HLV Riedl: “Chúng tôi rất may mắn giành chiến thắng!“

VOV.VN - HLV Riedl cho rằng chiến thắng trước ĐT Việt Nam rất quan trọng bởi Indonesia đã "đối mặt với một đối thủ mạnh khi thiếu vắng 2 hậu vệ quan trọng".

Từ chối bình luận về tình huống trọng tài người Australia thổi phạt tuyển Indonesia, dẫn tới bàn gỡ hòa 1-1 cho tuyển Việt Nam, cũng như tình huống tuyển Indonesia được hưởng quả phạt 11m ngay đầu hiệp 2 góp phần giúp đội giành chiến thắng ở bán kết lượt đi, HLV Riedl cho rằng: "Các tình huống diễn ra qua nhanh và tôi cần phải xem lại trên băng ghi hình, còn lúc này nếu đưa ra bình luận gì thì là không công bằng với trọng tài".

HLV Alfred Riedl. (Ảnh: Trọng Phú)

Nhận xét về màn trình diễn của 2 trung vệ thay thế ở trận đấu này, HLV Riedl giải thích: "Tình huống Công Vinh bị phạm lỗi trong khu cấm địa là có thể hiểu và chia sẻ, bởi Công Vinh là một tiền đạo chơi khôn bóng, không chỉ ở giải đấu này mà từ nhiều năm nay rồi.

Bởi vậy tôi thấy không có gì phải phiền lòng về tình huống phạm lỗi đó. Nhưng ở trận đấu lượt về sắp tới, đó mới là điều tôi cảm thấy khó khăn vì khi đó tôi có tới 4 hậu vệ giỏi. Chúng ta sẽ phải chờ xem khi đó ai sẽ là người được vào sân thi đấu".

Dù đã giành chiến thắng ở lượt đi, HLV từng 3 lần dẫn dắt các thế hệ đội tuyển Việt Nam vẫn tỏ ra thận trọng khi đánh giá về cơ hội đi tiếp của tuyển Indonesia, thừa nhận chính ông cũng không biết điều gì sẽ xảy ra tại Mỹ Đình. "Không thể nói trước điều gì, bởi mọi thứ trong bóng đá đều có thể xảy ra", HLV Riedl khẳng định. "Tất nhiên, tình cảnh của tuyển Việt Nam lúc này là không tốt, nhưng họ được chơi trên sân nhà ở trận lượt về và đã có 1 bàn thắng. Vì vậy, chúng tôi cần đến đó với sự tập trung nhưng thoải mái, cố gắng ghi được ít nhất 1 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào".

Giải thích về quyết định rút Boas Salossa khỏi sân và đưa Andik thay thế, HLV Riedl cho biết: "Lúc đầu tuyển Indonesia chơi với 2 tiền đạo, nhưng sau đó, khi kết quả đang có lợi thế nghiêng về Indonesia và Salossa bị đau vai, chúng tôi cần tăng cường thêm 1 tiền vệ ở giữa sân, và khi đó Andik cùng Lilipaly lần lượt vào sân để tăng cường khả năng kiểm soát ở khu vực giữa sân và tận dụng những tình huống hậu vệ của họ buộc phải dâng cao hỗ trợ tấn công.

Tuyển Việt Nam rất nguy hiểm trong những tình huống tấn công sát khu cấm địa, bởi vậy chúng tôi cần tăng cường phòng ngự từ xa. Và thực sự, chúng tôi đã rất, rất may mắn khi có được 2 bàn thắng (ở 2 hiệp) sớm".

Ngày 07/12 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận bán kết lượt về tới tuyển Indonesia tại sân Mỹ Đình, Hà Nội. Hôm nay (04/12), đội tuyển sẽ về Hà Nội và chuẩn bị cho trận bán kết lượt về sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng thủ mắc sai lầm, ĐT Việt Nam gục ngã trước Indonesia ở Pakansari
Hàng thủ mắc sai lầm, ĐT Việt Nam gục ngã trước Indonesia ở Pakansari

VOV.VN - Sai lầm tai hại ở hàng thủ khiến ĐT Việt Nam trả giá bằng thất bại 1-2 trên sân Pakansari của Indonesia trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016.

