1 người chết và 2 người nguy kịch trong tai nạn đường sắt ở Bình Thuận

VOV.VN -Vụ tai nạn đường sắt tại ga Sông Lũy, tỉnh Bình Thuận làm 1 người chết và 2 người nguy kịch.

Ông Bùi Đăng Nhu, Trưởng ga Sông Lũy cho biết: vụ tai nạn xảy ra vào lúc 17 giờ 52 phút chiều qua (5/5), tại điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ liên xã trong ga Sông Lũy. Điểm giao cắt này có biển báo nguy hiểm, nhưng không có người gác.

Hiện trường vụ tai nạn ở khu vực ga Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Tai nạn xảy ra giữa ô tô mang biển số 85A-013.39 do anh Nguyễn Bá Thiện (sinh năm 1976, ngụ tại xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) điều khiển chở theo 2 người là vợ và mẹ vợ, khi băng ngang đường sắt thiếu quan sát đã bị tàu TN2 chạy hướng Sài Gòn – Hà Nội tông nát.

Ông Bùi Đăng Nhu, Trưởng ga Sông Lũy cho biết: “Giữa đường sắt và đường bộ bị che khuất tầm nhìn hết. Đường sắt đi ra cũng đường cong, đường bộ cắt ngang cũng là đường cong. Xe ô tô 4 chỗ đóng kín cửa, mở máy lạnh, không nghe tiếng còi tàu, băng qua bị tàu lửa va phải. Trên xe có 3 người: một người già và hai vợ chồng trẻ. 3 người được chuyển đi cấp cứu”.

Chiếc ô tô bị hư hỏng nặng.

Các nhân viên đường sắt và lực lượng chức năng địa phương có mặt tại hiện trường xử lý vụ tai nạn. 3 nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, mẹ vợ của anh Thiện là bà Nguyễn Thị Quỳnh (sinh năm 1942) tử vong trên đường đi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sập cầu Ghềnh: Ngành đường sắt thiệt hại nặng nề
Sập cầu Ghềnh: Ngành đường sắt thiệt hại nặng nề

VOV.VN -Vụ sập cầu Ghềnh ảnh hưởng không chỉ đến sinh hoạt của người dân mà còn của các doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển bằng đường sắt.

Sập cầu Ghềnh: Ngành đường sắt thiệt hại nặng nề

Sập cầu Ghềnh: Ngành đường sắt thiệt hại nặng nề

VOV.VN -Vụ sập cầu Ghềnh ảnh hưởng không chỉ đến sinh hoạt của người dân mà còn của các doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển bằng đường sắt.

Đường sắt trên cao: Lại rơi thanh sắt trúng người đi đường
Đường sắt trên cao: Lại rơi thanh sắt trúng người đi đường

VOV.VN - Thanh sắt rơi xuống từ công trường thi công đường sắt trên cao không quá lớn nên không để lại hậu quả nghiêm trọng.

Đường sắt trên cao: Lại rơi thanh sắt trúng người đi đường

Đường sắt trên cao: Lại rơi thanh sắt trúng người đi đường

VOV.VN - Thanh sắt rơi xuống từ công trường thi công đường sắt trên cao không quá lớn nên không để lại hậu quả nghiêm trọng.