỗ trợ tỉnh Lào Cai trong công tác truyền thông về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đối nội, đối ngoại và các hoạt động khác của tỉnh thông qua hệ thống báo chí đa phương tiện của Đài.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2019 – 2020, VOV sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Lào Cai trong các lĩnh vực kinh tế cửa khẩu, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; các cơ hội hợp tác đầu tư, vai trò của tỉnh Lào Cai trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; hiệu quả xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; hoạt động đảm bảo an ninh – quốc phòng, đối ngoại biên giới; kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai…

Bên cạnh đó, VOV cũng sẽ hỗ trợ các cơ quan truyền thông của tỉnh Lào Cai, trong đó có Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh về chia sẻ tài nguyên thông tin, nâng cao năng lực sản xuất chương trình.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh phát biểu tại Lễ ký kết

Về phía UBND tỉnh Lào Cai cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phóng viên của VOV, đặc biệt là phóng viên Cơ quan Thường trú của Đài tại khu vực Tây Bắc tác nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật; chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho VOV trong tuyên truyền, quảng bá, xác thực thông tin, định hướng dư luận. Qua đó, tạo niềm tin và nhận thức đúng đắn trong nhân dân, đảm bảo sự ổn định, phát triển bền vững của địa phương.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã cảm ơn VOV nói chung và Cơ quan Thường trú của Đài tại Khu vực Tây Bắc nói riêng đã đồng hành, gắn bó với Lào Cai trong suốt 28 năm tái lập và phát triển, góp phần giúp Lào Cai từ một địa phương khó khăn vươn lên hướng tới là tỉnh “đầu tàu” vùng biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Văn Vịnh cũng đánh giá cao vai trò, vị thế của VOV, là Đài phát thanh quốc gia, hội đủ cả bốn loại hình báo chí gồm phát thanh, truyền hình, báo in và báo điện tử, là tổ hợp truyền thông đa phương tiện quan trọng hàng đầu của cả nước với nhiều thông tin quan trọng, chính thống, chất lượng, hấp dẫn, chắc chắn sẽ góp phần hiệu quả giúp Lào Cai thực hiện khát vọng trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc vào năm 2020 và là tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt cán bộ, lãnh đạo, phóng viên, kỹ thuật viên VOV, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ đã cảm ơn Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và các sở, ban ngành  những năm qua đã tạo điều kiện cho các phóng viên của Đài hoạt động hiệu quả trên địa bàn. 

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ nhận định, Lào Cai là tỉnh miền núi đặc thù còn nhiều khó khăn, nhưng với vị trí địa chính trị hết sức quan trọng, sở hữu nhiều tiềm năng, thế mạnh, cùng với sự quyết tâm mạnh mẽ của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc tại địa phương, tin tưởng rằng Lào Cai chắc chắn sẽ vượt qua gian khó, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tặng quà lưu niệm cho Tổng Giám đốc VOV 

Ông Nguyễn Thế Kỷ cam kết bằng hệ thống truyền thông đa phương tiện mạnh mẽ, thông qua các kênh tiếng phổ thông và các tiếng dân tộc thiểu số, cùng Cơ quan thường trú của Đài tại khu vực Tây Bắc, VOV sẽ là người cộng sự đắc lực, bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm, luôn sát cánh, đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ Lào Cai thực hiện những mục thiết thực nhất ở hiện tại và tương lai.

