Ăn nấm lạ 7 người nhập viện

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Lắc vừa tiếp nhận cấp cứu 7 người trong một gia đình, do những người này ăn phải nấm độc.

Sáng 8/6, các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắc Lắc cho biết, sức khỏe của 7 bệnh nhân trong một gia đình bị ngộ độc nấm tại huyện Krông Ana (tỉnh Đắc Lắc) đã dần ổn định.

Vụ ngộ độc xảy ra khi Y Hùng Niê cùng Y Vinh Niê, ở Buôn Kuốp, xã Đrây Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắc Lắc vào khu vực thác Đray Nur, huyện Krông Ana chơi.

7 người trong một gia đình bị ngộ độc do ăn nấm lạ. Ảnh minh họa: TTXVN

Tại đây, Y Hùng và Y Vinh hái một số cây nấm có màu trắng, rồi mang về xào với mì ăn liền cho cả nhà ăn. Sau khi ăn được khoảng một giờ tất cả 7 người trong gia đình (từ 7 tuổi đến 25 tuổi), đều xuất hiện triệu chứng buồn nôn, tiêu chảy, hoa mắt, chóng mặt…nên  được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đắc Lắc cấp cứu.

Bác sỹ Trịnh Hồng Nhựt, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu chống độc, Bệnh viện Đa khoa  Đắc Lắc cho biết: sau khi thăm khám, xác định các bệnh nhân bị ngộ độc nấm, các bác sĩ của bệnh viện đã cấp cứu, điều trị tích cực cho các bệnh nhân. Đến sáng nay, sức khỏe của các bệnh nhân đã dần ổn định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngộ độc thực phẩm trong trường học có xu hướng gia tăng
Ngộ độc thực phẩm trong trường học có xu hướng gia tăng

VOV.VN - Ngày 5/5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị về An toàn thực phẩm trong trường học.

Ngộ độc thực phẩm trong trường học có xu hướng gia tăng

Ngộ độc thực phẩm trong trường học có xu hướng gia tăng

VOV.VN - Ngày 5/5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị về An toàn thực phẩm trong trường học.

Ăn cỗ đám tang, hơn 100 người ngộ độc thực phẩm ở Ấn Độ
Ăn cỗ đám tang, hơn 100 người ngộ độc thực phẩm ở Ấn Độ

VOV.VN - Ngộ độc thực phẩm tập thể thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ, do thói quen ăn uống và tình trạng mất vệ sinh

Ăn cỗ đám tang, hơn 100 người ngộ độc thực phẩm ở Ấn Độ

Ăn cỗ đám tang, hơn 100 người ngộ độc thực phẩm ở Ấn Độ

VOV.VN - Ngộ độc thực phẩm tập thể thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ, do thói quen ăn uống và tình trạng mất vệ sinh

Ngộ độc thực phẩm gia tăng ở miền Bắc
Ngộ độc thực phẩm gia tăng ở miền Bắc

VOV.VN - Hơn 2 tuần qua, trung bình mỗi ngày, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận hơn 10 bệnh nhân ngộ độc thực phẩm

Ngộ độc thực phẩm gia tăng ở miền Bắc

Ngộ độc thực phẩm gia tăng ở miền Bắc

VOV.VN - Hơn 2 tuần qua, trung bình mỗi ngày, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận hơn 10 bệnh nhân ngộ độc thực phẩm

Hơn 60 người ngộ độc thực phẩm sau bữa cơm trưa
Hơn 60 người ngộ độc thực phẩm sau bữa cơm trưa

VOV.VN -Trưa 2/6, sau khi ăn cơm tại công ty đã có một vài  công nhân có triệu chứng nôn ói, nhức đầu, chóng mặt, đau bụng,  tiêu chảy

Hơn 60 người ngộ độc thực phẩm sau bữa cơm trưa

Hơn 60 người ngộ độc thực phẩm sau bữa cơm trưa

VOV.VN -Trưa 2/6, sau khi ăn cơm tại công ty đã có một vài  công nhân có triệu chứng nôn ói, nhức đầu, chóng mặt, đau bụng,  tiêu chảy

TP HCM: 80% số ngộ độc thực phẩm là do vi sinh vật
TP HCM: 80% số ngộ độc thực phẩm là do vi sinh vật

VOV.VN-Tình hình ngộ độc thực phẩm tại khu chế xuất, khu công nghiệp tại TP HCM gia tăng trở lại. Trong đó, 80% số ngộ độc thực phẩm là do vi sinh vật.

TP HCM: 80% số ngộ độc thực phẩm là do vi sinh vật

TP HCM: 80% số ngộ độc thực phẩm là do vi sinh vật

VOV.VN-Tình hình ngộ độc thực phẩm tại khu chế xuất, khu công nghiệp tại TP HCM gia tăng trở lại. Trong đó, 80% số ngộ độc thực phẩm là do vi sinh vật.