Hàng thủ mắc sai lầm, ĐT Việt Nam gục ngã trước Indonesia ở Pakansari

Hàng thủ mắc sai lầm, ĐT Việt Nam gục ngã trước Indonesia ở Pakansari

VOV.VN - Sai lầm tai hại ở hàng thủ khiến ĐT Việt Nam trả giá bằng thất bại 1-2 trên sân Pakansari của Indonesia trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016.

HLV Hữu Thắng: “ĐT Việt Nam còn nguyên cơ hội sau trận thua”
HLV Hữu Thắng: “ĐT Việt Nam còn nguyên cơ hội sau trận thua”

VOV.VN - Nhận thất bại 1-2 trên sân của Indonesia, nhưng ĐT Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội vào chung kết nếu thi đấu tốt trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

HLV Hữu Thắng: “ĐT Việt Nam còn nguyên cơ hội sau trận thua”

HLV Hữu Thắng: “ĐT Việt Nam còn nguyên cơ hội sau trận thua”

VOV.VN - Nhận thất bại 1-2 trên sân của Indonesia, nhưng ĐT Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội vào chung kết nếu thi đấu tốt trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

Biếm họa 24h: Người hâm mộ “phát cuồng” vì ĐT Việt Nam
Biếm họa 24h: Người hâm mộ “phát cuồng” vì ĐT Việt Nam

VOV.VN - Trận đấu giữa Indonesia và ĐT Việt Nam ở bán kết lượt đi AFF Cup 2016 còn chưa diễn ra, song NHM đã "phát cuồng" vì tấm vé vào sân ở trận lượt về.

Biếm họa 24h: Người hâm mộ “phát cuồng” vì ĐT Việt Nam

Biếm họa 24h: Người hâm mộ “phát cuồng” vì ĐT Việt Nam

VOV.VN - Trận đấu giữa Indonesia và ĐT Việt Nam ở bán kết lượt đi AFF Cup 2016 còn chưa diễn ra, song NHM đã "phát cuồng" vì tấm vé vào sân ở trận lượt về.

Vé chợ đen trận ĐT Việt Nam – Indonesia lên 2,4 triệu đồng/cặp
Vé chợ đen trận ĐT Việt Nam – Indonesia lên 2,4 triệu đồng/cặp

VOV.VN - Ngay sau khi VFF mở bán vé, rất nhiều phe vé đã có cả xấp vé trên tay và rao bán với giá “trên trời”.

Vé chợ đen trận ĐT Việt Nam – Indonesia lên 2,4 triệu đồng/cặp

Vé chợ đen trận ĐT Việt Nam – Indonesia lên 2,4 triệu đồng/cặp

VOV.VN - Ngay sau khi VFF mở bán vé, rất nhiều phe vé đã có cả xấp vé trên tay và rao bán với giá “trên trời”.

Thể thao 24h: “Sốt vé” trận bán kết lượt về ĐT Việt Nam - Indonesia
Thể thao 24h: “Sốt vé” trận bán kết lượt về ĐT Việt Nam - Indonesia

VOV.VN - Dù trận bán kết lượt đi lúc này mới chuẩn bị diễn ra nhưng nhu cầu vé của người hâm mộ cho trận lượt về đã rất lớn. 

Thể thao 24h: “Sốt vé” trận bán kết lượt về ĐT Việt Nam - Indonesia

Thể thao 24h: “Sốt vé” trận bán kết lượt về ĐT Việt Nam - Indonesia

VOV.VN - Dù trận bán kết lượt đi lúc này mới chuẩn bị diễn ra nhưng nhu cầu vé của người hâm mộ cho trận lượt về đã rất lớn.