Chương trình hợp tác truyền thông giữa VOV và UBND tỉnh Lào Cai được thực hiện từ thời điểm ký kết đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Định kỳ hằng năm, 2 bên sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện và thảo luận, thống nhất kế hoạch hợp tác trong các năm tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV và SENGROUP trao tặng 600 triệu cho tuyển bóng đá nữ Việt Nam
VOV và SENGROUP trao tặng 600 triệu cho tuyển bóng đá nữ Việt Nam

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Tập đoàn SENGROUP tặng thưởng số tiền 600 triệu đồng tới đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

VOV và SENGROUP trao tặng 600 triệu cho tuyển bóng đá nữ Việt Nam

VOV và SENGROUP trao tặng 600 triệu cho tuyển bóng đá nữ Việt Nam

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Tập đoàn SENGROUP tặng thưởng số tiền 600 triệu đồng tới đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Phó Tổng Giám đốc VOV làm việc với Viện Phát thanh Truyền hình Cuba
Phó Tổng Giám đốc VOV làm việc với Viện Phát thanh Truyền hình Cuba

VOV.VN - VOV và Viện Phát thanh Truyền hình Cuba ký mới văn bản thỏa thuận hợp tác năm 2018 để phù hợp với xu thế phát triển của 2 cơ quan trong những năm qua.

Phó Tổng Giám đốc VOV làm việc với Viện Phát thanh Truyền hình Cuba

Phó Tổng Giám đốc VOV làm việc với Viện Phát thanh Truyền hình Cuba

VOV.VN - VOV và Viện Phát thanh Truyền hình Cuba ký mới văn bản thỏa thuận hợp tác năm 2018 để phù hợp với xu thế phát triển của 2 cơ quan trong những năm qua.

TGĐ Đài Tiếng nói Việt Nam trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc VTC
TGĐ Đài Tiếng nói Việt Nam trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc VTC

VOV.VN - Tổng Giám đốc VOV tin tưởng, ông Trần Đức Thành đã trưởng thành tại nhiều vị trí công tác, sẽ tiếp tục hoàn thành tốt công việc trên cương vị mới

TGĐ Đài Tiếng nói Việt Nam trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc VTC

TGĐ Đài Tiếng nói Việt Nam trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc VTC

VOV.VN - Tổng Giám đốc VOV tin tưởng, ông Trần Đức Thành đã trưởng thành tại nhiều vị trí công tác, sẽ tiếp tục hoàn thành tốt công việc trên cương vị mới

VOV và Quân khu 2 phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng
VOV và Quân khu 2 phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

VOV.VN -Sáng 22/5, Đài TNVN (VOV) và Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức ký kết phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giai đoạn 2019-2023.

VOV và Quân khu 2 phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

VOV và Quân khu 2 phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

VOV.VN -Sáng 22/5, Đài TNVN (VOV) và Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức ký kết phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giai đoạn 2019-2023.

VOV và Quân đoàn 4 ký biên bản ghi nhớ phối hợp tuyên truyền
VOV và Quân đoàn 4 ký biên bản ghi nhớ phối hợp tuyên truyền

VOV.VN - Tại Hội nghị sơ kết hoạt động kết nghĩa giữa Quân đoàn 4 và các đơn vị, VOV và Quân đoàn 4 ký biên bản ghi nhớ giai đoạn 2019 - 2021.

VOV và Quân đoàn 4 ký biên bản ghi nhớ phối hợp tuyên truyền

VOV và Quân đoàn 4 ký biên bản ghi nhớ phối hợp tuyên truyền

VOV.VN - Tại Hội nghị sơ kết hoạt động kết nghĩa giữa Quân đoàn 4 và các đơn vị, VOV và Quân đoàn 4 ký biên bản ghi nhớ giai đoạn 2019 - 2021.

Ban Thời sự VOV trao tặng điểm trường mầm non ở Thanh Hóa
Ban Thời sự VOV trao tặng điểm trường mầm non ở Thanh Hóa

VOV.VN -Việc đưa điểm trường mầm non vào sử dụng đã khích lệ tập thể giáo viên nhà trường và niềm vui mừng của người dân trong bản.  

Ban Thời sự VOV trao tặng điểm trường mầm non ở Thanh Hóa

Ban Thời sự VOV trao tặng điểm trường mầm non ở Thanh Hóa

VOV.VN -Việc đưa điểm trường mầm non vào sử dụng đã khích lệ tập thể giáo viên nhà trường và niềm vui mừng của người dân trong bản.