Bệnh hô hấp vào mùa, nhiều trẻ phải nhập viện

VOV.VN - Thời tiết khu vực phía Nam mưa nắng thất thường là một trong những lý do khiến gia tăng trẻ mắc bệnh hô hấp nhập viện. 

Phòng cấp cứu của khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh những ngày qua liên tục quá tải vì số lượng bệnh nhi mắc viêm phổi phải thở máy không ngừng gia tăng. Mặc dù phòng cấp cứu chỉ có 20 giường bệnh, nhưng có những ngày có tới 30 trẻ phải cấp cứu, thở máy.

Đặc biệt, số trẻ phải thở máy đa phần là bệnh nhi dưới 12 tháng tuổi. Tại đây, đang có khoảng 300 trẻ điều trị các bệnh hô hấp, trong đó có khoảng 30% là trẻ em dưới 12 tháng tuổi. Dù có không gian thoáng hơn, phòng bệnh rộng rãi hơn nhưng khoa Hô hấp 1 cũng phải kê thêm giường bệnh ra hành lang cho bệnh nhi nằm. Còn khoa Hô hấp 2 chỉ có 90 giường bệnh nhưng số bệnh nhi nằm viện trong ngày có khi lên tới 100 đến 130 bệnh nhi, nhiều bé phải nằm ghép.

Nhiều trẻ phải nhập viện vì các bệnh đường hô hấp. (Ảnh minh họa)

Chị Nguyễn Thị Duyên, từ Quy Nhơn cho con vào điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết: "Cháu được 7 tháng rưỡi, lúc đầu ở nhà bị sốt, biểu hiện khó thở, ho nhiều, đi bác sĩ tư ở ngoài thì không hết. Vào viện làm nhiều xét nghiệm thì họ cho biết là bị viêm đường hô hấp, viêm phổi. Ở đây điều trị cả tuần rồi".

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, Khoa Hô hấp đông nghẹt bệnh nhi ở các phòng bệnh. Khoa phải đặt hai bàn khám ngay tại hành lang để khám bệnh. Số trẻ mắc bệnh hô hấp phải nằm ghép từ 2 trẻ/giường trở lên. Số ca nhập viện do bệnh hô hấp trong tháng 8 tăng gấp 2, 3 lần so với tháng 7, trong đó có tới 60% bệnh nhi nội trú là từ các tỉnh chuyển lên. Những trẻ bị suy hô hấp được chỉ định thở máy nhưng phải xếp hàng chờ đến lượt, vì vậy một số bà mẹ phải bế con trên tay trong lúc con đang thở máy.

Theo bác sĩ Nguyễn Hoàng Phong, Trưởng Khoa Hô Hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh, từ tháng 8 đến nay, có gần 10 ngàn lượt trẻ đến khám ngoại trú do các bệnh đường hô hấp và trên 4.500 trẻ phải nhập viện điều trị. Đa số trẻ nhập viện là do mắc các bệnh như: viêm tiểu phế quản, viêm phế quản, viêm phổi: "Trẻ suy hô hấp sẽ dẫn đến những biến chứng và sẽ không thở được, khi đó phải sử dụng máy thở để điều trị. Khi viêm phổi nặng có thể bị biến chứng tràn dịch màng phổi, áp xe phổi, nhiều biến chứng, cả viêm phổi hoại tử, gây tổn thương nặng nề cho phổi của trẻ", bác sỹ Phong cho biết. 

Các bác sĩ chuyên khoa Nhi khuyến cáo, để phòng bệnh hô hấp, các bậc cha mẹ cần tránh tác động xấu từ bên ngoài vào trẻ như: mưa, gió lùa và phải mặc ấm cho trẻ. Khi trời nóng, nên sử dụng máy lạnh, quạt máy hợp lý, không để luồng gió quạt máy, máy lạnh thổi thẳng vào người trẻ... Không nên để trẻ nhỏ tiếp xúc với người lớn mắc bệnh, cho dù chỉ bị cảm, ho, sổ mũi thông thường. Người chăm sóc trẻ cần rửa tay thường xuyên vì rửa tay đã được chứng minh là một trong những biện pháp phòng ngừa bệnh viêm phổi, viêm tiểu phế quản.

Đặc biệt, các phụ huynh cần lưu ý khi trẻ có các dấu hiệu ho, sổ mũi, khó thở thì nên đưa đến các bác sỹ chuyên khoa để được tư vấn, điều trị kịp thời, tránh trường hợp để ở nhà tự điều trị, sử dụng thuốc tự mua bên ngoài dễ khiến bệnh  nặng hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ăn phải bánh giầy nhiễm khuẩn, 33 người nhập viện sau đám cưới
Ăn phải bánh giầy nhiễm khuẩn, 33 người nhập viện sau đám cưới

VOV.VN - Tối 7/9, sau khi dùng cỗ đám cưới tại một gia đình ở xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, hàng chục người đã có dấu hiệu ngộ độc phải nhập viện.

Ăn phải bánh giầy nhiễm khuẩn, 33 người nhập viện sau đám cưới

Ăn phải bánh giầy nhiễm khuẩn, 33 người nhập viện sau đám cưới

VOV.VN - Tối 7/9, sau khi dùng cỗ đám cưới tại một gia đình ở xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, hàng chục người đã có dấu hiệu ngộ độc phải nhập viện.

Gần 400 công nhân phải nhập viện nghi do ngộ độc
Gần 400 công nhân phải nhập viện nghi do ngộ độc

VOV.VN - Trong bữa trưa hơn 1.000 công nhân ăn các món gồm cơm, canh mồng tơi và mướp, dưa leo xào, cá khô chỉ vàng sốt me, gà kho gừng, đậu hũ chiên

Gần 400 công nhân phải nhập viện nghi do ngộ độc

Gần 400 công nhân phải nhập viện nghi do ngộ độc

VOV.VN - Trong bữa trưa hơn 1.000 công nhân ăn các món gồm cơm, canh mồng tơi và mướp, dưa leo xào, cá khô chỉ vàng sốt me, gà kho gừng, đậu hũ chiên