Bảo vệ trộm tiền ngân hàng bị camera giám sát phát giác

VOV.VN - Quan sát nhân viên ngân hàng thường lơ là khi bỏ tiền trong quầy thu chi, Dương lợi dụng thời điểm vắng người để trộm tiền.

Ngày 20/4, TAND Hà Nội đưa Nguyễn Tuấn Dương (31 tuổi – cựu nhân viên bảo vệ Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Bắc Sơn, trụ sở tại quận Ba Đình, Hà Nội ra xét xử sơ thẩm về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, từ 26/3/2014, Dương được công ty phân công làm nhiệm vụ bảo vệ cho Công ty Cổ phần Chứng khoán TP HCM – HSC (địa chỉ tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ở khu vực này còn có trụ sở của một ngân hàng Thương mại Cổ phần.

Dương tại tòa sơ thẩm

Quá trình làm việc, Dương phát hiện nhân viên của ngân hàng này có thói quen đi ăn trưa nhưng vẫn để tiền trong thùng tôn của quầy thu chi. Thấy vậy, Dương nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Trưa 9/9/2014, phát hiện nhân viên vẫn bỏ tiền trong thùng tôn ở quầy thu chi theo thói quen, Dương đi một vòng quan sát dùng kìm công lực chuẩn bị sẵn cắt khóa thùng tôn đựng tiền lấy 700 triệu bỏ vào túi rồi trốn vào Thanh Hóa.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan công an vào cuộc và phát hiện hình ảnh lưu giữ của camera giám sát và xác định Dương là đối tượng lấy trộm tiền của ngân hàng.

Được sự vận động của gia đình, ngày 11/9/2014, Dương đến cơ quan công an đầu thú. Do Dương đã trả lại 520 triệu đồng, tòa sơ thẩm buộc Dương phải bồi thường thêm số tiền 180 triệu đồng.

Về trách nhiệm hình sự, Dương phải chịu mức án 11 năm tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai ông già vào sân bay Nội Bài để trộm tài sản
Hai ông già vào sân bay Nội Bài để trộm tài sản

VOV.VN -Thấy khách nước ngoài lơ là, hai ông già liền lấy tài sản bỏ vào túi trốn ra ngoài sân ga của sân bay.

Hai ông già vào sân bay Nội Bài để trộm tài sản

Hai ông già vào sân bay Nội Bài để trộm tài sản

VOV.VN -Thấy khách nước ngoài lơ là, hai ông già liền lấy tài sản bỏ vào túi trốn ra ngoài sân ga của sân bay.

Chú voi nhà bị chặt trộm đuôi đã chết
Chú voi nhà bị chặt trộm đuôi đã chết

Trưa 16/4, gia đình bà Mi U Ktla (36 tuổi, trú buôn Tul B, xã Ea Wer, Đắk Lắk) chủ nhân con voi cái 38 tuổi, có tên Y Lum, đã tiến hành làm lễ cúng cho voi giống như một con người.

Chú voi nhà bị chặt trộm đuôi đã chết

Chú voi nhà bị chặt trộm đuôi đã chết

Trưa 16/4, gia đình bà Mi U Ktla (36 tuổi, trú buôn Tul B, xã Ea Wer, Đắk Lắk) chủ nhân con voi cái 38 tuổi, có tên Y Lum, đã tiến hành làm lễ cúng cho voi giống như một con người.

Kẻ trộm mang máy cắt đá phá két sắt nhà hàng xóm
Kẻ trộm mang máy cắt đá phá két sắt nhà hàng xóm

Hoàng Trọng Thành canh lúc bà M. đi vắng, trong nhà chỉ còn cụ bà 90 tuổi nên đã đột nhập vào nhà phá két sắt.

Kẻ trộm mang máy cắt đá phá két sắt nhà hàng xóm

Kẻ trộm mang máy cắt đá phá két sắt nhà hàng xóm

Hoàng Trọng Thành canh lúc bà M. đi vắng, trong nhà chỉ còn cụ bà 90 tuổi nên đã đột nhập vào nhà phá két sắt.

Trộm đột nhập phá két sắt đựng đề thi quốc gia
Trộm đột nhập phá két sắt đựng đề thi quốc gia

Ngoài két sắt bị phá hỏng, tủ và bàn làm việc không bị xáo trộn, lục soát, không có tài sản gì ở đây bị lấy đi.

Trộm đột nhập phá két sắt đựng đề thi quốc gia

Trộm đột nhập phá két sắt đựng đề thi quốc gia

Ngoài két sắt bị phá hỏng, tủ và bàn làm việc không bị xáo trộn, lục soát, không có tài sản gì ở đây bị lấy đi.