Bình Dương điều tra nguyên nhân gần 200 công nhân có dấu hiệu ngộ độc

VOV.VN - Trưa ngày 28/6, gần 200 công nhân của Công ty TNHH Outdoor Vina phải nhập viện sau bữa cơm trưa.

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang tập trung điều tra nguyên nhân vụ hàng trăm công nhân tại khu công nghiệp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng có dấu hiệu bị ngộ độc, phải nhập viện.

(Ảnh minh họa)

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 28/6, gần 200 công nhân của Công ty TNHH Outdoor Vina (chuyên gia công dù che mưa nắng, vốn Hàn Quốc, đóng tại Khu công nghiệp Bàu Bàng), sau khi ăn cơm trong công ty (với các món: trứng luộc, bò xào, canh rau ngót) tới gần 13h cùng ngày, nhiều người nôn, ngất xỉu, khó thở và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước (huyện Bàu Bàng). Sau đó không lâu thì hàng trăm người có chung biểu hiện như trên đều phải nhập viện.
Đến 19h30 cùng ngày, tất cả công nhân có sức khỏe ổn định và được xuất hiện ra về.
Ông Nguyễn Văn Đạt, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương, cho biết: Chi cục đang phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng tiến hành các bước điều tra tiếp theo để làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cao Bằng thông tin về 4 trẻ bị ngộ độc, 1 cháu đã tử vong
Cao Bằng thông tin về 4 trẻ bị ngộ độc, 1 cháu đã tử vong

VOV.VN -4 trẻ ở Cao Bằng bị hôn mê sâu do ngộ độc đều có triệu chứng đau đầu, buồn nôn, nôn, đau bụng, mệt...

Cao Bằng thông tin về 4 trẻ bị ngộ độc, 1 cháu đã tử vong

Cao Bằng thông tin về 4 trẻ bị ngộ độc, 1 cháu đã tử vong

VOV.VN -4 trẻ ở Cao Bằng bị hôn mê sâu do ngộ độc đều có triệu chứng đau đầu, buồn nôn, nôn, đau bụng, mệt...

10 loại thực phẩm chữa ngộ độc thực phẩm tại nhà cực hiệu quả
10 loại thực phẩm chữa ngộ độc thực phẩm tại nhà cực hiệu quả

VOV.VN - Ngộ độc chủ yếu là do thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn hoặc chất độc. Nếu không quá nghiêm trọng, bạn có thể áp dụng một số biện pháp điều trị tại nhà.

10 loại thực phẩm chữa ngộ độc thực phẩm tại nhà cực hiệu quả

10 loại thực phẩm chữa ngộ độc thực phẩm tại nhà cực hiệu quả

VOV.VN - Ngộ độc chủ yếu là do thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn hoặc chất độc. Nếu không quá nghiêm trọng, bạn có thể áp dụng một số biện pháp điều trị tại nhà.

Vụ 4 trẻ bị ngộ độc ở Cao Bằng: Thêm 2 cháu nhỏ tử vong
Vụ 4 trẻ bị ngộ độc ở Cao Bằng: Thêm 2 cháu nhỏ tử vong

VOV.VN - Sau khi ăn quả vải chua tại địa phương, các cháu nhỏ có dấu hiệu bị ngộ độc được chuyển đến bệnh viện nhưng đã không qua khỏi.

Vụ 4 trẻ bị ngộ độc ở Cao Bằng: Thêm 2 cháu nhỏ tử vong

Vụ 4 trẻ bị ngộ độc ở Cao Bằng: Thêm 2 cháu nhỏ tử vong

VOV.VN - Sau khi ăn quả vải chua tại địa phương, các cháu nhỏ có dấu hiệu bị ngộ độc được chuyển đến bệnh viện nhưng đã không qua khỏi.

Ăn vải bị ngộ độc, viêm não: Quả vải đang bị oan?
Ăn vải bị ngộ độc, viêm não: Quả vải đang bị oan?

VOV.VN - Một vụ ngộ độc nghiêm trọng đã xảy ra khiến 4 trẻ phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn quả vải. Vậy ăn vải có thể bị ngộ độc hay không?

Ăn vải bị ngộ độc, viêm não: Quả vải đang bị oan?

Ăn vải bị ngộ độc, viêm não: Quả vải đang bị oan?

VOV.VN - Một vụ ngộ độc nghiêm trọng đã xảy ra khiến 4 trẻ phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn quả vải. Vậy ăn vải có thể bị ngộ độc hay không?

6 người ngộ độc do ăn ruột cá chình biển
6 người ngộ độc do ăn ruột cá chình biển

VOV.VN - Nguyên nhân khiến 6 người bị ngộ độc thực phẩm là do ăn ruột cá chình om măng, có thể ruột cá chình làm không sạch, hoặc do đã bị phân hủy.

6 người ngộ độc do ăn ruột cá chình biển

6 người ngộ độc do ăn ruột cá chình biển

VOV.VN - Nguyên nhân khiến 6 người bị ngộ độc thực phẩm là do ăn ruột cá chình om măng, có thể ruột cá chình làm không sạch, hoặc do đã bị phân hủy.