Thủ tướng Đức từ chối lời mời dự Thượng đỉnh G7 của Tổng thống Trump

VOV.VN - Thủ tướng Đức đã từ chối lời mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 được tổ chức tại thủ đô Washington vào tháng 6 tới do tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp.

Tờ Politico của Mỹ hôm qua (29/5) dẫn lời người phát ngôn của chính phủ Đức cho biết, Thủ tướng  Đức gửi lời cảm ơn Tổng thống Trump vì lời mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 vào cuối tháng 6. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, xem xét tình hình đại dịch trên cả nước, Thủ tướng Merkel không thể đồng ý tham gia sự kiện này.

Uc_0.jpg

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters

Trước đó vào ngày 20/5, Tổng thống Mỹ đã đăng tải trên trang Twitter cá nhân thông báo chính phủ Mỹ đang xem xét sắp xếp cuộc họp trực tiếp Hội nghị Thượng đỉnh G7 vào tháng 6 tới tại thủ đô Washington và Cơ sở Hỗ trợ Hải Quân Thurmont - một cơ sở quân sự ở bang Maryland, Mỹ. Đến nay, Mỹ đã ghi nhận gần 1,8 triệu ca mắc Covid-19 và hơn 100.000 ca tử vong./

.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biên giới Séc với Đức và các quốc gia V4 dự kiến mở cửa vào 15/6
Biên giới Séc với Đức và các quốc gia V4 dự kiến mở cửa vào 15/6

VOV.VN - Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš để ngỏ khả năng biên giới Cộng hòa Séc, Slovakia, Đức và Hungary được mở cửa trở lại vào ngày 15/6.

Biên giới Séc với Đức và các quốc gia V4 dự kiến mở cửa vào 15/6

Biên giới Séc với Đức và các quốc gia V4 dự kiến mở cửa vào 15/6

VOV.VN - Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš để ngỏ khả năng biên giới Cộng hòa Séc, Slovakia, Đức và Hungary được mở cửa trở lại vào ngày 15/6.

Đức lo ngại dịch Covid-19 tái bùng phát vào mùa thu
Đức lo ngại dịch Covid-19 tái bùng phát vào mùa thu

VOV.VN - Hàng loạt biện pháp giãn cách xã hội đã được Đức gỡ bỏ và nước Đức bước vào giai đoạn “bình thường mới” sống chung với virus.

Đức lo ngại dịch Covid-19 tái bùng phát vào mùa thu

Đức lo ngại dịch Covid-19 tái bùng phát vào mùa thu

VOV.VN - Hàng loạt biện pháp giãn cách xã hội đã được Đức gỡ bỏ và nước Đức bước vào giai đoạn “bình thường mới” sống chung với virus.

Kết thúc giai đoạn 1 chống Covid-19, Đức gỡ hàng loạt biện pháp phong toả
Kết thúc giai đoạn 1 chống Covid-19, Đức gỡ hàng loạt biện pháp phong toả

VOV.VN - Thủ tướng Đức Merkel thông báo nước này đã kết thúc giai đoạn 1 chống Covid-19 thành công, có thể gỡ bỏ hàng loạt các biện pháp hạn chế trước đây.

Kết thúc giai đoạn 1 chống Covid-19, Đức gỡ hàng loạt biện pháp phong toả

Kết thúc giai đoạn 1 chống Covid-19, Đức gỡ hàng loạt biện pháp phong toả

VOV.VN - Thủ tướng Đức Merkel thông báo nước này đã kết thúc giai đoạn 1 chống Covid-19 thành công, có thể gỡ bỏ hàng loạt các biện pháp hạn chế trước đây.