Con gái Cindy Crawford khoe chân thon trong show Bottega Veneta

Bộ sưu tập Xuân Hè của hãng mốt Italy ra mắt cuối tuần qua, khép lại tuần thời trang Milan.

Tuần thời trang Milan khép lại với nhiều show diễn của những tên tuổi lớn, trong đó có Bottega Veneta. Bộ sưu tập Xuân Hè 2018 cho nam và nữ của hãng mốt ra mắt trong lâu đài Palazzo Archinto - nay là một trường học, mang phong cách tân cổ điển rất đặc trưng của Italy. Giám đốc sáng tạo Tomas Maier nói: "Đó là một công trình tươi vui. Nó phản ánh tâm trạng của bộ sưu tập này".

Con gái của Cindy Crawford - Kaia Gerber - đảm nhận một vị trí trong show diễn. Người đẹp 16 tuổi khoe chân trên sàn catwalk trong bộ đồ ngắn kết hợp áo đi mưa. Từ khi ra mắt ở Tuần New York đến nay, Kaia Gerber đã trình diễn cho hơn 10 hãng mốt. Ở Milan Fashion Week, cô catwalk cho nhiều hãng, trong đó có Moschino, Prada, Versace, Fendi... Nhiều người dự đoán Kaia Gerber trở thành siêu mẫu thế hệ tương lai.

Các trang phục dành cho nữ mang đường nét gọn gàng, lấy cảm hứng từ những chiếc áo jacket lao động với túi đắp nổi. Sự đơn giản trong kiểu dáng được đặt cạnh những chi tiết trang trí cầu kỳ, bao gồm hạt đính mang hiệu ứng thị giác tươi tắn, gương và lỗ khoét viền kim loại được sử dụng xuyên suốt bộ sưu tập. Chúng được các nghệ nhân chế tác hoàn toàn thủ công trong nhiều giờ. 

Một số thiết kế tua rua đính hạt trang trí bằng kính nhỏ xíu, da quý hiếm được cắt ghép hoặc may viền. Bên cạnh đó là một số mẫu váy áo siêu nhẹ sử dụng lụa óng ánh, cotton cá sấu, cashmere, da lộn và da trăn Nam Mỹ.

Bảng màu sống động cũng được áp dụng cho túi xách gồm màu tím thược dược, màu khói. BV73 - một mẫu túi xách tay được lấy cảm hứng từ một phiên bản ra đời năm 1973 - sử dụng da trăn được sơn tô điểm bằng tay, da bê đốm ở khu đô thị Carrara.

"Lính mới" trong bộ sưu tập túi lần này là dòng Palio với những ô màu vuông vắn. Palio là tên một cuộc đua ngựa của thành phố Siena (Italy) với băng rôn và cờ kiểu trung cổ. Dòng Palio có ba phong cách: túi messenger, túi tote và túi cross-body có cấu trúc mềm mại. Hãng cũng tôn vinh câu khẩu hiệu riêng của thương hiệu: "Khi chữ viết tắt của bạn là đủ". Với túi Palio và BV73 dành cho nữ, chữ cái viết tắt bằng da hoặc da cá sấu được làm cùng tông màu túi. Với túi xách dành cho nam, các chữ này được dập chìm hoặc khâu bằng da thường hoặc da cá sấu.

Mùa tới, hãng mốt Italy đem tới mẫu giày phối theo kiểu kính vạn hoa với da nappa bóng, da lộn và nhung, kiểu giày d'Orsay đế thấp.

Vòng tay, nhẫn, dây chuyền và khuyên tai đều được chế tác bằng kỹ thuật tráng men trên họa tiết khắc Intrecciato, kết hợp đá chalcopyrite và kim cương nhân tạo. Intrecciato là kỹ thuật đan những dải da mảnh (fettuccia) vào một mảng da lớn để tạo độ cứng cáp và bền bỉ cho bề mặt chất liệu.

Trang phục cho nam giới gồm toàn thiết kế cơ bản, mềm và thoải mái như trench coat, áo khoác đi mưa quá khổ và một vài mẫu bomber, quần ống bó. Chúng được làm bằng chất liệu satin giả cổ, cotton cá sấu và da lộn. Kiểu thêu Intrecciato trong tay áo, những mảnh ghép hình học bằng da rắn, cúc áo bằng da nappa... tạo nên điểm nhấn đắt giá trên quần áo.
 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên