Ảnh: Vạ vật ngủ ghế đá, gầm cầu thang bệnh viện trốn nắng như "đổ lửa"

VOV.VN - Để chống chọi với cái nắng như "đổ lửa", tại nhiều bệnh viện, bệnh nhân và người nhà vạ vật, tìm mọi cách "trốn" nắng nóng.

 Hà Nội đang bước vào đợt nắng nóng "cháy da, cháy thịt", nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn 40 độ C. Thời tiết khắc nghiệt khiến mọi sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, đặc biệt tại các bệnh viện.  
Vào lúc 13h ngày 3/7, tại khu vực bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, người nhà bệnh nhân vạ vật khắp các lối đi, bồn cây và gầm cầu thang để tránh nóng.
Thời tiết khắc nghiệt khiến ai cũng cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng.
 Ở phía ngoài khuôn viên bệnh viện, người nhà bệnh nhân chợp mắt trên những hàng ghế.
Trên thành bồn cây cũng trở thành chỗ ghé lưng lý tưởng.
Xung quanh các gốc cây cũng kín người tránh nắng.
Chiếc chăn được tận dụng làm chiếu, trải ngay trên lối đi làm chỗ ngả lưng.
Tại khu vực bên trong, người nhà bệnh nhân nằm la liệt dưới sàn nhà.
Khu vực gầm cầu thang bệnh viện, người dân nằm san sát nhau. Hầu hết họ là những người ở xa, tranh thủ giờ nghỉ trưa để chợp mắt sau một ngày dài chờ đợi khám bệnh.
Nhiều người nằm trên những tấm ni lông trải xuống nền gạch hoa.
Người đàn ông chọn được chỗ nằm trên hàng ghế chờ.
Một số khác gục đầu trên ghế để chợp mắt.
Những lối đi đặc kín người nằm nghỉ ngơi.
Nhiều người tranh thủ bán những tấm ni lông cho bệnh nhân và người nhà...
...Với mức giá khoảng 10.000 đồng.
Sau bữa ăn trưa, người đàn ông chợp mắt trên sàn chờ con trai.
Bà Lập ở Hưng Yên cùng con rể lên khám bệnh từ sáng sớm nhưng chưa xong. Bà ngồi ở khu vực cầu thang lên xuống do bên dưới sàn các tầng quá đông người ngồi.
Khu vực bàn hướng dẫn cũng trở thành chỗ ngủ trưa cho người nhà bệnh nhân.
Người phụ nữ nằm ngủ trên tấm ni lông dùng quạt che mắt, tránh ánh sáng chói.
Chị Phương (Thanh Hóa) cùng chồng đi khám bệnh. Tranh thủ buổi trưa, hai vợ chồng nằm chờ ở khu vực lối ra vào khu nhà khám bệnh, tranh thủ nghỉ ngơi.
Giấc ngủ trưa của những bệnh nhân và người nhà trong thời tiết nóng bức gay gắt.
Đây là đợt nắng nóng gay gắt nhất tại Bắc Bộ trong năm nay. Dự báo phải đến 6/7, đợt nóng này mới bắt đầu dịu dần.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết hôm nay: Hà Nội nóng như “chảo lửa”, nhiệt độ lên 40 độ C
Thời tiết hôm nay: Hà Nội nóng như “chảo lửa”, nhiệt độ lên 40 độ C

VOV.VN - Dự báo, hôm nay (3/7), tại Hà Nội, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ.

Thời tiết hôm nay: Hà Nội nóng như “chảo lửa”, nhiệt độ lên 40 độ C

Thời tiết hôm nay: Hà Nội nóng như “chảo lửa”, nhiệt độ lên 40 độ C

VOV.VN - Dự báo, hôm nay (3/7), tại Hà Nội, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ.

Nắng nóng 40 độ C tại miền Bắc kéo dài đến hết ngày 6/7
Nắng nóng 40 độ C tại miền Bắc kéo dài đến hết ngày 6/7

VOV.VN - Nắng nóng gay gắt diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ còn kéo dài đến ngày 6/7.

Nắng nóng 40 độ C tại miền Bắc kéo dài đến hết ngày 6/7

Nắng nóng 40 độ C tại miền Bắc kéo dài đến hết ngày 6/7

VOV.VN - Nắng nóng gay gắt diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ còn kéo dài đến ngày 6/7.