Bão số 4 đang suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

VOV.VN-Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp...

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 15h chiều  25/7, bão số 4 đã đổ bộ vào khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão số 4, trên đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã có gió bão cấp 8, giật cấp 10; Cửa Việt (Quảng Trị) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10, Đông Hà (Quảng Trị) gió giật cấp 9; vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có gió giật cấp 6; ven biển Hà Tĩnh, Quảng Bình gió giật cấp 7.

Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm.

Đường đi của bão số 4

Hồi 16h ngày 25/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Bình-Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Trong chiều tối và tối nay (25/7), vùng biển ven bờ các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị còn có gió giật mạnh cấp 6-7; sóng biển cao từ 2-3m.

Nước dâng kết hợp với thủy triều ở vùng ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị cao từ 2-3m. Trên đất liền khu vực Quảng Bình, Quảng Trị có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; ở vùng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có gió giật cấp 6-7. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 4, trong đêm nay và ngày mai (26/7) ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to đến rất to (phổ biến 150-250mm cả đợt); ở đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to (phổ biến 50-100mm cả đợt).

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau tiếp tục có mưa rào và dông, gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-3m, biển động; khu vực Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật cấp 6-8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 4 tiềm ẩn nhiều nguy cơ với những vùng đã ảnh hưởng bão số 2
Bão số 4 tiềm ẩn nhiều nguy cơ với những vùng đã ảnh hưởng bão số 2

VOV.VN - Bão số 4 rơi vào vùng đã trải qua bão số 2, nơi đất đã no nước, nên có nhiều nguy cơ sạt lở xảy ra.

Bão số 4 tiềm ẩn nhiều nguy cơ với những vùng đã ảnh hưởng bão số 2

Bão số 4 tiềm ẩn nhiều nguy cơ với những vùng đã ảnh hưởng bão số 2

VOV.VN - Bão số 4 rơi vào vùng đã trải qua bão số 2, nơi đất đã no nước, nên có nhiều nguy cơ sạt lở xảy ra.

Bão số 4 đã đổ bộ vào Quảng Trị gây mưa lớn, suy yếu thành áp thấp
Bão số 4 đã đổ bộ vào Quảng Trị gây mưa lớn, suy yếu thành áp thấp

VOV.VN - Ảnh hưởng của bão số 4, từ sáng nay (25/7), nhiều địa phương trong đó có Quảng Bình, Quảng Trị xuất hiện mưa to kèm gió giật. 

Bão số 4 đã đổ bộ vào Quảng Trị gây mưa lớn, suy yếu thành áp thấp

Bão số 4 đã đổ bộ vào Quảng Trị gây mưa lớn, suy yếu thành áp thấp

VOV.VN - Ảnh hưởng của bão số 4, từ sáng nay (25/7), nhiều địa phương trong đó có Quảng Bình, Quảng Trị xuất hiện mưa to kèm gió giật. 

Bão số 4 sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
Bão số 4 sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới

VOV.VN -Dự báo, chiều tối 25/7, bão đi vào Hà Tĩnh-Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 4 sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới

Bão số 4 sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới

VOV.VN -Dự báo, chiều tối 25/7, bão đi vào Hà Tĩnh-Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Quảng Bình di dời 10.000 hộ dân ở vùng nguy hiểm để tránh bão số 4
Quảng Bình di dời 10.000 hộ dân ở vùng nguy hiểm để tránh bão số 4

VOV.VN -Các Sở, ngành và các địa phương cũng đã sẵn sàng phương án di dời hơn 10.000 hộ dân ở các vùng nguy hiểm, vùng ven biển, cửa sông đến nơi an toàn.

Quảng Bình di dời 10.000 hộ dân ở vùng nguy hiểm để tránh bão số 4

Quảng Bình di dời 10.000 hộ dân ở vùng nguy hiểm để tránh bão số 4

VOV.VN -Các Sở, ngành và các địa phương cũng đã sẵn sàng phương án di dời hơn 10.000 hộ dân ở các vùng nguy hiểm, vùng ven biển, cửa sông đến nơi an toàn.

Tâm bão số 4 cách biển Hà Tĩnh – Quảng Bình 290km
Tâm bão số 4 cách biển Hà Tĩnh – Quảng Bình 290km

VOV.VN -Vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Trị khoảng 290km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 9-10.

Tâm bão số 4 cách biển Hà Tĩnh – Quảng Bình 290km

Tâm bão số 4 cách biển Hà Tĩnh – Quảng Bình 290km

VOV.VN -Vị trí tâm bão cách bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Trị khoảng 290km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 9-10.

Mưa to, giông lốc làm sập và tốc mái nhiều nhà dân ở Tiền Giang
Mưa to, giông lốc làm sập và tốc mái nhiều nhà dân ở Tiền Giang

VOV.VN -Giông gió còn làm đổ ngã, gây ngập úng hàng trăm ha vườn cây ăn trái, hoa màu, ruộng lúa của người dân Tiền Giang...

Mưa to, giông lốc làm sập và tốc mái nhiều nhà dân ở Tiền Giang

Mưa to, giông lốc làm sập và tốc mái nhiều nhà dân ở Tiền Giang

VOV.VN -Giông gió còn làm đổ ngã, gây ngập úng hàng trăm ha vườn cây ăn trái, hoa màu, ruộng lúa của người dân Tiền Giang...