Bé 15 tháng tuổi bị trói vẫn chưa ổn định tinh thần

VOV.VN - Bố cháu bé Cù Hoàng Phi Long - 15 tháng tuổi bị bảo mẫu trói cho biết: Tinh thần của cháu đến giờ vẫn chưa ổn định.

Liên quan đến vụ việc bảo mẫu trói chân tay cháu Hoàng Phi Long, 14 tháng tuổi tại điểm giữ trẻ Sơn Ca, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đang gây xôn xao dư luận, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định đóng cửa cơ sở này.

Những ngày này, tại nhà cháu Hoàng Phi Long 14 tháng tuổi ở phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đông người vào ra. Đại diện các đoàn thể, ngành chức năng đã đến thăm, tặng quà, chia sẻ những tổn thất về tinh thần với gia đình cháu Long.

Sự việc xảy ra lúc trưa ngày 5/10, qua camera theo dõi lớp học tại cơ sở giữ trẻ Sơn Ca, chị Đinh Thị Thuý Hằng phát hiện con trai mình bị cô giáo véo tai và đưa vào góc khuất dùng thìa inox đánh vào hai bên má. Nghi ngờ con mình bị bạo hành, chị Hằng cùng chồng đến cơ sở này thì phát hiện 2 cô giáo mầm non đang dùng dây vải trói tay chân cháu Long ngược ra phía sau, miệng nhét đầy giẻ.

Chị Hằng, mẹ bé cho biết các cô giáo đã nhanh tay rút giẻ khỏi miệng của bé L. khi chị xông vào ôm con.

Anh Cù Hoàng Thương, bố cháu Cù Hoàng Phi Long cho biết: “11h, cháu đang cầm ca nước để chơi thì thấy cô xách cháu vào gốc lấy thìa đánh vào tay và miệng cháu. Thấy cháu bị mấy cô đè ngửa ra sau buộc tay, buộc chân lại rồi nhét giẻ vào trong miệng. Tôi đã điện cho cô Hiệu trưởng đến làm việc. Cô trực tiếp trói cháu và nhét giẻ vào miệng cháu đã nhận lỗi. Tinh thần cháu giờ chưa ổn định”.

Cơ sở nuôi dạy trẻ Sơn Ca do bà Trần Thị Thúy Hằng, 39 tuổi, trú tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới làm chủ, hoạt động hơn một năm nay. Bên ngoài cơ sở này được bài trí như một trường mầm non nhưng thực tế không được cấp phép hoạt động.

Bà Trần Thị Thúy Hằng, chủ cơ sở mầm non Sơn Ca  thừa nhận “Trước hết xin lỗi tất cả các bậc phụ huynh và những ban ngành liên quan đến vấn đề này, vì tôi mà làm ảnh hưởng đến tất cả các ban ngành. Tôi là người chủ cơ sở mở trường này mà do một chút lỏng lẻo, sơ suất dẫn đến sự những cháu bé như cháu Hoàng Phi Long vừa rồi”.

 Sau khi sự việc xảy ra, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình đã đến kiểm tra, yêu cầu cơ sở này dừng ngay mọi hoạt động trái phép; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm những hành vi phản giáo dục.

Bà Đặng Thị Hồng Ân, Trưởng Phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình cho biết: “Đây là sự việc xảy ra rất đáng buồn. Về phía Sở Giáo dục có những giái pháp rất rất kịp thời, có công văn chỉ đạo đối với Phòng Giáo dục Đào tạo của thành phố Đồng Hới khẩn trương kiểm tra sự việc, phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác vai trò của địa phương trong việc quản lý các cơ sở ngoài công lập”.

 Vụ này đang được các ngành chức năng tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đấu tranh kiên quyết với bạo hành trẻ em
Đấu tranh kiên quyết với bạo hành trẻ em

Liên tiếp các vụ bạo hành, ngược đãi trẻ em xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng thời gian qua đã gây bất bình trong dư luận. Không chỉ ở vùng sâu, vùng xa, mà ngay tại các thành phố lớn cũng đang tồn tại những sự việc đau lòng này.

Đấu tranh kiên quyết với bạo hành trẻ em

Đấu tranh kiên quyết với bạo hành trẻ em

Liên tiếp các vụ bạo hành, ngược đãi trẻ em xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng thời gian qua đã gây bất bình trong dư luận. Không chỉ ở vùng sâu, vùng xa, mà ngay tại các thành phố lớn cũng đang tồn tại những sự việc đau lòng này.

Nhức nhối clip bảo mẫu bạo hành trẻ em
Nhức nhối clip bảo mẫu bạo hành trẻ em

Từ tối 23/11, cộng đồng mạng lại sửng sốt và bất bình khi chứng kiến một video clip quay cảnh một phụ nữ được cho là bảo mẫu đang hành hạ một em bé chừng 2 tuổi khi tắm cho bé.  

Nhức nhối clip bảo mẫu bạo hành trẻ em

Nhức nhối clip bảo mẫu bạo hành trẻ em

Từ tối 23/11, cộng đồng mạng lại sửng sốt và bất bình khi chứng kiến một video clip quay cảnh một phụ nữ được cho là bảo mẫu đang hành hạ một em bé chừng 2 tuổi khi tắm cho bé.  

Nhức nhối với nạn bạo hành trẻ em
Nhức nhối với nạn bạo hành trẻ em

VOV.VN - Cho rằng cha mẹ đánh đập để giáo dục con cái là tâm lý chung của nhiều người khiến các vụ việc nghiêm trọng không được phát hiện.

Nhức nhối với nạn bạo hành trẻ em

Nhức nhối với nạn bạo hành trẻ em

VOV.VN - Cho rằng cha mẹ đánh đập để giáo dục con cái là tâm lý chung của nhiều người khiến các vụ việc nghiêm trọng không được phát hiện.

Đồng Nai điều tra vụ bạo hành trẻ em 7 tuổi
Đồng Nai điều tra vụ bạo hành trẻ em 7 tuổi

Người phụ nữ là bà nuôi của cháu bé đã bắt cháu phải quì gối lên vỏ sầu riêng và đánh đập.  

Đồng Nai điều tra vụ bạo hành trẻ em 7 tuổi

Đồng Nai điều tra vụ bạo hành trẻ em 7 tuổi

Người phụ nữ là bà nuôi của cháu bé đã bắt cháu phải quì gối lên vỏ sầu riêng và đánh đập.  

Vụ bạo hành trẻ em:"Cơ quan Chính phủ phải vào cuộc sâu hơn"
Vụ bạo hành trẻ em:"Cơ quan Chính phủ phải vào cuộc sâu hơn"

VOV.VN -VOV phỏng vấn bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội

Vụ bạo hành trẻ em:"Cơ quan Chính phủ phải vào cuộc sâu hơn"

Vụ bạo hành trẻ em:"Cơ quan Chính phủ phải vào cuộc sâu hơn"

VOV.VN -VOV phỏng vấn bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội