Thủ tướng thành lập Tổ tư vấn kinh tế với nhiều nhiệm vụ quan trọng

VOV.VN-Tiến sĩ Vũ Viết Ngoạn, nguyên Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia làm Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1120/QĐ-TTg thành lập Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ để tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề phát triển kinh tế.

Theo danh sách thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ (Tổ Tư vấn kinh tế) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tiến sĩ Vũ Viết Ngoạn, nguyên Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia làm Tổ trưởng.

14 thành viên Tổ Tư vấn kinh tế gồm: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Anh, Đại học Indiana, Hoa Kỳ; Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Nghiên cứu, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright; Tiến sĩ Vũ Bằng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương; Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Khương, Phó Giám đốc, Trưởng khoa Tài chính, Học viện Quản lý và quản trị kinh doanh, Cộng hòa Pháp; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Minh Khương, Đại học quốc gia Singapore; Tiến sĩ Trần Du Lịch, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh; Tiến sĩ Trương Văn Phước, Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thọ, Đại học Wasada, Nhật Bản; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; ông Bùi Quang Vinh, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tổ Tư vấn kinh tế có nhiệm vụ tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về các chiến lược, kế hoạch, đề án, chính sách phát triển kinh tế trong trung hạn và dài hạn; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm.

Bên cạnh đó, phân tích, dự báo, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chiến lược, đề án, chính sách phát triển kinh tế; trên cơ sở đó tư vấn, khuyến nghị với Thủ tướng Chính phủ các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả thực thi hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

Đồng thời, tư vấn, khuyến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp, biện pháp ứng phó kịp thời với những biến động thất thường của tình hình kinh tế trong nước và quốc tế.

Tham gia ý kiến các báo cáo, đề án lớn về kinh tế của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ Tư vấn kinh tế được chủ động làm việc với các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, Viện, Trung tâm nghiên cứu; được đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, Viện, Trung tâm nghiên cứu cung cấp các văn bản, tài liệu, thông tin số liệu; được Văn phòng Chính phủ cung cấp thường xuyên các văn bản, tài liệu, thông tin số liệu liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổ.

Tổ Tư vấn kinh tế được hợp tác với các chuyên gia tư vấn, cộng tác viên là các nhà khoa học, nhà kinh tế trong nước và quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cán bộ quản lý đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, các cơ quan nghiên cứu trong nước và quốc tế để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổ.

Thành viên của Tổ Tư vấn kinh tế được mời tham dự các Hội nghị, cuộc họp, làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có nội dung liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát Cảng quốc tế Cái Mép
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát Cảng quốc tế Cái Mép

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, sáng 21/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thị sát và làm việc tại Cảng quốc tế Cái Mép.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát Cảng quốc tế Cái Mép

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát Cảng quốc tế Cái Mép

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, sáng 21/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thị sát và làm việc tại Cảng quốc tế Cái Mép.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát và làm việc tại Formosa Hà Tĩnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát và làm việc tại Formosa Hà Tĩnh

VOV.VN - Trước khi làm việc, Thủ tướng đã đến thị sát nhiều hạng mục của Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát và làm việc tại Formosa Hà Tĩnh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát và làm việc tại Formosa Hà Tĩnh

VOV.VN - Trước khi làm việc, Thủ tướng đã đến thị sát nhiều hạng mục của Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia

VOV.VN - Thủ tướng cho rằng quan hệ hai nước đang ngày càng phát triển, Malaysia hiện là đối tác thương mại và nhà đầu tư lớn thứ 7 của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia

VOV.VN - Thủ tướng cho rằng quan hệ hai nước đang ngày càng phát triển, Malaysia hiện là đối tác thương mại và nhà đầu tư lớn thứ 7 của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp cố vấn đặc biệt Thủ tướng Nhật Bản
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp cố vấn đặc biệt Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam mong muốn hợp tác với Nhật Bản để thúc đẩy Hiệp định TPP, tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp cố vấn đặc biệt Thủ tướng Nhật Bản

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp cố vấn đặc biệt Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam mong muốn hợp tác với Nhật Bản để thúc đẩy Hiệp định TPP, tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng.