Ảnh: Chợ quần áo giá rẻ ở Hà Nội nhộn nhịp ngày đầu Đông

VOV.VN - Thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa Đông, những khu “chợ cóc” bán hàng cho công nhân thường ngày đìu hiu bỗng trở nên nhộn nhịp hơn vào mỗi chiều…

Hà Nội có hàng chục khu công nghiệp lớn nhỏ nằm rải rác, với hàng ngàn công nhân làm việc và ở trọ xung quanh, những khu chợ “ăn theo” mọc lên để phục vụ nhu cầu nhóm đối tượng này cũng gần như ngay lập tức xuất hiện.
Những mặt hàng bày bán ở “chợ công nhân” này chủ yếu là nhu yếu phẩm, với ưu điểm giá thành rẻ, phù hợp với thu nhập của đa phần người lao động trong các khu công nghiệp.
Một chị công nhân công ty vệ sinh môi trường tranh thủ nghỉ giải lao vào 1 “cửa hàng” bên vệ đường thử chiếc áo gi-lê cho mùa đông sắp tới gần.
Bắt đầu chớm mùa đông nên các khu chợ này chủ yếu tập trung bán quần áo rét.
Không chỉ thu hút những công nhân có thu nhập thấp, do giá thành rất rẻ, có khi chỉ vài chục ngàn đồng 1 bộ quần áo nên có khá nhiều người dân sinh sống quanh chợ cũng vào mua hàng.
Quần áo được chất đống trong 1 “cửa hàng” quần áo rét đặt ngay trên vỉa hè quây bằng những tấm ván gỗ trên đường Kim Ngưu, quận Hoàng Mai, gần khu công nghiệp Vĩnh Hưng.
Một bạn trẻ đang ngắm nghía chiếc áo khoác nhàu nát mới bởi được trong đống đồ ngổn ngang. Ở đây, những món đồ được bán lẫn lộn cả cũ và mới, với giá chỉ từ vài chục ngàn đồng đến 1-200 ngàn.
1 “cửa hàng” trưng biển bán áo da nữ với giá chỉ bằng 1 cốc nước hoa quả - 50 ngàn đồng 1 cái áo - phù hợp với thu nhập của hầu như tất cả những người có thu nhập thấp.
“Bơi lội” trong đống quần áo, để chọn được 1 chiếc áo ưng ý trong đống đồ ngổn ngang cũng mất rất nhiều công sức.
Rất ít đồ được treo lên cho khách hàng dễ lựa chọn mà hầu như được chất đống dưới đất, và ai có “may mắn” thì người đó sẽ chọn được 1 món đồ ưng ý.
2 nữ công nhân trẻ đang chăm chú chọn những chiếc áo rét cho mùa đông sắp tới.
Những cửa hàng này rất cơ động, và chỉ hoạt động vào giờ tan tầm, khi các công nhân về nhà từ chỗ làm.
Những bộ quần áo nhàu nát, không biết là mới hay cũ.
Thậm chí chỉ cần 100-200 ngàn đồng là đã có thể yên tâm chống chọi với cái rét mùa đông sắp tới.
1 người bán hàng bên “sạp hàng” quần áo mặc ở nhà của mình.
Không chỉ có quần áo, nhiều món đồ lặt vặt cũng được bày bán và thu hút khách như kim chỉ, nữ trang, son phấn… tất nhiên đều giá rất rẻ so với mua ở shop…
Thậm chí 1 “cửa hàng” đề thanh lý áo rét chỉ với mức giá 40 ngàn đồng.
Chợ họp ngay vỉa hè, sát lòng đường nên nhiều người đi làm về chỉ cần dừng xe là ngắm, chọn và mua được đồ mang về.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những loại đồ ăn người bị đau khớp cần tránh
Những loại đồ ăn người bị đau khớp cần tránh

VOV.VN - Người bị đau khớp ngón tay, cổ tay, chân hay cả thoát vị đĩa đệm…nên hạn chế, thậm chí không sử dụng một số loại đồ ăn sau.

Những loại đồ ăn người bị đau khớp cần tránh

Những loại đồ ăn người bị đau khớp cần tránh

VOV.VN - Người bị đau khớp ngón tay, cổ tay, chân hay cả thoát vị đĩa đệm…nên hạn chế, thậm chí không sử dụng một số loại đồ ăn sau.

Những thói quen ăn uống lành mạnh giúp cơ thể khỏe đẹp hơn
Những thói quen ăn uống lành mạnh giúp cơ thể khỏe đẹp hơn

VOV.VN - Các chuyên gia nhấn mạnh, ăn gì không quan trọng bằng ăn thế nào. Thực phẩm tốt nhưng ăn không đúng cách cũng khó mang đến hiệu quả trọn vẹn.

Những thói quen ăn uống lành mạnh giúp cơ thể khỏe đẹp hơn

Những thói quen ăn uống lành mạnh giúp cơ thể khỏe đẹp hơn

VOV.VN - Các chuyên gia nhấn mạnh, ăn gì không quan trọng bằng ăn thế nào. Thực phẩm tốt nhưng ăn không đúng cách cũng khó mang đến hiệu quả trọn vẹn.

Cứu 6 công nhân bị kẹt giữa sông do mưa lớn, nước dâng bất ngờ
Cứu 6 công nhân bị kẹt giữa sông do mưa lớn, nước dâng bất ngờ

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên phải huy động lực lượng cứu hộ giải cứu những công nhân bị mắc kẹt giữa sông do mưa lớn, nước dâng.

Cứu 6 công nhân bị kẹt giữa sông do mưa lớn, nước dâng bất ngờ

Cứu 6 công nhân bị kẹt giữa sông do mưa lớn, nước dâng bất ngờ

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên phải huy động lực lượng cứu hộ giải cứu những công nhân bị mắc kẹt giữa sông do mưa lớn, nước dâng.

Hàng trăm công nhân cấp cứu sau bữa cơm tập thể tại Bình Dương
Hàng trăm công nhân cấp cứu sau bữa cơm tập thể tại Bình Dương

VOV.VN - Hàng trăm công nhân có dấu hiệu đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, ngứa cổ rồi sau đó ngất xỉu hàng loạt.

Hàng trăm công nhân cấp cứu sau bữa cơm tập thể tại Bình Dương

Hàng trăm công nhân cấp cứu sau bữa cơm tập thể tại Bình Dương

VOV.VN - Hàng trăm công nhân có dấu hiệu đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, ngứa cổ rồi sau đó ngất xỉu hàng loạt.