Bị bịt lối đi, nhân viên siêu thị Big C Đà Nẵng tụ tập phản đối

VOV.VN -Công an TP.Đà Nẵng huy động hàng trăm cảnh sát để đảm bảo an ninh trật tự khi nhân viên Big C Đà Nẵng tụ tập phản đối việc bị bịt lối đi.

Khoảng 15h ngày 7/7, hàng trăm nhân viên của Trung tâm Thương mại Big C TP.Đà Nẵng giăng băng rôn, biểu ngữ và tập trung trước cổng chính tòa nhà Vĩnh Trung Plaza (số 255 và 257 đường Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) phản đối việc Công ty Đức Mạnh tự ý đóng cửa ra vào tầng hầm.

Vụ việc này gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của hàng trăm lao động, khách hàng và các hộ kinh doanh tại đây.

Lực lượng Công an và Cảnh sát giao thông có mặt đảm bảo an ninh trật tự

Chị Nguyễn Thị Hồng, một nhân viên của siêu thị Big C Đà Nẵng cho biết, nguyên nhân của sự việc do giữa Chi nhánh Công ty CP Thương mại quốc tế và Dịch vụ Đại siêu thị Big C Hải Phòng tại TP Đà Nẵng và Công ty Đức Mạnh xảy ra tranh chấp.

Theo chị Hồng, tòa án và thi hành án đã ra quyết định yêu cầu không được cản trở nhưng Công ty Đức Mạnh vẫn cố tình vi phạm.

Sáng hôm nay, Công ty Đức Mạnh đã gửi công văn cho khách hàng thuê yêu cầu phải trả mặt bằng trong ngày hôm nay, làm cho khách hàng và nhân viên hoang mang.

Hàng trăm nhân viên siêu thị Big C TP.Đà Nẵng tụ tập phản đối.

Ngay say khi xảy ra vụ việc, Công an quận Thanh Khê và TP.Đà Nẵng đã huy động cả trăm cán bộ, chiến sĩ cảnh sát trật tự và cảnh sát giao thông tham gia đảm bảo an ninh trật tự, yêu cầu đại diện công đoàn Trung tâm Thương mại Big C Đà Nẵng vận động nhân viên giải tán đám đông.

Theo Thượng tá Hồ Thanh Hưng - Phó trưởng Công an quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, giữa 2 bên cần có hướng giải quyết hợp tình, hợp lý, tránh những xung đột quyền lợi giữa các bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành thuế vẫn bó tay với Uber, đủ cơ sở thu thuế chuyển nhượng Big C
Ngành thuế vẫn bó tay với Uber, đủ cơ sở thu thuế chuyển nhượng Big C

VOV.VN -Ông Nguyễn Đại Trí, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, hiện vẫn chưa có cách thu thuế Uber, còn đủ cơ sở thu thuế chuyển nhượng Big C.

Ngành thuế vẫn bó tay với Uber, đủ cơ sở thu thuế chuyển nhượng Big C

Ngành thuế vẫn bó tay với Uber, đủ cơ sở thu thuế chuyển nhượng Big C

VOV.VN -Ông Nguyễn Đại Trí, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, hiện vẫn chưa có cách thu thuế Uber, còn đủ cơ sở thu thuế chuyển nhượng Big C.

Tập đoàn Central bán lại cổ phần siêu thị Big C tại Thái Lan
Tập đoàn Central bán lại cổ phần siêu thị Big C tại Thái Lan

VOV.VN - Tập đoàn Central vừa đồng ý bán lại 25% cổ phần của chuỗi siêu thị Big C tại Thái Lan cho tập đoàn TCC của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi.

Tập đoàn Central bán lại cổ phần siêu thị Big C tại Thái Lan

Tập đoàn Central bán lại cổ phần siêu thị Big C tại Thái Lan

VOV.VN - Tập đoàn Central vừa đồng ý bán lại 25% cổ phần của chuỗi siêu thị Big C tại Thái Lan cho tập đoàn TCC của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi.

Ông chủ Thái Lan sẽ đổi tên Big C Việt Nam vào năm 2017
Ông chủ Thái Lan sẽ đổi tên Big C Việt Nam vào năm 2017

VOV.VN - Ông chủ Tập đoàn Central Group vừa mua lại Big C Việt Nam cho biết, sẽ đổi tên chuỗi siêu thị này vào năm 2017.

Ông chủ Thái Lan sẽ đổi tên Big C Việt Nam vào năm 2017

Ông chủ Thái Lan sẽ đổi tên Big C Việt Nam vào năm 2017

VOV.VN - Ông chủ Tập đoàn Central Group vừa mua lại Big C Việt Nam cho biết, sẽ đổi tên chuỗi siêu thị này vào năm 2017.

Chuyển nhượng Big C cả tỉ USD chưa nộp thuế 3.600 tỉ đồng
Chuyển nhượng Big C cả tỉ USD chưa nộp thuế 3.600 tỉ đồng

Theo cơ quan thuế, ước tính số tiền thuế thu được từ thương vụ chuyển nhượng Big C vào khoảng 3.600 tỉ đồng.

Chuyển nhượng Big C cả tỉ USD chưa nộp thuế 3.600 tỉ đồng

Chuyển nhượng Big C cả tỉ USD chưa nộp thuế 3.600 tỉ đồng

Theo cơ quan thuế, ước tính số tiền thuế thu được từ thương vụ chuyển nhượng Big C vào khoảng 3.600 tỉ đồng.